11 nước sẽ mua máy bay chiến đấu F-35

09/06/2014 06:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin Reuters hôm 8/6 cho biết Canada sẽ mua khoảng 65 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 do hãng Lockheed Martin chế tạo. Như vậy đây sẽ là nước thứ 11 tham gia chương trình.

Mỹ và các đồng minh đang có kế hoạch mua hơn 3.100 chiếc F-35 trong những năm tới đây để thay thế những chiếc F-16, F/A-18 đang dần trở nên lạc hậu, bên cạnh các máy bay chiến đấu khác.

Từ nay tới 2037, riêng Không lực Mỹ muốn mua tổng cộng 1.763 chiếc F-35 mẫu A - mẫu máy bay cất, hạ cánh thông thường. Hải quân Mỹ muốn mua 260 chiếc mẫu C, loại có cánh dài và trang bị móc hãm đặc biệt để chúng có thể hạ cánh trên tàu sân bay. Trong khi đó lính thủy đánh bộ Mỹ muốn mua 340 chiếc F-35 mẫu B, loại có khả năng cất cánh từ đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, không cần đường băng. Họ cũng muốn mua 80 chiếc F-35 mẫu C để thay cho đội máy bay F/A-18 Hornet, EA-6B Prowler và AV-8B Harrier.

Lockheed hiện đang phát triển 3 mẫu máy bay riêng cho quân đội Mỹ và 8 đối tác đã góp vốn vào chương trình phát triển F-35 là Anh, Australia, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Canada. Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel dù không góp vốn nhưng đều đã đặt mua chiếc máy bay này.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm