Ngô Thanh Vân rạng rỡ cạnh tài tử xứ Hàn trên thảm đỏ

07/09/2013 11:00 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Đã nữ của màn ảnh Việt xuất hiện rạng rỡ cạnh tài tử xứ Hàn trên thảm đỏ Lễ khai mạc LHP Hàn Quốc tối qua (6/9) tại Hà Nội.



Trong dáng vẻ lịch lãm, thân thiện, 2 đại sứ LHP Hàn Quốc lần 2 là Ngô Thanh Vân và Lee Ki Woo được các khách mời và fan hám mộ chào đón nồng nhiệt.



Lee Ki Woo rất vất vả ký tặng fan nhưng không lúc nào thôi nở nụ cười.



Đây là lần thứ 2 Lee Ki Woo đến Việt Nam là lần đầu tiên anh đến thủ đô Hà Nội.



Lee Ki Woo cho biết, anh nhận thấy cuộc sống giữa TP HCM và Hà Nội có nhiều điểm khác nhau. Ấn tượng của nam diễn viên về Hà Nội là một thành phố yên bình, người dân thân thiện và dễ mến.



Còn người đẹp Việt cho biết, ấn tượng đầu tiên của cô về "mỹ nam tiệm mỳ" là gương mặt bừng sáng và chiều cao 1,9 m của anh, khiến Ngô Thanh Vân cảm thấy choáng ngợp.



Ngô Thanh Vân, Lee Ki Woo và hai đại diện của BTC mong muốn sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, đặc biệt là lĩnh vực điện ảnh giữa hai nước.



Trong bầu không khí ấm cúng, trang trọng và đậm chất điện ảnh, những vị khách quý, những nghệ sỹ, báo giới của hai nước đã có dịp giao lưu thân tình với nhau.



Sau màn trống hội truyền thống của Hàn Quốc, đại diện BTC LHP đã chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện văn hoá đặc biệt này.



Về phía Việt Nam, Cục trưởng Cục Điện ảnh-  Bà Ngô Phương Lan cũng có bài phát biểu nhấn mạnh vào khả năng hợp tác phát triển nhiều dự án điện ảnh trong tương lai giữa các nghệ sỹ hai nước.



Buổi lễ khép lại, đồng thời mở ra những ngày phim Hàn Quốc phong phú (kéo dài đến 11/9) với cơ hội để khán giả yêu điện ảnh thủ đô, đặc biệt những người yêu mến văn hóa Hàn Quốc thưởng thức 9 bộ phim tiêu biểu của điện ảnh xứ Hàn.


Đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, các tác phẩm trình chiếu tại LHP lần này sẽ đem đến cho khán giả Việt Nam, đặc biệt là khán giả trẻ nhiều trả nghiệm thú vị.



Hơn nữa, đây còn là những bộ phim lập kỷ lục phòng vé với số lượng khán giả đông đảo đón xem khi được phát hành tại Hàn Quốc và nhiều nước châu Á.
 AN NHƯ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm