World Cup bóng đá nữ: Vua phá lưới ủng hộ CĐV la ó, chỉ trích Chủ tịch FIFA

08/07/2019 08:04 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Megan Rapinoe cho rằng những tiếng la ó nhằm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên SVĐ Olympic Lyon là điều bình thường và cô ủng hộ điều đó.

Kết quả bóng đá hôm nay: Kết quả Brazil đấu với Peru. Kết quả chung kết Copa America 2019

Kết quả bóng đá hôm nay: Kết quả Brazil đấu với Peru. Kết quả chung kết Copa America 2019

Kết quả bóng đá hôm nay: kết quả chung kết Copa America 2019. Kết quả vòng 14 V League. Kết quả vòng 17 Thai League. Kết quả chung kết World Cup nữ 2019. Kết quả vòng 1/8 CAN 2019. Lịch thi đấu chung kết Gold Cup. Kết quả bóng đá ngày 7/7, rạng sáng 8/7

Kết quả chung kết Copa America 2019:

* Brazil 3-1 Peru

XEM CLIP BÀN THẮNG BRAZIL 3-1 PERU TẠI ĐÂY

Chung kết World Cup nữ 2019:

Mỹ 2-0 Hà Lan

 

gt chính thức đạt thỏa thuận với Juventus. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá

Giây phút Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước xuống SVĐ Olympic Lyon để trao phần thưởng cho các cầu thủ trong trận chung kết World Cup bóng đá nữ, những tiếng la ó vang lên từ khán đài. Đám đông CĐV hô vang liên tiếp bằng tiếng Anh “Equal pay” (Công bằng tiền lương) nhắm vào người đứng đầu FIFA.

Megan Rapinoeủng hộ việc làm đó. Cầu thủ giành cú đúp danh hiệu cá nhân Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng tại World Cup 2019 cho rằng ông Infantino nên “xấu hổ” bởi thiếu đấu tranh vì công bằng giới tính trong bóng đá. “Tôi đồng tình với những tiếng la ó”, cô nói.

Ba tháng trước khi World Cup nữ khởi tranh, Rapinoe cùng các thành viên của tuyển Mỹ đã đệ đơn kiện Liên đoàn bóng đá nước này vì phân biệt giới tính. Các nữ cầu thủ cho rằng sự phân biệt đối xử giới tính không chỉ ảnh hưởng đến tiền lương của họ mà còn có tác động đến cả nơi tập luyện, tần suất tập luyện, cách họ tập luyện, đến việc điều trị y tế và huấn luyện viên mà họ được bố trí, và thậm chí cả cách họ di chuyển đến các trận đấu.

CĐV la ó chủ tịch FIFA đòi công bằng tiền thưởng cho cầu thủ nữ

Trận gặp Hà Lan, Rapinoe ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Mỹ. Cô đã chạy tới gần lá cờ góc, gương mặt ngẩng cao, mỉm cười mãn nguyện. Rapinoe nói màn ăn mừng đó dành cho tất cả những nữ cầu thủ tại giải đấu đã thay đổi cách nhìn về môn thể thao của nữ.

“Đây là khoảnh khắc đúng đắn để tôi, với những gì tôi đang đấu tranh, có thể nở nụ cười. Tất cả những cầu thủ tham gia giải đấu, chúng tôi đã đấu tranh vì điều đó. CĐV đã đấu tranh. Bằng nhiều cách, các nhà tài trợ cũng đã làm điều đó. Vậy một chút xấu hổ công khai có làm hại ai đâu?

 

Chú thích ảnh
Megan Rapinoe nhận danh hiệu cá nhân từ ông Infantino

  

Là những cầu thủ, chúng tôi đã tạo nên những màn trình diễn ấn tượng nhất. Chúng tôi không thể làm nhiều hơn nữa để gây ấn tượng, để trở thành đại sứ tốt hơn cho chiến dịch. Đã đến lúc đưa cuộc đấu tranh này tới giai đoạn tiếp theo”.

 

Chú thích ảnh
Megan giành danh hiệu cá nhân Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng tại giải đấu

  

HLV Jill Ellis của tuyển Mỹ ủng hộ học trò. “Megan được xây dựng cho những khoảnh khắc này, được xây dựng để trở thành người phát ngôn cho những khoảnh khắc này”, bà nói. “Cô ấy nói những lời từ trái tim mình. Chúng ta cần những cầu thủ lên tiếng, nói những câu chuyện họ đang trải qua. Tôi nghĩ hào quang có thể thiêu rụi một con người nhưng với Megan, nó giúp cho tất cả thấy cô ấy là ai”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm