Mignolet: Thủ môn say mê học chữ

20/01/2016 18:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Melwood, trong một buổi chiều gió lạnh, nhóm CĐV vẫn kiên nhẫn đứng chờ xin chữ ký của các ngôi sao. Đa phần họ đến từ nước ngoài, ở các quốc gia xa xôi như Nhật Bản, Brazil hay Ukraine. Hình ảnh đó gợi nhớ đến thời hoàng kim kéo dài của Liverpool


Một thủ thành thông minh

Đã một phần tư thế kỷ kể từ lần gần nhất họ giành danh hiệu. Bên trong sân tập là những hình ảnh gợi nhắc đến sự vĩ đại của CLB. Các bức tường được trang trí bằng câu nói của những người nổi tiếng đã tới thăm Anfield. Johan Cruyff bảo rằng ông nghe đến “The Kop” mà “lạnh xương sống”, Diego Maradona cảm thấy quyến rũ bởi đám đông và Thierry Henry khao khát được khoác màu áo Liverpool.

Simon Mignolet đã làm được điều đó, dù chẳng dễ dàng. Đây là mùa thứ 3 của anh ở Anfield. Mặc dù thời gian qua Mignolet bị chỉ trích rất nhiều nhưng Juergen Klopp vẫn dành niềm tin nơi anh. Mới đây, Liverpool quyết định ký hợp đồng mới, giữ chân Mignolet ở Anfield thêm 5 năm nữa. “Thật tuyệt vời khi nghe những gì ông ấy nói, nếu có ai đó tôi muốn lắng nghe thì đó là ông ấy”, Mignolet chia sẻ về người thầy Klopp. “Nếu bạn cảm thấy HLV ủng hộ mình và sẵn sàng để thế giới thấy điều đó, bạn sẽ thêm tự tin”.

Klopp đánh giá Mignolet là thủ môn thông minh nhất ông từng làm việc cùng. Klopp không chỉ nói tới một Mignolet trên sân cỏ mà cả ngoài đời thực. Trong buổi phỏng vấn, Mignolet trả lời rõ ràng và khéo léo theo đúng cách của một cử nhân khoa học chính trị, chiếc bằng anh có được sau 4 năm theo học, ở Bỉ và Anh. “Rất nhiều bạn học của tôi đã trở thành nhà báo và làm việc trong các Viện nghiên cứu lớn. Chẳng dễ dàng gì khi mùa giải kết thúc là tôi phải cắp sách đi học, đi thi trong khi các đồng đội nằm tắm nắng trên biển. Nhưng việc học tập đã cho tôi một cái nhìn khác về cuộc sống”.

Simon Mignolet CHÍNH THỨC gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Liverpool

Simon Mignolet CHÍNH THỨC gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Liverpool

Thủ thành Simon Mignolet vừa chính thức ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Liverpool đồng nghĩa anh sẽ ở lại sân Anfield đến hết mùa giải 2020-21.

Là con trai của một sĩ quan quân đội, Mignolet thông thạo tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và hiện đang học một ngôn ngữ khác. Vợ Mignolet, Jasmien, là người yêu của anh từ khi còn học năm thứ 2 đại học. Jasmien bây giờ là trợ lý pháp lý của chồng. “Chúng tôi không nói nhiều về bóng đá nhưng khi cuộc nói chuyện đi theo hướng không như mong muốn, cô ấy là người làm dịu vấn đề. Cô ấy luôn có một cái nhìn khách quan”.

Chẳng ai hoàn hảo

Mignolet thấy nợ vợ rất nhiều. Chính Jasmien đã giúp anh vượt qua được giai đoạn tụt dốc thê thảm dưới thời Brendan Rodgers, mất vị trí trong đội hình 1, bị đồn rằng sắp bị đẩy khỏi Anfield. Liverpool Echo trách móc anh ở những trận bị lọt lưới nhiều bàn. The Times thậm chí còn gọi màn trình diễn của anh là “show kinh dị”. Những câu hỏi liệu Liverpool có nên ký hợp đồng mới với anh đến dồn dập.

Nhưng qua khó khăn, Mignolet càng bền bỉ hơn và có cách nhìn khác về vấn đề. “Nếu bạn để thua 1 bàn, phải có tới 7 đến 8 lỗi mới dẫn đến bàn thua đó. Rõ ràng, là một thủ môn, bạn phải chấp nhận những chỉ trích. Bởi khi đội bóng thua cuộc, tất cả mọi người ở sân vận động, trên toàn thế giới sẽ hỏi: ‘Liệu thủ môn có thể làm tốt hơn không?’. Đó đã là một phần trong công việc này rồi. Tôi học được rằng không thể cứ lo lắng, chăm chăm nghĩ đến những chỉ trích. Cách duy nhất là sống với nó, nhìn lại mình, sau mỗi lần bị thủng lưới đều nhìn vào gương và tự hỏi: Liệu có làm được hơn không. Nếu bạn là người tích cực và tin rằng mình làm được thì những chỉ trích sẽ không còn tồn tại”.

Có lẽ lối suy nghĩ tích cực đó đã góp phần giúp Mignolet tìm lại phong độ. Năm 2015, Mignolet đã trở lại với 16 trận giữ sạch lưới, thành tích ấn tượng nhất so với bất cứ thủ môn nào ở Premier League. “Tôi tự hào về điều đó, nhưng nó không phải là giải thưởng cá nhân. Đó là điều tốt cho toàn đội”, anh chia sẻ.

Hợp đồng sẽ giúp Mignolet gắn bó với Liverpool tới năm 32 tuổi. Nhưng có vẻ anh thiếu kiên nhẫn để chờ đợi thành công. “Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm tốt hơn nhưng mặt khác chúng tôi vẫn có cơ hội tuyệt vời trong mùa giải này. Chúng tôi đang có mặt ở bán kết Cúp Liên đoàn, vẫn cạnh tranh ở FA Cup và cuộc đua Premier League vẫn rất gay cấn, bất cứ đội bóng nào cũng có thể giành chiến thắng. Đây là Liverpool và chúng tôi muốn vô địch một lần nữa”.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm