Pogba thừa nhận dùng bùa ngải, nhưng không phải để hại Mbappe

25/09/2022 14:28 GMT+7 | Thế giới Sao

Paul Pogba khẳng định mình từng thuê một thầy phù thủy để bảo vệ bản thân khỏi những chấn thương thường xuyên. Đồng thời phủ định việc dùng bùa ngải đối với người đồng đội Mbappe.

 

Pogba bị tố yểm bùa Mbappe ở trận MU - PSG

Pogba bị tố yểm bùa Mbappe ở trận MU - PSG

Paul Pogba tiếp tục bị anh trai Mathias Pogba tố 'đạo đức giả' và có hành động 'bỏ rơi gia đình' của mình

 

Luôn có một cảm giác “ma thuật” khi Kylian Mbappé băng lên phía trên, vượt qua nhiều hậu vệ của đối phương để ghi một bàn thắng solo nghẹt thở.

Tiền đạo siêu sao 23 tuổi của Pháp chắc chắn đã khiến CĐV Pháp không khỏi phấn khích vào thứ Năm khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Áo.

Tuy nhiên, sau đó một phù thủy đã bị cáo buộc sử dụng sức mạnh siêu nhiên để ức chế lại tài năng của cầu thủ này.

 

 

Marabout - một nhà thần bí tại châu Phi tuyên bố có mối liên hệ với đạo Hồi - được cho là đã được Paul Pogba trả tiền để bỏ bùa ngải đối với Mbappé.

 

Chú thích ảnh
Pogba được cho là đã sử dụng một thầy phù thủy để giúp chữa khỏi những chấn thương mà anh gặp phải trong sự nghiệp bóng đá của mình 

Một cuộc điều tra chính thức của các công tổ viên tại Paris đã cho biết, động cơ có thể là do ghen tị với người đồng đội trẻ hơn. Đây cũng là lí do được đưa ra bởi các nghi phạm bị buộc tội cố gắng tống tiền Pogba (với khoản tiền khoảng trên 11 triệu bảng).

Năm người trong số họ, bao gồm một người anh trai của Pogba, hiện đang bị tạm giam và đối mặt với án tù 20 năm vì một loạt tội danh bao gồm 'tống tiền trong một băng nhóm có tổ chức'.

Họ tuyên bố đã ghi lại một đoạn video cho thấy Pogba nói chuyện với Marabout, người tự gọi mình là “Ibrahim vĩ đại” và tính phí tới 88 bảng anh/giờ (khoảng 2 triệu vnđ/giờ) cho các dịch vụ của thầy phù thủy này.

Khi vụ việc ngày càng gây sự chú ý, Pogba khẳng định đã thực sự trả tiền cho một thầy phù thủy để giúp mình trong sự nghiệp bóng đá khỏi những chấn thương.

Tuy nhiên, anh kịch liệt phủ nhận rằng điều này có liên quan đến Mbappe và nói rằng anh ‘không bao giờ có ý định làm hại bất cứ ai’.

 

Chú thích ảnh
Pogba (bên phải) phủ nhận rằng anh đã sử dụng bùa ngải đối với đồng đội người Pháp Kylian Mbappe (bên phải)

Thay vào đó, Pogba đã nói với các nhà điều tra làm việc cho Văn phòng Trung ương của Pháp về cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức (OCLCO) rằng anh ấy ‘đang tìm cách được bảo vệ khỏi chấn thương’ và ‘cũng để giúp đỡ trẻ em nghèo ở châu Phi’ mà anh ấy có tham gia thông qua một tổ chức viện trợ.

Hai nguồn tin từ tòa án xét xử ở Paris đã xác nhận thông tin và tiết lộ bản ghi từ các cuộc phỏng vấn từ tháng trước khi họ làm việc trong cuộc điều tra.

Sự việc không chỉ giống như địa ngục cho bản thân Pogba khi anh đang được cảnh sát bảo vệ ngay cả khi nghỉ thi đấu vì chấn thương - mà còn đe dọa đến đội tuyển Pháp tại World Cup tại Qatar vào tháng 11.

Các chi tiết kinh hoàng khác từ cuộc điều tra bao gồm Pogba mô tả cách anh bị đe dọa bởi hai người đàn ông vung súng trường tấn công sau khi bị dụ vào một căn hộ ở Chanteloup-en-Brie, ngoại ô phía đông Paris vào ngày 19 tháng 3.

Pogba khi đó đang ở thành phố để làm nhiệm vụ quốc tế. Bốn ngày sau, một vụ trộm ở Manchester khiến vợ anh, Zulay, và hai cậu con trai bị đe dọa.

 

Chú thích ảnh
Pogba (bên phải) đã tuyên bố anh trai của anh là Mathias (bên trái) đã tham gia vào một nỗ lực tống tiền. Ảnh: AFP

Trong số những người mà Pogba xác định có anh trai Mathias Pogba, cựu tiền đạo 32 tuổi của Wrexham, người đã bị buộc tội tống tiền, sau khi bị cáo buộc đăng một loạt video tin nhắn đe dọa Paul Pogba. Nhưng mặt khác, Mathias Pogba phủ nhận mọi cáo buộc.

Nhắc lại những lời buộc tội trước đó, Matthias được cho là đã viết: “Em trai tôi, đã bỏ bùa các đồng đội của cậu ấy, bao gồm cả thần đồng Kylian Mbappé, cho dù vì ghen tị hay để giành chiến thắng trong một trận đấu”.

Luật sư cho Paul Pogba chỉ trích những tuyên bố trên là hoàn toàn sai sự thật.

 

Chú thích ảnh
Pogba có thể bỏ lỡ cơ hội chơi cùng Mbappe tại World Cup 2022 sau khi phẫu thuật đầu gối 

Vụ bê bối đến vào thời điểm không thể tồi tệ hơn cho đội tuyển Pháp, những người đang hy vọng sẽ trở thành đội đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ danh hiệu World Cup.

Trong khi Mbappe đã công khai khẳng định rằng Pogba là “một người bạn” và cho biết anh không quá lo lắng về những gì đang được nói trên truyền thông, trong khi sự phẫn nộ đang âm thầm diễn ra trong toàn đội.

 

Chú thích ảnh
Vụ bê bối đã ảnh hưởng đến đội tuyển cũng như bóng đá Pháp khi họ cố gắng bảo vệ danh hiệu World Cup đã giành được vào năm 2018. Ảnh: AFP

Một nguồn tin cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) cho biết: “Có cảm giác rằng phải có lửa thì mới có khói.

“Paul Pogba có một số người bạn tốt trong đội, họ tin mọi điều anh ấy nói, nhưng những người khác thì sẽ cảm thấy cảnh giác hơn".

Didier Deschamps, HLV đội tuyển Pháp, đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pogba nhưng cũng được biết là rất bất an.

Le Graet - Chủ tịch liên đoàn Bóng đá Pháp đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và đề nghị điều tra minh bạch cho vụ việc lần này.

Những vấn đề gây sức ép đối với HLV Deschamps còn bao gồm danh sách chấn thương ngày càng tăng, ngoài Pogba, đội hình của ông còn mất đi những ngôi sao khác bao gồm Karim Benzema và N'Golo Kante. Tất cả tạo nên một bức tranh ảm đạm cho những chú gà trống Gô-Loa.

 

Chú thích ảnh
HLV Pháp - Didier Deschamps phải đối mặt với một danh sách cầu thủ bị chấn thương trong bối cảnh xảy ra vụ bê bối của Pogba

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm