Ấn Độ bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ hãm hiếp nữ du khách Mỹ

06/06/2013 17:39 GMT+7 | Trong nước

Cảnh sát Ấn Độ ngày 6/6 cho biết đã bắt giữ ba đối tượng nam giới liên can đến vụ hãm hiếp tập thể một nữ du khách Mỹ hồi đầu tuần này.

Tối 4/6, nữ du khách Mỹ 30 tuổi trên buộc phải đi nhờ một chiếc xe tải tại thị trấn Manali, một điểm du lịch nằm ở chân núi Himalaya, sau khi không thể đón taxi để trở về khách sạn. Tài xế xe tải và hai kẻ tòng phạm đã lừa cô này đến một khu vực vắng vẻ rồi thay phiên nhau thực hiện hành động đồi bại. Sau đó, nạn nhân đã đến trình báo với cảnh sát và cung cấp các đặc điểm nhận dạng của những kẻ tội phạm cùng với hình dạng chiếc xe tải, được sử dụng khá phổ biến tại nước này để chở vật liệu xây dựng.

Cảnh sát đã đến hiện trường để thu thập các chứng cứ liên quan, đồng thời triển khai một cuộc truy bắt trên diện rộng nhằm tìm ra các thủ phạm. Cơ quan an ninh cũng đã báo động đến tất cả các đồn cảnh sát trong khu vực, đồng thời dựng các chốt kiểm soát để phục vụ công tác truy bắt. Trong khi đó, nạn nhân của vụ cưỡng hiếp, không được tiết lộ danh tính theo luật của Ấn Độ, đang nằm dưới sự bảo vệ của cảnh sát tại một khách sạn ở Manali, cách thủ đô Niu Đêli (New Delhi) 500 km.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng liên tiếp có các vụ tấn công tình dục, khiến lượng du khách nữ đến quốc gia này giảm hơn 35% do lo ngại trở thành nạn nhân. Trước tình hình đó, Ấn Độ đã thông qua luật áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với tội hiếp dâm, trong đó có án tử hình trong trường hợp nạn nhân bị tử vong và mức án thấp nhất là 20 năm tù cho hành vi hãm hiếp tập thể.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm