Ronaldinho sống ra sao trong nhà tù Paraguay?

20/03/2020 18:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Một kỳ nghỉ, một chuyến đi để làm từ thiện trong dự định ban đầu của Ronaldinho đã biến thành chuỗi ngày dài bị giam giữ, trong một nhà tù nổi tiếng ở thủ đô Paraguay.

UEFA đề xuất thay đổi chưa từng có trong lịch sử Champions League

UEFA đề xuất thay đổi chưa từng có trong lịch sử Champions League

Các biện pháp chưa từng có trong lịch sử đã được UEFA đề xuất trong nỗ lực nhằm để các giải đấu không bị hoãn do tác động của dịch Covid-19.

Ngày 4/3, một ngày mà những gì đã xảy ra có lẽ sẽ trở thành chương đen tối và khó quên nhất trong cuộc đời của cựu sao Barcelona. Sáng sớm, Ronaldinho và anh trai Roberto Assis có mặt tại sân bay Silvio Pettirossi (Asuncion) trong sự tiếp đón nồng hậu của phía đối tác mời anh tới đây để tham dự một sự kiện từ thiện. Nhận ra Ronaldinho ở sân bay, người hâm mộ kéo tới xin chụp ảnh, xin chữ ký trong niềm hân hoan của cựu tuyển thủ Brazil. Anh nở nụ cười tươi rói vốn đã là “thương hiệu” cá nhân của mình.

Tối hôm đó, tại căn phòng khách sạn thuộc resort hạng sang ở Asuncion, cảnh sát bất ngờ viếng thăm Ronaldinho. Với các công dân Brazil, họ không cần hộ chiếu để nhập cảnh đất nước láng giềng Paraguay. Chẳng hiểu vì sao Ronaldinho đã dùng hộ chiếu giả danh mình là công dân Paraguay khi nhập cảnh để rồi bị phát hiện và bắt giữ.

Ban đầu, Ronaldinho được cho phép lưu lại khách sạn trong quá trình cảnh sát điều tra sự việc. Nhưng hai ngày sau, Ro “vẩu” và anh trai bị bỏ tù. Đề xuất nộp tiền để bảo lãnh bị tòa án Paraguay từ chối. Thẩm phán tuyên bố cần phải bỏ tù Ronaldinho để phòng nguy cơ anh bỏ trốn.

Cựu danh thủ 39 tuổi- người từng có sự nghiệp túc cầu lẫy lừng, khoác áo một loạt các CLB danh tiếng như Barcelona, AC Milan, PSG, vô địch Champions League, vô địch World Cup 2002 và là Quả bóng Vàng năm 2005, bị bỏ tù đã trở thành câu chuyện đáng quan tâm nhất của hậu trường làng bóng đá năm 2020.

Có tất cả ngoại trừ âm nhạc

Các nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng Ronaldinho quý mến các bạn tù của mình mặc dù dành phần lớn thời gian trong phòng giam để sám hối. Các hoạt động hàng ngày của Ronaldinho được phân chia giữa đá bóng với các tù nhân và tham gia khóa học nghề mộc.

Các hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà FIFA 2 lần bầu chọn, mặc quần short và áo sơ mi trắng, chơi futsal trong sân đất của nhà tù với phần thưởng cho đội thắng cuộc là một con lợn quay. “Hàng ngày, anh ấy chơi bóng và dạy cho bạn tù một só kỹ thuật. Ngay từ đâu, anh ấy đã hòa nhập với các tù nhân khác bởi anh ấy là thần tượng với rất nhiều người ở đó. Họ yêu quý Ronaldinho, xin chữ ký anh ấy lên mũ, áo sơ mi” nguồn tin cho biết.

Chú thích ảnh
Ronaldinho khi ra tòa ở Paraguay

  

Tuy nhiên, có một thứ Ronaldinho thiếu thốn so với cuộc sống ngày thường, đó là âm nhạc. Phần lớn thời gian sau khi rời xa sân cỏ, Ronaldinho dành cho việc tập luyện và chơi trống bongo. Ở trong tù, anh không được thỏa mãn đam mê đó.

Vài ngày tước, quản giáo Blas Vera của nhà tù tiết lộ Ronaldinho và anh trai có những đặc quyền nhất định tại đây. Họ dùng chung phòng tắm với một số tù nhân khác nhưng họ được giam ở phòng riêng, có đầy đủ tivi và điều hòa. Ngoài ra, Ronaldinho có thể dùng bữa với thịt nướng, thậm chí nói chuyện với bạn bè thông qua WhatsApp. Nhưng phần lớn thời gian, Ronaldinho dành nói chuyện với mẹ. “Tối nào anh ấy cũng trò chuyện với mẹ. Sức khỏe của bà là một trong những mối quan tâm lớn nhất của Ronaldinho”.

Chưa biết khi nào được ra tù

Những người thân cận với Ronaldinho tin rằng câu chuyện kỳ lạ này sẽ sớm phải kết thúc, vụ bắt giữ anh thực chất là một vấn đề mang tính chính trị. Luật sư của Ronaldinho và anh trai Sergio Queiroz của Ro “vẩu” khẳng định rằng quyết định tống giam này là “độc đoán và bất hợp pháp”.

Nhưng nhà chức trách Paraguay có lý do của họ. Cuộc điều tra về hộ chiếu giả của Ronaldinho đã giúp nhà chức trách phát hiện ra âm mưu rửa tiền lớn. Theo các công tố viên, nhân vật trung tâm của vụ án là nữ doanh nhân Dalia Lopez, người đã sắp xếp đưa Ronaldinho và anh trai đến Paraguay và có gặp họ ở sân bay, trước khi bỏ trốn. Một nguồn tin nói với Reuters “có giả thuyết cho rằng hộ chiếu giả được làm cho anh em nhà Ronaldinho nhằm mục đích sử dụng cho các vụ đầu tư bất hợp pháp sau này”.

Chú thích ảnh
Ronaldinho chơi futsal với các bạn tù

  

Kể từ khi cảnh sát Paraguay bắt đầu điều tra vụ Ronaldinho dùng hộ chiếu giả tới nay, họ đã tiến hành 14 vụ bắt giữ, theo hãng tin EFE. Trong số những người bị bắt có một quan chức từ Bộ Di trú Paraguay, người đã giúp tạo hồ sơ giả cho Ronaldinho. Bên cạnh đó là hai người đàn ông đã chi 18.000 USD để lấy hộ chiếu giả và Wilmondes Sousa Lira, người được giao nhiệm vụ đưa hộ chiếu cho anh em nhà Ronaldinho. Các nhà điều tra cho biết họ đang tìm hiểu các tin nhắn trên điện thoại của Ronaldinho và anh trai để tìm thêm manh mối.

Nguồn tin cho biết Ronaldinho đã dành nhiều thời gian tìm kiếm các chuyến bay giữa Asuncion và Rio de Janeiro. Anh tìm nhiều đến mức giờ đây anh có thể nhớ rõ số hiệu và giờ của các chuyến bay trong đầu. Nếu được thả, Ronaldinho sẽ ra thẳng sân bay và chẳng bao giờ có ý định quay trở lại Paraguay.

Chú thích ảnh
Cơ sở vật chất nơi giam giữ Ronaldinho không quá tệ

  

Tuy nhiên, do Do ảnh hưởng của Covid-19, quá trình xác minh những bằng chứng ngoại phạm của cựu danh thủ Ronaldinho tốn thêm thời gian. Bởi vậy, thời gian Ronaldinho ngồi tù sẽ càng kéo dài. Điều này sẽ ảnh hưởng tới một loạt kế hoạch của Ronaldinho. Theo dự kiến ban đầu, trong tháng 3 này, Ronaldinho sẽ trở lại Barcelona để thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng cho bộ phim tài liệu về sự nghiệp của anh.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm