70 nghị sĩ Nhật Bản viếng đền Yasukuni

20/10/2015 16:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/10, một bộ trưởng trong nội các Nhật Bản cùng khoảng 70 nghị sĩ đã đến viếng đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa Thu, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ tới ngôi đền này cuối tuần qua.

Các nghị sĩ Nhật Bản viếng đền Yasukuni ngày 20/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng phụ trách thực hiện các chính sách của Thủ tướng Abe về vấn đề xã hội lão hóa của Nhật Bản, ông Katsunobu Kato là bộ trưởng thứ ba viếng đền Yasukuni trong dịp lễ hội mùa Thu này, sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mitsuhide Iwaki và Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi viếng đền này ngày 18/10. Thủ tướng Abe gửi đồ lễ tới đền ngày 17/10. Các nghị sĩ viếng đền Yasukuni thuộc cả đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và các đảng đối lập, bao gồm đảng Dân chủ.

Đền Yasukuni thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó có một số tội phạm chiến tranh. Việc các quan chức Nhật Bản tới viếng đền này thường vấp phải phản ứng từ hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc coi ngôi đền là biểu tượng quá khứ quân phiệt của Nhật Bản.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Abe dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào đầu tháng 11 tới tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm