Ấn tượng những góc máy 'độc' về những tòa nhà chọc trời

30/10/2015 19:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Yeung, một nhiếp ảnh gia đến từ Hong Kong đã công bố bộ sưu tập ảnh "kính vạn hoa" nhìn lên bầu trời, thông qua những tòa nhà cao tầng nhất ở Trung Quốc.

Để có được loạt ảnh ấn tượng này, Yeung đã dành hàng tháng trời để tìm kiếm những góc máy đẹp, nhằm lột tả hết vẻ đẹp của những tòa nhà cao tầng.


Bức ảnh mang tên "Thành phố thu nhỏ" này cho thấy khu dân cư đầy màu sắc Fok Cheong ở Hong Kong vào ban đêm. Ảnh: Daily Mail


Được đánh giá cao ở hạng mục Kiến trúc trong cuộc thi Thế giới Ảnh Sony 2015, bức ảnh mang tên "Golden" (Vàng kim) này cho thấy khoảng cách giữa hai tòa nhà cao tầng ở Hong Kong. Ảnh: Daily Mail


Andy Yeung đã dành nhiều tháng đi du lịch khắp Trung Quốc để chụp lại những hình ảnh tòa nhà chọc trời. Một trong số đó là kiến trúc ấn tượng này ở Thâm Quyến. Ảnh: Daily Mail


Hình ảnh phản chiếu của ba tòa nhà chọc trời tại một khu phố tài chính ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail


Phong cách hoàn hảo với nội thất sang trọng của khách sạn Bốn Mùa ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail


Bên trong một tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải nhìn từ trên xuống dưới. Ảnh: Daily Mail


Bức hình "Đi theo ánh sáng" ghi lại cảnh tượng ở khu chung cư Lai Tak Tsun, Hong Kong. Ảnh: Daily Mail


Một trong những bức ảnh của Alan mang tên "The Birdcage" (Chuồng chim), với ánh sáng dịu tỏa ra từ các căn hộ ở khu Oi Man ở Hong Kong. Ảnh: Daily Mail


Bức ảnh mô tả kết cấu của hệ thống hàng rào kim loại ở khu Choi Wan, Hong Kong được đặt tiêu đề là "Mắc kẹt". Ảnh: Daily Mail


Văn phòng Trung ương Hong Kong nổi tiếng với kết cấu thông nhau bằng một cây cầu nối ấn tượng. Ảnh: Daily Mail


Một "chuồng chim" khác ở Shun Lee, Hong Kong, nơi mọi người vẫn cảm thấy không gian rộng mở dù có rất nhiều căn hộ được xây dựng. Ảnh: Daily Mail


Một kết cấu chọc trời khác ở Ping Shek, Hong Kong. Ảnh: Daily Mail


Ánh sáng mặt trời phản chiếu vào các góc cạnh của tòa nhà cao tầng ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail


Tháp Nina ở Hong Kong là tòa tháp đôi cao 80 tầng được nối với nhau bởi 1 cây cầu nối. Ảnh: Daily Mail
Duy An
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm