TIẾT LỘ: Argentina dùng... Viagra trước trận thua sốc Bolivia

29/03/2017 09:29 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Argentina đón chuyến làm khách trên sân của Bolivia, quốc gia có độ cao trên 3.640m so với mực nước biển. Để đối phó với tình trạng thiếu oxy, các cầu thủ xứ sở Tango đã phải uống...Viagra trước khi xung trận.

Sân vận động Hernando Siles thuộc thành phố La Paz là sân vận động nằm ở độ cao cao nhất thế giới, khoảng 3.640m so với mực nước biển.

Đây là lý do để Argentina, đội bóng thuộc vùng đồng bằng tại Buenos Aires, quyết định sử dụng một liều Viagra nhằm giúp tăng cường lưu thông oxy trong máu khi thi đấu dưới một điều kiện khó khăn và khắc nghiệt như vậy.


Hernando Siles, sân vận động nằm ở độ cao 3.640m so với mực nước biển

Tác dụng chính của Viagra thì ai cũng rõ, nhưng ngoài ra, nó còn có tác dụng giúp chống cao huyết áp. Khi thi đấu ở trên cao, nồng độ oxy sẽ rất thấp, khiến các cầu thủ dễ gặp tình trạng thiếu oxy. Viagra có tác dụng làm giãn mạch máu ở phổi, giúp phổi hoạt động công suất hơn, hấp thụ nhiều oxy hơn trong quá trình vận động.


Một cầu thủ phải nhờ đến sự trợ giúp của y tế

Nhiều VĐV cho rằng, Viagra có thể coi như một loại doping, nhưng thực chất, phải ở độ cao từ 4.300m trở lên, thuốc mới có tác dụng tăng cường hiệu quả thi đấu mạnh mẽ. Ngược lại, nếu ở độ cao dưới 4.000m, chất này sẽ không có tác dụng tăng cường hiệu quả thi đấu.

Ngoài ra, các cầu thủ của Argentina cũng được sử dụng ca Paracetamol và Caffeine, những loại thuốc có tác dụng tương tự. Tất nhiên dưới liều lượng cho phép của WADA (Cơ quan phòng chống doping quốc tế).

HLV Edgardo Bauza của Argentina cho biết: “Vấn đề về độ cao sẽ xảy ra trong 20 phút cuối cùng của trận đấu. Vì thế, chúng tôi cho các cầu thủ sử dụng thuốc để tránh tình huống đáng tiếc xảy ra”.


Argentina đã phải tới La Paz trước đó ít hôm để làm quen với điều kiện không khí tại đây

Trong quá khứ, ở vòng loại World Cup 2014, Messi cũng từng nôn mửa khi thi đấu tại đây, trong khi đó, Di Maria phải rời sân cùng với mặt na oxy sau trận hòa giữa 2 đội.

Trong suốt 12 năm qua, chưa một lần nào Argentina có thể giành chiến thắng trước Bolivia dưới điều kiện thi đấu khắc nghiệt như vậy. Ở lần chạm trán rạng sáng nay, với sự vắng mặt của Messi do bị treo giò 4 trận vì sỉ nhục trọng tài, khó khăn càng thêm chồng chất đối với các vũ công Tango. Vì vậy, dễ hiểu khi một lần nữa, Argentina lại phải gục ngã tại thánh địa Hernando Siles.


T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm