Bà Melania Trump bị chỉ trích nặng nề khi đội mũ thực dân tới thăm Kenya

07/10/2018 14:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Khi đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lần đầu xuất hiện trước báo chí tại Nairobi, Kenya hôm thứ Sáu, bà đã ăn mặc rất thời trang như thường lệ.

Melania Trump đã tới thăm quỹ bảo tồn sinh vật hoang dã David Sheldrick cũng như chơi đùa và cho một chú voi con bú bình.

Chú thích ảnh

Với địa hình đất bùn nâu và chú voi tinh nghịch làm bắn tung tóe sữa, hẳn hầu hết mọi người sẽ không chọn trang phục áo trắng, quần sáng cùng ủng. Nhưng bà Trump không thuộc hầu hết mọi người.

Đáng chú ý hơn, khi chuyển sang đi săn nửa giờ cùng hướng dẫn viên tại Công viên Quốc gia Nairobi kế bên, bà bất ngờ đội thêm một chiếc mũ cát trắng. Chiếc mũ này gơi nhớ tới Out Of America, bộ phim năm 1985 với sự tham gia diễn xuất của Meryl Streep và Robert Redford, trong đó, Streep vào vai Karen Blixen, một phụ nữ độc lập tiếp quản một trang trại ở vùng nông thôn Kenya vào những năm 1920.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, chiếc mũ này nhạy cảm hơn bởi nó giống với hình ảnh thực dân. Mũ được quân đội châu Âu sử dụng rộng rãi tại các vùng thuộc địa của họ trên khắp châu Phi và Ấn Độ, và là mũ che nắng phổ biến cho dân châu Âu khi tới thăm hoặc sống ở thuộc địa vào những năm 1930. Cựu tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt cũng đội chiếc mũ cát trong chuyến thám hiểm châu Phi sau nhiệm kỳ của ông vào năm 1909.

Matt Carotenuto, nhà sử học và điều phối viên về nghiên cứu châu Phi ở Đại học St. Lawrence, so sánh việc chọn mũ này giống như “khoe khoang trên cánh đồng bông ở Alabama trong trang phục liên minh”, rằng bà Trump hôm thứ Sáu đã “hoàn toàn đi theo khuôn mẫu – voi, trẻ mồ côi và thậm chí là mũ cát”.

Chú thích ảnh

Mũ cát hiện vẫn bán rộng rãi trên mạng cũng như các cửa hàng mũ, tuy nhiên, trong nhiều năm qua, nó là biểu tượng của thực dân da trắng, theo Guardian, “một biểu tượng về áp bức”. Không rõ bà Trump có nhận thức được điều này và văn phòng của bà hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của CNN về chiếc mũ.

Ngoài ra, không cần thiết phải đội mũ trong một chuyến đi kiểu như vậy bởi bà Trump được ngồi thoái mái trong chiếc Toyota Land Cruiser trong khi mũ cát thường được dùng để che nắng. Các nhân viên mật vụ trong xe đều không đội mũ còn người dẫn đường đội mũ đồng phục. Hơn thế, dù không có quy định bắt buộc về việc mặc gì khi vào đây, nhưng khách thường được khuyên tránh mặc màu trắng sáng, đỏ hoặc neon.

Chú thích ảnh

Trong phần còn lại của chuyến thăm, bà Trump cũng thường mặc đối lập với chủ nhà.

Tại Malawi hôm thứ Năm, bà mặc váy lụa màu nâu sáng với túi ngực, kết hợp thắt lưng da. Ở Ghana hôm thứ Tư, bà chọn áo màu oliu với túi ngực cùng quần kaki trong khi chủ nhà mặc đồ thổ cẩm sặc sỡ. Ở Accra hôm thứ Ba, bà mặc váy sọc đỏ trắng với thắt nơ cổ. Ngoại lệ, tại Kenya vừa đây, bà mặc váy trắng in hình chim với thắt lưng màu vàng.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama thường mặc trang phục sáng, rực rỡ trong các chuyến đi tới lục địa còn người tiền nhiệm của bà là Laura Bush thì thường mặc vest nghiêm chỉnh.

Melania Trump sẽ kết thúc chuyến công du quốc tế một mình đầu tiên tại Ai Cập vào thứ Bảy.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump phải xóa dòng tweet về trận Trân Châu Cảng

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump phải xóa dòng tweet về trận Trân Châu Cảng

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania đã bị cư dân mạng phát hiện mắc lỗi sai khi viết tweet tưởng niệm ngày xảy ra vụ tấn công Trân Châu Cảng và cuối cùng phải xóa bỏ dòng tweet.

Giả Bình (Theo CNN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm