Sir Alex Ferguson: Nhiệm vụ của bóng đá là chặn đứng cuộc khủng hoảng mất trí nhớ

05/01/2021 19:36 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi phỏng vấn mới đây, Sir Alex Ferguson đã nói về tác động tiêu cực của các pha đánh đầu, ‘thảm họa’ VAR và ‘tấm lòng cao cả’ của Marcus Rashford.

Lịch thi đấu bán kết Cúp Liên đoàn Anh: MU đại chiến Man City, Tottenham gặp Brentford.

Lịch thi đấu bán kết Cúp Liên đoàn Anh: MU đại chiến Man City, Tottenham gặp Brentford.

Lịch thi đấu bán kết cúp Liên đoàn Anh. MU vs Man City, Tottenham vs Brentford. BĐTV. TTTV. Trực tiếp MU vs Man City, trực tiếp Tottenham vs Brentford. Lịch thi đấu bán kết League Cup. Kết quả bóng đá. Kết quả vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh.

 

Sir Alex Ferguson vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 79 vào đêm giao thừa. Nhưng cựu HLV của MU vẫn còn tình yêu mãnh liệt với môn thể thao vua.

Một trong những điều khiến ông lo lắng là bóng đá đang gây ra những căn bệnh đáng sợ liên quan đến trí nhớ. Sau cái chết của Nobby Stiles vào tháng 10, gia đình ông đã hiến tặng não cho Tiến sĩ Willie Stewart, người đang nghiên cứu tại Đại học Glasgow. Vị tiến sĩ này đã đưa ra những số liệu thống kê đáng báo động về nguy cơ gia tăng đối với các cầu thủ bóng đá.

Những phát hiện đã khiến cả Tiến sĩ Stewart và con trai của Stiles là John, đều đồng tình rằng việc đánh đầu đã gây ra chứng mất trí nhớ của cha anh.

Chú thích ảnh
Sir Alex lo vì căn bệnh mất trí nhớ

Theo Daily Mail từng đưa tin, đội hình từng vô địch C1 năm 1968 đầy vinh quang của MU đã bị tàn phá bởi căn bệnh quái ác này.

Cuối năm ngoái, có thông báo rằng Sir Bobby Charlton đã được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Một trong những trụ cột phòng ngự của Ferguson, Gary Pallister, cũng từng nói với tờ báo này về nỗi sợ hãi của chính mình, và về chứng đau nửa đầu mà ông đã phải chịu trong suốt sự nghiệp.

Ferguson chia sẻ: “Căn bệnh đó đang rải rác trên toàn bộ thế giới bóng đá. Jeff Astle, Martin Peters, Ray Wilson đều bị. Và MU đã phải chịu một đòn mạnh với trường hợp của Nobby và Bill Foulkes”.

“Thật buồn. Bobby đã cảm thấy không được khỏe trong một thời gian. Tôi không biết Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp đang làm gì nhưng Hiệp hội các HLV và giám đốc điều hành Richard Bevan thì đã rất cố gắng”.

Bản thân Ferguson là một tiền đạo được biết đến với khả năng đánh đầu khá tốt trong sự nghiệp thi đấu của mình.

“Những quả bóng da đó”, ông nhớ lại. “Nó giống như những quả đại bác. Công việc thật sự nặng nhọc. Tôi đã đánh đầu rất nhiều nhưng cảm ơn Chúa, tôi vẫn chưa làm sao”.

“Vào cuối ngày, chúng ta phải xem mình có thể giúp đỡ được gì không. Thế giới bóng đá có nhiệm vụ phải nhìn vào tình hình. Đó là điều đúng đắn cần làm”.

Chú thích ảnh
Tác hại khó lường từ những cú đánh đầu

Nghiên cứu của Tiến sĩ Stewart cho thấy việc thực hiện nhiều pha đánh đầu có thể gây ra căn bệnh não chấn thương mãn tính (CTE). Những cựu cầu thủ hay gặp phải căn bệnh này, bao gồm Stiles.

Ferguson cho biết thêm: “Thật khó để biết chính xác mối liên hệ ở đây là gì. Bạn xem phim Raging Bull, kể về Jake LaMotta rồi chứ. Ông ấy đã chơi 106 trận nhưng vẫn sống cho đến năm 95 tuổi”.

“Tôi nghĩ phần lớn phụ thuộc vào loại chấn thương đầu mà bạn gặp phải, nhưng chúng ta cần nghiên cứu thêm”.

Sir Alex Ferguson, người từng bị xuất huyết não hồi năm 2018, đang có sức khỏe ổn định. Sự cải thiện gần đây của MU dưới thời Solskjaer đã được ông ghi nhận.

“Việc trở lại vị trí cạnh tranh ngôi vô địch không phải điều dễ dàng. Đó là một giải đấu khó khăn”, Sir Alex nói thêm.

Bên cạnh những vấn đề trên, Sir Alex rất hài lòng với tấm gương mang tên Marcus Rashford. Cầu thủ người Anh gần đây đã tham gia nhiều sự kiện từ thiện và đã hoàn thành sứ mệnh truyền cảm hứng để giúp đỡ những người nghèo.

“Cậu ấy luôn là một đứa trẻ ngoan. Cậu ấy đến với chúng tôi khi mới 9 tuổi. Rashford có phong thái, cách cư xử tốt và có khả năng thay đổi mọi thứ”, Sir Alex nói. “Cậu ấy xuất thân từ tầng lớp lao động và cậu ấy biết điều đó là như thế nào”.

Chú thích ảnh
Sir Alex ca ngợi tấm lòng của Rashford

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Sir Alex đã được hỏi về việc ông nghĩ sao về công nghệ VAR và việc giảm bớt những cú đánh đầu trong lúc tập luyện để tránh tổn thương não.

Sir Alex đã trả lời lần lượt. Về công nghệ VAR, ông ngắn gọn: “Đó là một thảm họa đẫm máu. Tôi đã xem trận Leeds vs Burnley tuần trước - Burnley đã nhận bàn thua không đáng có khi cầu thủ của họ bị thủ môn phạm lỗi. Không thể tin được”.

Về câu hỏi về việc đánh đầu, Sir Alex nói thêm: “Đánh đầu là một phần của bóng đá đã tồn tại hơn 100 năm và bạn không thể bỏ nó đi được. Nhưng tôi nghĩ việc giảm bớt nó trong quá trình tập luyện thì sẽ dễ dàng”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm