Xuân Trường song ca cùng ‘thảm hoạ âm nhạc’ Minh Vương

28/03/2022 21:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân dịp sinh nhật của tiền vệ Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường đã “hạ cố” song ca cùng “thảm hoạ âm nhạc” người Thái Bình này.

Minh Vương thành ‘phục vụ bàn’ cho Xuân Trường và đồng đội

Minh Vương thành ‘phục vụ bàn’ cho Xuân Trường và đồng đội

Trong buổi đi “chill” cùng nhau, tiền vệ Trần Minh Vương đã phải sắm vai “phục vụ bàn” cho các đồng đội và tiền vệ Lương Xuân Trường.

Hôm nay (28/3), tiền vệ Trần Minh Vương đã được các đồng đội tổ chức một ngày sinh nhật nhớ đời. Anh bị các cầu thủ HAGL “đánh úp” bằng bánh kem “không trượt phát nào”. Tuy nhiên, không có bất kỳ một vị anh hùng hay hiệp sĩ nào xuất hiện để giải cứu Minh Vương.

Tới buổi tối cùng ngày, khi “nỗi buồn” bớt đi, Minh Vương còn cầm mic song ca cùng tiền vệ Lương Xuân Trường ca khúc “Cơn mơ băng giá” của nhạc sĩ Lê Thành Trung. Ngoài hai tiền vệ này còn có một nhóm bạn khác tham dự buổi party mang tính chất giao lưu văn hoá, văn nghệ này.

MinhVuongXuanTruong_songca

Dù vậy, điều mà các fan chú ý chính là sự đối lập ở giọng hát của Xuân Trường và Minh Vương. Cầu thủ người Tuyên Quang thể hiện bài hát ngọt ngào bao nhiêu thì tiền vệ người Thái Bình lại có chất giọng ngược lại, nếu không muốn gọi đó là “thảm hoạ âm nhạc” bởi sự “hét lên cho thoả nỗi nhớ” này.

Những người bạn đi cùng bộ đôi này đều phải phá lên cười khi “ca sĩ Minh Vương M4U” thể hiện. Chưa rõ đây là “chiêu trò” của Minh Vương để đánh bóng tên tuổi của mình hay không, nhưng có lẽ sau khi xem đoạn story của Lương Xuân Trường thì nhiều fan cũng mong Minh Vương sẽ “ít hát” hơn đi một chút.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm