Mesut Ozil: Giải cứu Gunnersaurus, rồi giải cứu chính mình?

08/10/2020 20:21 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc chưa để lại dấu ấn sân cỏ mùa này, Mesut Ozil đã kịp ghi điểm cộng khi ra tay giúp đỡ chú khủng long xanh Gunnersaurus sau khi nhân vật sắm vai biểu tượng này đã bị Arsenal sa thải vì tình hình tài chính bết bát.

 

Bóng đá hôm nay 8/10: MU từ chối ‘Mane mới’. Messi bí mật gọi điện cho Mourinho

Bóng đá hôm nay 8/10: MU từ chối ‘Mane mới’. Messi bí mật gọi điện cho Mourinho

Bóng đá hôm nay 8/10: MU từ chối cơ hội sở hữu 'Mane mới'. Messi bí mật gọi điện cho Mourinho. Ronaldo làm lành với Ramos. Neymar chấn thương. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Sẽ có những người chưa hiểu rõ về nhân vật sắm vai biểu tượng Gunnersaurus, nhân vật thường xuất hiện trong các trận đấu sân Emirates của Arsenal. Đó là Jerry Quy, người giữ vai trò này suốt 27 năm qua, từ giai đoạn Arsenal còn chơi ở sân Highbury cho đến khi chuyển đến ngôi nhà mới, sân Emirates.

Không phải lần đầu Ozil sắm vai người hùng

Việc Arsenal chưa thể đón khán giả trở lại sân là một trong những lý do khiến họ phải cắt giảm nhân sự. Thật không may, Gunnersaurus cũng phải chịu chung số phận và đó là lý do khiến Ozil mở rộng vòng tay giúp đỡ người anh đã từng bắt tay rất nhiều lần mỗi khi cùng các đồng đội rời xe bus để chuẩn bị cho trận đấu của mình trên sân nhà.

Anh đã đưa ra nghĩa cử của mình trên trang Twitter cá nhân: “Thật buồn khi biết tin Jerry Quy, người đóng vai biểu tượng Gunnersaurus và là một phần của đội bóng, đã phải nói lời chia tay sau 27 năm. Tôi quyết định sẽ trả khoản lương của người mang biểu tượng màu xanh chừng nào mình còn gắn bó với Arsenal để Jerry Quy tiếp tục công việc yêu thích của mình”.

Việc sa thải Quy nhận về những phản ứng trái chiều. Trước đó, 55 nhân viên trong các bộ phận của Arsenal đã phải rời bỏ công việc, trong bối cảnh Pháo thủ vẫn sẵn sàng trả cho Willian, một thương vụ miễn phí từ Chelsea, khoản lương lên tới 220 nghìn bảng/tuần.

Với cá nhân Ozil, đây không phải lần đầu tiên tuyển thủ người Đức có những cử chỉ cao đẹp. Anh cùng người vợ Amine Gulse đã làm cho ngày cưới năm ngoái thêm đáng nhớ khi sẵn sàng chi trả cho một nghìn trẻ em cần thực hiện những ca phẫu thuật để cứu lấy mạng sống của mình. Cách đây 6 năm, sau khi vô địch World Cup 2014 cùng đội tuyển Đức, Ozil quyên góp số tiền 250 nghìn bảng để trả cho 23 đứa trẻ của nước chủ nhà Brazil có cơ hội được thực hiện các ca mổ quan trọng.

Chú thích ảnh
Việc Ozil hào hiệp giải cứu Gunnersaurus là một hành động đáng khen, nhưng đấy có phải khoảnh khắc anh hùng cuối cùng của anh ở Arsenal

Trở lại trường hợp của chú khủng long xanh Gunnersaurus. Vẫn chưa có gì chắc chắn về tương lai của Jerry Quy, người đóng vai biểu tượng của Pháo thủ, trong trường hợp Arsenal được phép mở cửa cho khán giả trở lại sân Emirates. Nghĩa cử của Ozil vì thế sẽ là phao cứu sinh để nhân vật sắm vai Gunnersaurus vượt qua giai đoạn khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Liệu Ozil có cứu nổi chính mình?

Mặt khác, sau tương lai của Gunnersaurus là đến tương lai của chính Ozil. Tuyển thủ người Đức không tìm được bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, một phần vì mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần khiến nhiều đội bóng quan tâm đến anh phải chùn chân. Tuyển thủ chuẩn bị bước sang tuổi 32 này vẫn bị HLV Mikel Arteta bỏ rơi và chưa có chút dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ được đoái hoài ở những vòng đấu kế tiếp.

Tình hình càng trở nên tệ hại hơn với Ozil khi Arsenal vừa bổ sung thêm Thomas Partey từ Atletico Madrid cho tuyến giữa. Tìm một vị trí cho Ozil trong đội hình của HLV Arteta lúc này thật không dễ dàng chút nào. Anh chẳng đủ sức chiến đấu để chơi ở một trong ba vị trí hàng tiền vệ. Ở trận gặp Sheffield United cuối tuần qua, bộ ba Elneny-Ceballos-Saka là những lựa chọn ở tuyến giữa của Pháo thủ. Lên đến hàng công, một Ozil ngoài 30 không còn đủ tốc độ và sự nhanh nhạy cần thiết để chơi ở vị trí tiền đạo lệch cánh, thứ mà những Aubameyang, Willian hay Pepe có thừa.

Giải cứu Gunnersaurus khỏi tình trạng khó khăn vì thất nghiệp không quá khó, nhưng giải cứu một Ozil đang lạc nhịp ở Arsenal thật không đơn giản chút nào. Nuôi báo cô một cầu thủ như anh sẽ khiến Pháo thủ tốn một khoản tiền đáng kể trong bối cảnh họ đã phải giảm bớt lượng nhân sự. Bán hay cho mượn tiền vệ người Đức thật không dễ chút nào, bởi quá ít đội bóng dám mạo hiểm trả một phần lương cho một Ozil đã qua thời đỉnh cao, chứ đừng nói toàn bộ lương anh đang nhận ở Bắc London.

Chỉ Ozil mới hiểu đâu là cách để tự giải cứu chính mình. Hoặc anh chấp nhận hủy bỏ hợp đồng hiện tại với Arsenal, mở đường cho một trang mới trong những năm cuối của sự nghiệp đỉnh cao. Hoặc Ozil tiếp tục mắc kẹt ở Arsenal, đẩy cả đội bóng lẫn bản thân vào áp lực về tài chính.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm