90% sản phẩm gọi là Sâm Ngọc Linh bán trôi nổi trên thị trường là hàng giả

06/09/2018 15:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thành phần của Sâm Ngọc Linh có trên 52 loại saponin khác nhau; trong đó, có 26 loại có cấu trúc mới không thể tìm thấy ở các loại sâm khác.

Đáng chú ý, đến thời điểm này, các đơn vị trồng sâm Ngọc Linh đều chưa bán thương mại do đó, có thể khẳng định rằng, có đến trên 90% sản phẩm gọi là sâm Ngọc Linh bán trôi nổi trên thị trường là hàng giả và chỉ những người trồng mới có thể phân biệt được.

Vnews

Gian nan bảo tồn Sâm Ngọc Linh trước nguy cơ cạn kiệt

Gian nan bảo tồn Sâm Ngọc Linh trước nguy cơ cạn kiệt

Sâm Ngọc Linh trước đây được người Xê Đăng trong tỉnh Kon Tum xem là cây thuốc.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm