5 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô: Vận hội và thời cơ

01/08/2013 06:45 GMT+7 | Thế giới

Hôm nay (1/8/2013), tròn 5 năm Thủ đô Hà Nội thực hiện điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 15/2008 của Quốc hội khóa XII.

Đây là một quyết định có ý nghĩa lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đối với Hà Nội. Tiếp đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11 "Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050" và "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". Và đặc biệt, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, Luật Thủ đô đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-7-2013. Đó là những tiền đề mở ra triển vọng to lớn để Hà Nội bước tới tương lai với tâm thế mới, tinh thần mới, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng là "trái tim" của cả nước.


Ấy là vận hội trong thiên niên kỷ thứ hai của mảnh đất "rồng cuộn, hổ ngồi, tiện hướng nhìn sông, dựa núi" đã được Đức Lý Thái Tổ lựa chọn.

Với trọng trách và sứ mệnh thiêng liêng được lịch sử giao phó cùng sự tin tưởng, gửi gắm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước; thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao để thực hiện cuộc kiến tạo lớn chưa từng có trong tiến trình ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội. Sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chính là điều kiện tiên quyết để Hà Nội gặt hái được những thành công mới trên con đường xây dựng và phát triển.

Những kết quả và thành tựu của Hà Nội trong 5 năm qua đã khẳng định chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô là quyết định đúng đắn, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm chiến lược, tạo thế và lực mới để Hà Nội phát triển xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Tranh thủ vận hội, nắm bắt thời cơ, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô cùng đồng bào cả nước chung sức, đồng lòng, huy động sức mạnh tổng hợp về trí tuệ và tiềm lực, xây dựng Hà Nội ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong ước, khát vọng của những lớp người đi trước.

Theo Hànộimới

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm