Ấn Độ ra mắt tàu vũ trụ thám hiểm Mặt Trăng

12/06/2019 19:40 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 12/6, Chính phủ Ấn Độ đã ra mắt con tàu không gian dự kiến sẽ bắt đầu hành trình chinh phục Mặt Trăng trong tháng tới. Sự kiện này sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư sau Trung Quốc, Mỹ và Nga thực hiện sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng. 

Mỹ thúc đẩy kế hoạch trở lại Mặt Trăng

Mỹ thúc đẩy kế hoạch trở lại Mặt Trăng

Lần đầu tiên kể từ những năm 1970 của thế kỷ trước, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa các thiết bị khoa học lên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2020 và 2021, hướng tới đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2024 trong dự án Artemis đầy tham vọng.

Tàu không gian nói trên có tên gọi là Chandrayaan-2 gồm thiết bị bay quanh quỹ đạo, tàu đáp và thiết bị tự hành. Đây là tàu thăm dò Mặt Trăng thứ hai của Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) sau khi tàu vũ trụ Chandrayaan-1 được phóng đầu tiên vào năm 2008. 

Chú thích ảnh
Tàu không gian Chandrayaan-2 của Ấn Độ tại Bangalore ngày 12/6/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo kế hoạch, Chandrayaan-2 sẽ được phóng lên trung tâm vũ trụ Sriharikota, Tây Nam Ấn Độ vào ngày 15/7 tới và dự kiến hạ cánh tại cực Nam của Mặt Trăng vào ngày 6/9 tới. ISRO cho biết kinh phí cho sứ mệnh này ước tính khoảng 10 tỷ rupee (144 triệu USD).

Chú thích ảnh

Những năm gần đây, Ấn Độ đã đạt được những bước tiến lớn trong hành trình khám phá không gian vũ trụ. Năm 2013, Ấn Độ phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa. Năm 2017, nước này đã phóng thành công 104 vệ tinh chỉ bằng một tên lửa đẩy.

Nguyễn Hằng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm