Neymar tiệc tùng tới mức nào mà PSG muốn bán?

20/06/2019 14:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 18/6, nhật báo Sport (thân Barcelona) trích dẫn 7 lý do khiến PSG muốn bán bản hợp đồng kỷ lục Neymar ngay trong Hè này. Trong đó, lịch sử chấn thương và tiệc tùng là 2 lý do chính.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/6. Trực tiếp Uruguay đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/6. Trực tiếp Uruguay đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp U21 châu Âu. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp chung kết lượt đi play-off thăng hạng Tây Ban Nha.

Dạ tiệc đỏ

Cristiano Ronaldo và Neymar có một điều trùng hợp: cùng sinh nhật vào ngày 5/2. Sự khác biệt nằm ở cách mà họ kỷ niệm ngày bước sang tuổi mới. Trong khi Ronaldo nói “không” với rượu bia đón tuổi 34 đầm ấm bên gia đình, Neymar ở Paris bước sang tuổi 27 trong bữa tiệc biến anh thành tay chơi số 1 của thế giới bóng đá mang tên: Dạ tiệc đỏ.

Một tuần trước ngày sinh nhật, Neymar tái phát chấn thương bàn chân, phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Chân đau thì đi bằng nạng, Neymar không thể ngồi nhà trong ngày vui của mình. Dãy nhà chuyên tổ chức sự kiện tại khách sạn 5 sao Pavillon Gabriel ở thủ đô Paris đêm 5/2 rực sắc đỏ theo đúng chủ đề của bữa tiệc “Nuit Rouge” (Dạ tiệc đỏ).

Từ 21h, khách mời có mặt. Có thể nhận thấy những gương mặt thân quen từ PSG như Angel Di Maria, Dani Alves, Kylian Mbappe, Cavani, Verratti… Ở một góc khác, HLV Thomas Tuchel, Giám đốc thể thao Antero Henrique ngồi cùng bàn bên cạnh những hộp quà được bọc sang trọng. Ngoài cầu thủ và ban lãnh đạo PSG, số còn lại là người thân, bạn bè của Neymar từ Brazil. Tổng cộng có hơn 200 khách. 22h, Neymar tới nơi, mặc áo khoác đỏ, quần đỏ. Ngay cả chiếc nạng của Neymar cũng được sơn đỏ cho cùng tông màu.

Tiệc kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ trong tiếng nhạc xập xình của các DJ nổi tiếng, vũ điệu của vũ công được mời từ Brazil sang. Rượu vang và rượu mạnh có đủ để phục vụ tất cả nhu cầu của khách mời. Trước khi kết thúc bữa tiệc, Neymar bước lên sân khấu đỏ rực, phía sau là dòng chữ chủ đề của đêm tiệc. Neymar đưa ra một bài phát biểu dài. Đôi lúc, Neymar xúc động đưa tay lên như thể quệt nước mắt.

Đó là mô típ của vô vàn những bữa tiệc Neymar tổ chức. Hoành tráng, sôi động, khách mời đông hơn cả tiệc cưới của một ngôi sao nổi tiếng.

Neymar và “Parcas”

Năm ngoái, cũng tại Pavillon Gabriel, Neymar bước sang tuổi 26 trong bầu không khí y như vậy. Ở một góc là tay đua Công thức 1, Lewis Hamilton. Bàn kế bên có sự hiện diện của siêu mẫu Victoria's Secret, Izabel Goulart. Đứng bên cạnh dàn nhạc là DJ Snake… Tất nhiên, không thể thiếu những người bạn của Neymar.

Ở Brazil, người ta vẫn hay kháo nhau rằng dù kinh tế đất nước có rơi vào khủng hoảng, đừng lo khi bạn là một parcas của Neymar. “Parcas” là từ tiếng lóng ở Brazil, với ý nghĩa là “bạn đồng hành”. Đúng như ý nghĩa, “Parcas” luôn đồng hành với Neymar dù ngôi sao Brazil ở Rio de Janeiro, Barcelona hay Paris.

Cựu Chủ tịch Sandro Rosell của Barca từng tiết lộ trước tòa rằng CLB từng phải chi trả 300.000 euro để thuê chuyên cơ đưa gia đình Neymar cùng nhóm 5 người bạn cầu thủ này tới Camp Nou ra mắt. Khi Neymar phô diễn kỹ thuật với bóng trước hàng nghìn CĐV Barca, nhóm bạn này ngồi ở băng ghế dài. Trước đó, một loạt áo đấu đã được in để dành tặng họ. Sau lưng áo là chữ “Toiss”- một từ được nhóm của Neymar sáng tạo nên từ tiếng lóng “Noiss” của Brazil, mang ý nghĩa “Chúng tôi”.

Thời gian trôi nhanh, 4 năm sau, đoàn tùy tùng của Neymar đã lên tới hơn 30 người khi cầu thủ này rời Barca đến PSG. Trong đoàn tùy tùng này, nổi bật nhất là Gil Cebola, Jota Amancio và Carlos Henrique. Tất cả đều sống cùng Neymar ở dinh thự tại Bougival, vùng ngoại ô Paris.

Neymar tin rằng “Parcas” là một phần trong cuộc sống của mình. Vì thế, cầu thủ này chưa bao giờ ngại chia sẻ sự giàu có với “Parcas”.

Hè 2016, thay vì chiến đấu cho Brazil tại Copa America, Neymar tiệc tùng cùng đám bạn này ở Las Vegas. Hình ảnh ghi lại cho thấy Neymar cùng nhóm bạn phun sâm panh vào người nhau trong ngày Brazil bị loại bởi Peru. Năm ngoái, ngôi sao bóng rổ NBA Draymond Green sau khi tiệc tùng cùng Neymar và nhóm bạn của cầu thủ này tại hòn đảo Ibiza (Tây Ban Nha) đã phải thốt lên rằng: “Tôi đã gặp tiệc tùng với nhiều ngôi sao tại Mỹ. Nhưng cầu thủ bóng đá như Neymar ở một cấp độ hoàn toàn khác. Vây quanh anh ta là một giáo phái khổng lồ”.

Đến tháng 3 năm nay, khi Neymar về Brazil phẫu thuật điều trị chấn thương, nhóm “Parcas” của anh cũng dọn đồ ở Bougival để tới một biệt thự khác ở Rio de Janeiro. Tại đây, tiệc được mở và sâm panh được rót.

Eduardo Musa đã phải “chịu đựng” nhóm “Parcas” của Neymar. Musa được thuê để làm cố vấn cho Neymar. Một phần công việc của cựu Giám đốc marketing Santos là quản lý các thẻ tín dụng để trả tiền cho những cuộc vui của Neymar và “Parcas” trên khắp thế giới. Musa còn phải tới tận giường của Neymar và nhóm bạn, kéo họ dậy sau một đêm chơi tới bến. Là người bảo vệ cho hình ảnh của Neymar, Musa còn phải lo lắng ngăn “Parcas” của cầu thủ này tiết lộ thông tin cho báo chí hoặc trả lời phỏng vấn.

Musa từng đề xuất ý kiến biến nhóm “Parcas” của Neymar trở thành “bạn bè theo cách chuyên nghiệp hơn”. Ông muốn trao cho họ các công việc có liên quan tới sự nghiệp của Neymar nhưng không thành. Chán với cảnh đó, Musa quyết định xin nghỉ việc sau 6 năm. Ngày ra đi, Musa tuyên bố: “Tôi sẽ không bao giờ làm việc với cầu thủ nữa”.

Sự ra đi của Musa càng khiến “Parcas” của Neymar thoải mái hơn. Người Brazil có ấn tượng không tốt với nhóm “Parcas”, tin rằng họ là nguyên nhân khiến Neymar chỉ mải mê tiệc tùng, tới giờ vẫn chưa thể trưởng thành.

“Họ ngăn cách Neymar với phần còn lại của thế giới, tạo cho anh ta một cuộc sống ở nơi chỉ có tiệc tùng, không chỉ trích. Chính xác hơn, với parcas, Neymar có Disneyland của chính mình”.

Neymar: “Tôi tiệc tùng thì đã sao?”

Năm 2016, trả lời phỏng vấn trước thềm Olympic Rio, Neymar khẳng định anh sẽ không thay đổi lối sống của mình bởi được quyền làm thế: “Mọi người hãy nhìn những gì diễn ra trên sân, chứ không phải điều tôi làm trong cuộc sống cá nhân. Tôi còn trẻ và đã đạt được những thành công. Tôi muốn ra ngoài và tận hưởng bản thân thì có sao. Hãy tưởng tượng, ở tuổi của tôi và có trong tay tất cả mọi thứ, các bạn sẽ làm gì?”.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Argentina 1-1 Paraguay, Copa America 2019

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm