Vợ và bồ của cầu thủ: Ai giàu nhất trong số “nửa kia” của sao bóng đá?

02/03/2021 14:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - WAGs (vợ và bạn gái của các cầu thủ) không còn là những cô gái dựa hơi vào “nửa kia” của mình. Trong bóng đá hiện đại, không hiếm những nàng WAGs nổi tiếng, có khả năng kiếm tiền chẳng kém cạnh bạn trai, chồng của họ.

Lương Messi và Ronaldo so với các biểu tượng trong quá khứ: Triệu phú, quá khứ và hiện tại

Lương Messi và Ronaldo so với các biểu tượng trong quá khứ: Triệu phú, quá khứ và hiện tại

Nhiều thập kỷ trôi qua, tiền vẫn liên tục được đổ vào lĩnh vực bóng đá. Sự phát triển của môn thể thao vua giúp tăng thu nhập của các siêu sao bóng đá, biến họ thành những triệu phú. Nhưng so với các biểu tượng trong quá khứ, mức đãi ngộ dành cho ngôi sao bóng đá ngày nay có khác biệt?

Tờ The Sun (Anh) đã tiến hành thống kê và công bố danh sách Top 10 nàng WAGs giàu có nhất ở thời điểm hiện tại. Trong đó, có một số cái tên gây bất ngờ lớn cho giới mộ điệu.

1.Victoria Beckham, 360 triệu bảng

Thời điểm mới quen biết David Beckham, Victoria đã giàu có nhờ vị trí trong nhóm nhạc Spice Girls nổi tiếng. Sau này, Vic từ bỏ nghiệp ca hát, chuyển sang kinh doanh thời trang với thương hiệu cao cấp mang tên mình. Dù đang gặp khó khăn tài chính do tác động của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, Victoria vẫn giàu có nhất trong làng WAGs bóng đá. Theo thống kê của The Sun, tài sản của nhà thiết kế 46 tuổi rơi vào khoảng 360 triệu bảng.

2. Shakira, 220 triệu bảng

Là ca sĩ nổi danh của dòng nhạc Latin với sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, số tiền Shakira kiếm về hoàn toàn đè bẹp khối tài sản 30 triệu bảng của bạn đời, trung vệ Gerard Pique. Theo thống kê của The Sun, trong nhiều thập kỷ đi hát, sáng tác, làm nhà sản xuất âm nhạc và lấn sân kinh doanh, Shakira đã bỏ túi khối tài sản lên tới 220 triệu bảng.

3. Coleen Rooney, 14 triệu bảng

Coleen Rooney không xinh đẹp nhưng được đánh giá là nàng WAGs thông minh bậc nhất xứ sương mù. Thời kỳ sự nghiệp của Wayne Rooney phát triển mạnh mẽ, Coleen đã biết tận dụng lợi thế này để kiếm tiền. Song song với việc chăm sóc các con, Coleen đã tự xây dựng cho mình sự nghiệp riêng với nhiều vai trò như đứng chủ các chuyên mục thời trang ở các tạp chí nổi tiếng. Bên cạnh đó, Coleen lăng xê tên tuổi qua việc bắt tay với nhà xuất bản Harper Collins tung ra một loạt đầu sách như “Welcome to My World” (Chào mừng đến thế giới của tôi), “Coleen’s Real Style” (Phong cách thực sự của Coleen) hay “Coleen Style Queen” (Nữ hoàng phong cách Coleen). Bà xã Coleen còn lấn sân sang giới showbiz khi tham gia một số chương trình truyền hình thực tế. Nhờ khôn ngoan, Coleen đã tích lũy cho bản thân khối tài sản lên tới 14 triệu bảng.

Chú thích ảnh
Top 10 nàng WAGs giàu có nhất theo xếp hạng của nhật báo The Sun

4. Georgina Rodriguez, 7 triệu bảng

Vốn chỉ là một nhân viên bán hàng thời trang, cuộc đời Georgina Rodriguez hoàn toàn thay đổi khi trở thành bạn gái của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, người đẹp 27 tuổi quốc tịch Tây Ban Nha không dựa vào cái mác “bạn gái CR7”. Cô đã biết tận dụng tối đa lợi thế để làm thương hiệu.

Nhờ vào lợi thế hình thể, Georgina ký hợp đồng người mẫu độc quyền với nhãn hiệu đồ bơi Italy, Yamamay. Cô cũng chụp hình cho các tạp chí như Nova Gente, Lux, VIP, Women’s Health, LOVE. Georgina gần đây còn xây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình mang tên OM by G. Bên cạnh đó, cô cũng kiếm được số tiền lớn thông qua Instagram có tới 24 triệu người theo dõi. Tổng tài sản của Georgina được ước tính vào khoảng 7 triệu bảng.

5. Perrie Edwards, 6 triệu bảng

Ngôi sao nhạc pop Perrie Edwards, 27 tuổi, nổi tiếng từ chương trình tìm kiếm tài năng X Factor năm 2011. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Little Mix, là giọng ca nội lực nhất nhì trong nhóm nhạc gồm 4 thành viên. Sau thời gian dài hoạt động chung, Perrie Edwards tách khỏi Little Mix và bước vào con đường hoạt động solo. Sự nghiệp riêng thành công giúp Perrie Edwards bỏ túi 6 triệu bảng. Năm 2016, Perrie Edwards gia nhập giới WAGs khi hẹn hò tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain.

6. Christine Lampard, 5 triệu bảng

Trước khi hẹn hò HLV Frank Lampard của Chelsea, Christine đã là một MC truyền hình nổi tiếng. Cô xây dựng sự nghiệp thành công với vai trò dẫn chương trình The One Show 3 mùa liên tiếp từ năm 2007, Dancing on Ice giai đoạn 2012-14 và This Morning từ năm 2013-16. Hiện tại, bà xã của Lampard là chủ show ITV's Loose Women. Theo The Sun, khối tài sản của Christine vào khoảng 5 triệu bảng.

7. Oriana Sabatini, 4 triệu bảng

Oriana Sabatini, người đẹp đang hẹn hò cầu thủ Paulo Dybala của Juventus, được mệnh danh là “Katy Perry của Argentina”. Tại đất nước Nam Mỹ, Oriana Sabatini là một giọng ca nổi danh, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngoài đi hát, Oriana còn lấn sân làm người mẫu, diễn viên. Ở tuổi 24, Oriana Sabatini đã có khối tài sản trị giá 4 triệu bảng.

8. Wanda Icardi, 3 triệu bảng

Diễn viên truyền hình, người mẫu, người đại diện bóng đá, Wanda Icardi có nhiều nguồn thu nhập cho riêng mình, không cần dựa vào người chồng Icardi. Instagram cá nhân cũng mang lại cho Wanda Icardi nguồn thu nhập lớn. Tổng tài sản của nàng WAGs này rơi vào khoảng 3 triệu bảng. Nhưng Wanda chưa hài lòng với con số này. Gần đây, bà mẹ 5 con đang khởi nghiệp kinh doanh hãng mỹ phẩm riêng.

9. Abbey Clancy, 2,5 triệu bảng

2,5 triệu bảng là số tiền Abbey Clancy kiếm được nhờ sự nghiệp người mẫu thành công của mình. Cô là gương mặt đại diện cho các chiến dịch quảng cáo của hãng Triumph, Umbro… Ngoài ra, Abbey còn kiếm tiền từ cát xê trong chương trình Britain's Next Top Model.

10. Helen Flanagan, 2 triệu bảng

Helen Flanagan - nữ diễn viên từng được bình chọn là kiều nữ gợi cảm nhất nước Anh, xếp thứ 10 trong danh sách của The Sun với tài sản khoảng 2 triệu bảng. Người đẹp gắn bó nhiều năm qua với cầu thủ Scott Sinclair, có với nhau 3 con.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm