'Vì Maradona, FIFA nên tước bỏ áo số 10 trong bóng đá'

26/11/2020 16:06 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Sau sự ra đi của Diego Maradona, có ý kiến cho rằng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nên từ bỏ chiếc áo số 10 để bày tỏ sự tưởng nhớ tới một huyền thoại.

Maradona qua đời: Pele hẹn chơi bóng trên thiên đàng. Napoli đổi tên sân tri ân huyền thoại

Maradona qua đời: Pele hẹn chơi bóng trên thiên đàng. Napoli đổi tên sân tri ân huyền thoại

Huyền thoại Diego Maradona đột ngột qua đời khiến nhiều CĐV yêu mến ông cảm thấy bất ngờ. Những người trong giới túc cầu cũng không kìm được xúc động trước sự ra đi của huyền thoại người Argentina

Trưa 25/11 (giờ địa phương), Diego Maradona qua đời tại một căn biệt thự ở Bueno Aires (Argentina) do đột quỵ ở tuổi 60. Trong lịch sử bóng đá thế giới, Maradona là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất, được nhiều người yêu mến bậc nhất. Sự nghiệp của ông cũng gắn với chiếc áo số 10 huyền thoại. Đây là số áo mà "Cậu bé vàng" từng mặc khi vô địch World Cup cùng tuyển Argentina năm 1986. Chiếc áo số 10 cũng thuộc sở hữu của Maradona khi ông thi đấu tại các CLB Napoli, Barcelona hay Boca Juniors.

Để tỏ lòng thành kính với huyền thoại bóng đá, HLV Villas-Boas của Marseille đã đưa ra đề xuất đặc biệt. Theo nhà cầm quân 43 tuổi, FIFA nên tước bỏ chiếc áo số 10 trên toàn thế giới bóng đá, không có bất kỳ một cầu thủ nào nên mặc lại chiếc áo số 10 và đây sẽ là cách tốt nhất để tôn vinh "sự vĩ đại" của Maradona.

“Huyền thoại Maradona viễn vĩnh ra đi là điều rất đau lòng. Ông ấy thực sự rất quan trọng đối với tôi. Ông ấy là người đầu tiên đã mở cánh cửa cho tôi đến với thế giới bóng đá. Tôi cho rằng vì Maradona, FIFA nên tước bỏ chiếc áo số 10 ở mọi giải đấu, với tất cả các đội trên thế giới. Đó là cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm để tôn vinh ông ấy. Tôi nghĩ, việc Maradona ra đi là tổn thất quá lớn cho thế giới bóng đá”.

Chú thích ảnh
HLV Villas-Boas của Marseille đề xuất FIFA bỏ áo đấu số 10

  

Trên mạng xã hội, thế giới bóng đá bày tỏ sự tiếc thương cho sự ra đi của một huyền thoại. “Có một biểu ngữ ở Argentina đại ý là: ‘Bạn đã làm gì trong đời bạn không quan trọng, quan trọng là bạn đã làm gì trong cuộc đời của chúng tôi’. Hãy tưởng tượng những gì Maradona đã làm được trong thế hệ của chúng ta. Có rất ít huyền thoại trong lịch sử bóng đá và Maradona là một trong số đó. Ông ấy đã giúp cho môn thể thao này tuyệt vời hơn. Thay mặt cho Man City, tôi muốn gửi tới cái ôm cho gia đình ông ấy”.

Lionel Messi, cầu thủ đã chơi dưới thời của Maradona khi ông dẫn dắt ĐT Argentina giai đoạn 2008-2010 đăng tải bức ảnh chụp cùng ông kèm lời nhắn nhủ: “Một ngày rất buồn cho tất cả người dân Argentina và thế giới bóng đá. Ông ấy đã rời bỏ chúng ta nhưng không bao giờ biến mất bởi Diego là vĩnh cữu. Tôi lưu giữ tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ bên ông và tôi muốn gửi lời chia buồn tới tất cả gia đình và bạn bè ông. Hãy yên nghỉ!”.

Chú thích ảnh
Maradona và áo đấu số 10 gắn với một huyền thoại

  

Chính phủ Argentina đã công bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Maradona.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm