Xe bus Man City bị tấn công, Guardiola giận dữ, Klopp cúi đầu xin lỗi

05/04/2018 14:21 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Xe bus chở các cầu thủ Man City đã bị CĐV tấn công trên đường tới sân Anfield để tham dự trận tứ kết lượt đi Champions League. HLV Pep Guardiola đã rất giận dữ bởi công tác an ninh lỏng lẻo của đội chủ nhà.

Trước thềm trận lượt đi tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, cầu thủ Man City đã trải qua những phút căng thẳng khi xe bus chở họ bị CĐV Liverpool tấn công. Theo truyền thông Anh, khi chiếc xe đi đến Arkles Lane, gần với đường Anfield, một nhóm CĐV đã ném chai lọ, pháo sáng và nhiều vật thể vào xe. Rất may không có người nào bị thương nhưng kính chắn gió và cửa lên xuống xe đã bị đập vỡ. Khi trở về, Man City đã buộc phải dùng một chiếc xe khác thay thế.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chai lọ bị ném về phía xe bus của Man City

HLV Pep Guardiola đã rất giận dữ sau sự cố này. Ông viện dẫn trường hợp xe bus của Dortmund từng bị tấn công bằng bom để cảnh báo rằng cần có sự cẩn trọng hơn trong công tác an ninh dành cho các đội bóng.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Man City đã trải qua những giây phút hoảng loạn

"Một năm trước, xe bus của Dortmund từng là mục tiêu tấn công bằng bom. Chúng tôi tới đây để chơi bóng, đây là thể thao và tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Xe bus chở đội chúng tôi bị hủy hoại. Tất nhiên, đó không phải là Liverpool. Lịch sử trăm năm của đội bóng không thể đánh đồng với một nhóm kẻ phá hoại. Nhưng tôi mong rằng chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa".

ĐIỂM NHẤN Liverpool 3-0 Man City: Pep bị Klopp bắt nạt. City phòng ngự kém. Salah đẳng cấp

ĐIỂM NHẤN Liverpool 3-0 Man City: Pep bị Klopp bắt nạt. City phòng ngự kém. Salah đẳng cấp

Video bàn thắng Liverpool 3-0 Man City. Klopp đã khiến Guardiola choáng váng, Man City thua liền 3 bàn trong nửa tiếng. Mohamed Salah tiếp tục tỏa sáng, rất đẳng cấp.

HLV Juergen Klopp đã lên tiếng xin lỗi sau sự cố này. Ông nói với BT Sport: "Có rất nhiều bàn tán về sự việc trước trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng để tránh tình huống này. Nhưng với tư cách là thành viên của Liverpool, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến với Man City".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
CĐV Liverpool đốt pháo sáng mù mịt
Chú thích ảnh
Khung cảnh hỗn loạn bên ngoài Anfield

CLB Liverpool cũng lập tức ra thông báo xin lỗi Man City vì sự việc đáng tiếc: "Chúng tôi xin lỗi HLV Pep Guardiola, cầu thủ và toàn bộ ban huấn luyện lẫn đội ngũ nhân viên Man City đã bị vướng vào rắc rối trên. Hành vi của một số cá nhân hoàn toàn không thể chấp nhận được. Liverpool sẽ hợp tác với phía nhà chức trách để tìm kiếm những kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc này".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm