Usain Bolt mong được kết thúc sự nghiệp như Sir Alex ở Man United

14/02/2015 17:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Usain Bolt sẽ giã từ đường chạy vào năm 2017. Giải vô địch thế giới tại London 2 năm nữa sẽ là giải đấu cuối cùng của ‘Tia chớp Jamaica’.

Nhưng trước khi kết thúc, Bolt muốn có một chức vô địch nữa để bảo vệ những “di sản” của anh, như Sir Alex Ferguson đã vô địch Premier League trong mùa giải cuối cùng của sự nghiệp. “Chính xác. Giống y như vậy,” Bolt nói, mắt sáng lên.

Bây giờ, Bolt đã có thể tự hào sánh vai cùng những thần tượng thời thơ ấu: Muhammad Ali, Michael Jordan và Michael Johnson. Một chiến thắng nữa tại Olympic Rio 2016 có thể sẽ đưa anh lên ngang hàng với Ali, VĐV vĩ đại nhất thế kỷ 20.

“Nếu anh giành chiến thắng tại Rio…” – “Tôi sẽ làm thế,” Bolt ngắt lời phóng viên. “Điều đó thực sự tuyệt vời và nó chính là động lực của tôi. Trong suốt những năm qua, tôi vẫn luôn muốn trở thành huyền thoại. Tôi muốn được nhớ đến như một VĐV vĩ đại nhất.”

Còn nhớ sau khi giành tấm huy chương vàng thứ hai tại Olympic London 2012, Bolt đã mời hàng trăm phóng viên vào khán phòng của SVĐ để “đắm chìm trong chiến thắng cùng tôi”.  “Tôi luôn cố gắng làm mọi người cười và cùng tận hưởng những gì tôi làm được,” anh nói.

Bolt rất vui tính. Nhưng khi nói đến những tham vọng của mình, anh lập tức ngồi thẳng dậy, vai thẳng và tay đặt lên thành ghế: “Tôi đã thảo luận với HLV, liệt kê ra những thứ khác nhau để giữ cho tôi động lực. Tôi thực sự muốn bảo vệ những di sản của mình.”

Rio 2016 có vẻ là một kết thúc hoàn hảo. “ Nhưng đó là kế hoạch ban đầu ,” Bolt nói. “Tôi sẽ tiếp tục thêm một năm nữa, đến 2017, và sẽ chỉ tham gia cự ly 100m ở giải vô địch thế giới tại London. Tôi sẽ tập trung hết sức mình vào mục tiêu đó, và sẽ kết thúc sự nghiệp trên đỉnh vinh quang.”

Hoài Thuận
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm