18 người nhập cư Haiti chết trong con tàu đắm ở Caribbe

26/12/2013 10:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - 18 người nhập cư Haiti trái phép đã thiệt mạng khi con tàu của họ đi qua vùng biển Caribbe gần khu vực quần đảo Turks và Caicos.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày hôm qua (25/12), con tàu chở khoảng 50 người nhập cư trái phép đã bị tạm giữ gần quần đảo Turks và Caicos. Khoảng hai giờ sau, con tàu đã bị đắm khi đang trong quá trình kéo về đất liền.

Dòng người nhập cư Haiti thường chọn Bahamas hoặc Mỹ là điểm đến gần nhất

17 người đã thiệt mạng trong khi 33 người khác đã được giải cứu kịp thời. Những người nhập cư trái phép sẽ được tạm giữ ở đảo quốc Providenciales, thuộc Anh trước khi được trục xuất trở về Haiti.

"Công tác cứu hộ ở khu vực quần đảo Turks và Caicos có sự hỗ trợ của hai máy bay trực thăng từ lực lượng hải quân Mỹ đã hoạt động suốt trong ngày thứ Tư. Do thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế nên nhóm cứu hộ dự kiến sẽ tiếp tục tìm kiếm trong ngày hôm nay", đại diện lực lượng cứu hộ bờ biển Mỹ cho biết.

Trong số 33 người được giải cứu bao gồm 21 đàn ông, một trẻ em và 12 người phụ nữ. Con tàu dự kiến sẽ được trục vớt trong thời gian sớm nhất để phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn. Lực lượng hải quân các quốc gia trong khu vực cần phối hợp để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp", phát ngôn viên lực lượng cảnh sát ở Turks và Caicos, Colin Farquhar tuyên bố.

Văn phòng Ngoại giao Anh đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi lấy làm tiếc về vụ tai nạn xảy ra ở ngoài khơi quần đảo Turks và Caicos. Công tác cứu hộ khẩn cấp đang được tiến hành bởi lực lượng cảnh sát trên đảo Caicos và hải quân Mỹ". Chuỗi quần đảo Turks và Caicos thuộc lãnh thổ Anh cách Haiti 240 km về phía Bắc và 880 km về phía đông nam Miami.

Số người nhập cư trái phép từ Haiti đã tăng vọt kể từ sau trận động đất kinh hoàng năm 2010 khiến 250.000 người thiệt mạng. Cho đến nay, nền kinh tế Haiti vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Những người nhập cư Haiti thường lựa chọn cuộc hành trình đầy rủi ro hướng đến Bahamas hoặc Mỹ.

Tháng 7 năm 2009, 15 người nhập cư Haiti đã thiệt mạng và gần 70 người khác mất tích sau vụ đắm tàu ở rặng san hô gần Turks và Caicos. Chỉ mới tháng trước, khoảng 30 người Haiti đã thiệt mạng khi một tàu chở hàng quá tải chìm ngoài khơi Bahamas. 110 người khác đã được giải cứu thành công.

Cho đến nay, vẫn còn khoảng 170.000 người dân Haiti sống ở các khu nhà tạm với mong muốn tìm kiếm cuộc sống mới bằng con đường nhập cư bất hợp pháp.

Chính phủ Haiti nhiều năm qua đã cố gắng ngăn chặn dòng người nhập cư rời đảo quốc này bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, Haiti không có lực lượng tuần tra bờ biển.

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm