Báo động tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nhiều nước châu Á

14/08/2021 21:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước châu Á khi các nước tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới. 

Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nước châu Á

Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nước châu Á

Thái Lan tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao mới khi có 20.920 ca ghi nhận ngày 5/8, nâng tổng số lên 693.305 ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi năm ngoái.

* Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức trên 20.000 ca trong ngày thứ 2 liên tiếp vào ngày 14/8, gây áp lực lên chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp vốn đang được áp dụng ở Tokyo, Osaka và một số tỉnh khác. Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng trên cả nước đã tăng lên mức cao mới với 1.521 ca tính đến ngày 13/8. 

Trước bối cảnh dịch bệnh lây lan mạnh và không có dấu hiệu chậm lại, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp với các bộ trưởng liên quan vào tuần tới về việc có gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka và Okinawa, hay không.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 khi lưu thông trên đường phố ở Tokyo, Nhật Bản ngày 7/8/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

* Hàn Quốc cùng ngày ghi nhận 1.930 ca nhiễm mới, trong đó 1.860 ca cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 222.111 ca. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KDCA) Hàn Quốc, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 4 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi lên 2.148 người. 

Bất chấp những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt, số ca nhiễm mới theo ngày tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng lên ở mức 4 con số trong suốt gần 40 ngày qua. Nhà chức trách Hàn Quốc ngày càng lo ngại về tốc độ lây nhiễm hiện nay có thể gây ra một đợt bùng phát dịch bệnh lớn khi mà người dân dường như di chuyển nhiều hơn vào dịp nghỉ lễ cuối tuần này. Ngày 13/8, Thủ tướng Kim Boo-kyum đã kêu gọi người dân hạn chế tối đa việc di chuyển và ở nhà cùng gia đình vào dịp cuối tuần này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ông cũng cảnh báo sẽ phạt nặng đối với bất kỳ hành động nào vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 1/8/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

* Malaysia ngày 14/8 cũng ghi nhận 20.670 ca nhiễm mới, trong đó 20.662 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh lên 1.384.353 ca. Theo Bộ Y tế Malaysia, trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này cũng có thêm 260 ca tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi lên 12.228 người. 

* Tại Thái Lan, giới chức y tế nước này dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có gia hạn hay không lệnh phong tỏa đang áp dụng hiện nay khi mà số ca nhiễm mới trung bình theo ngày lên tới 20.000 ca trong 7 ngày qua và chưa có dấu hiệu giảm xuống. Thái Lan ngày 1/8 đã thông báo mở rộng các biện pháp hạn chế, trong đó có hạn chế đi lại, đóng cửa các trung tâm mua sắm và lệnh giới nghiêm ban đêm, từ 13 khu vực lên 29 khu vực trong vòng ít nhất 2 tuần. 

Thái Lan ngày 14/8 ghi nhận 22.086 ca nhiễm và 217 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh và tử vong lên lần lượt là 885.275 ca và 7.343 ca. Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Thái Lan nhận định hệ thống y tế của nước này sẽ tiếp tục chứng kiến số ca bệnh nặng gia tăng trong những tuần tới và số ca tử vong tiếp tục tăng lên. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Pattani, Thái Lan ngày 19/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

* Bộ Y tế Philippines thông báo nước này có thêm 14.249 ca nhiễm mới, số ca mắc mới theo ngày cao thứ 2 kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này hồi tháng 1/2020, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 1.727.231 ca. Hiện tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này cũng đã tăng lên 30.070 ca sau khi có thêm 233 người không qua khỏi trong vòng một ngày qua. 

* Bộ Y tế Lào cho biết nước này ghi nhận 226 ca mắc mới, trong đó ngoài 218 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn có 8 ca cộng đồng. Số ca nhiễm mới tại nước này tiếp tục tăng cao chủ yếu là do lao động nhập cảnh từ Thái Lan, trong khi một số chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng đã bắt đầu gia tăng số người mắc mới. Trước tình hình trên, Chính phủ Lào yêu cầu các tỉnh có nhiều ca nhiễm bàn bạc và xây dựng cơ chế hỗ trợ lẫn nhau giải quyết tình trạng đông người cách ly và số bệnh nhân gia tăng trong thời gian tới, đồng thời mở rộng cơ sở cách ly và bệnh viện để đảm bảo tiếp nhận lượng lao động trở về từ nước ngoài. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Lào đã lên tới 9.894 ca, trong đó có 9 người tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

* Trong khi đó, tại Campuchia đã chấm dứt chuỗi 12 ngày giảm liên tiếp số ca nhiễm mới và gia tăng trở lại vào ngày 14/8 khi hàng nghìn lao động từ Thái Lan ồ ạt trở về nước trong bối cảnh biên giới Campuchia-Thái Lan mở cửa trở lại từ ngày 13/8. Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này ghi nhận thêm 598 ca mắc mới, trong đó có 187 ca nhập cảnh, cao hơn ngày hôm trước và dự kiến con số này còn tăng mạnh trong những ngày tới. Tính đến ngày 14/8, Campuchia phát hiện tổng cộng 84.860 ca mắc, trong đó 79.654 người đã khỏi bệnh và 1.666 người tử vong.

* Ở khu vực Trung Đông, truyền hình nhà nước Iran ngày 14/8 đưa tin nước này sẽ áp đặt lệnh phong tỏa 1 tuần và lệnh cấm đi lại trong bối cảnh đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ 5 do biến thể Delta gây ra. Theo đó, tất cả những hoạt động kinh doanh và văn phòng không thiết yếu trên cả nước sẽ phải đóng cửa từ ngày 16-21/8 tới. Nhà chức trách cũng ban hành lệnh cấm lái xe trên đường từ ngày 15-27/8, ngoại trừ các phương tiện chở những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và xe cứu thương.

Trong 24 giờ qua, Iran, nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh ở Trung Đông, ghi nhận 29.700 ca nhiễm và 466 ca tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi lên 97.208 người. Hiện chỉ có 3,8 triệu người trong tổng số 83 triệu dân ở Iran đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19.

Trần Quyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm