Messi bị tẩy chay ở Ai Cập vì làm từ thiện không đúng cách

29/03/2016 16:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Lionel Messi muốn thể hiện lòng tốt của mình với những mảnh đời khó khăn ở Ai Cập. Thế nhưng, tấm lòng của Messi không được người dân nơi đây đón nhận như anh mong muốn.

Mới đây, Messi nhận lời mời xuất hiện trên truyền hình của Ai Cập. Ngôi sao của Barca làm khách mời trong talk show “Vâng, Tôi là người nổi tiếng” (Yes, I am famous) của đài MBC. Kết thúc cuộc trò chuyện, Messi lấy từ túi đôi giày thi đấu của anh và trao cho người dẫn chương trình. Nguyện vọng của Messi là muốn nữ MC này thay mình đấu giá đôi giày ở Ai Cập và tặng toàn bộ số tiền thu được cho tổ chức từ thiện.

Ý định của Messi rất tốt đẹp, thể hiện lòng nhân ái của anh đối với những mảnh đời bất hạnh. Thế nhưng, Messi đã sai khi làm việc này mà không tìm hiểu kỹ về văn hóa Ai Cập. Tại quốc gia này, cho người khác nhìn thấy đế giày của mình là một hành động mang ý nghĩa xúc phạm. Thế nên, họ coi việc làm của Messi mang hàm ý coi thường, khinh miệt người dân Ai Cập.


Messi xuất hiện trên chương trình của đài MBC (Ai Cập)

Trên mạng xã hội ở Ai Cập lập tức xuất hiện làn sóng tẩy chay Messi. Thậm chí, một hashtag mang tên “Giày của Messi chĩa thẳng vào người dân Ai Cập” cũng được thiết lập. Chưa đầy một ngày sau khi xuất hiện, hashtag này được chia sẻ rất nhiều.

Trong số những người gièm pha hành động của Messi có tuyển thủ quốc gia Ai Cập, Ahmad Hassan. “Một sự xấu hổ. Điều này là sự xúc phạm đến đất nước Ai Cập vĩ đại. Với tất cả sự tôn trọng Messi như một ngôi sao bóng đá, chúng tôi không cần đôi giày của anh ta”, nhật báo Youm7 của Ai Cập trích lời Hassan. Một số người còn nhắc lại chuyến thăm của Messi tới Israel 3 năm trước, coi như lời giải thích cho lý do Messi coi thường người Ai Cập.

Trước làn sóng tẩy chay Messi ngày càng nhân rộng, cựu cầu thủ Ai Cập Hazem Emam đã lên tiếng để bảo vệ cho ngôi sao người Argentina. “Cầu thủ tặng giày thi đấu của họ làm từ thiện là điều rất đỗi bình thường. Tôi tin chắc Messi không hề có ý xúc phạm người Ai Cập”. Để chứng minh cho lập luận của mình, Emam nhắc lại việc một cựu cầu thủ Ai Cập khác Mahmoud El-Khatib cũng từng tặng giày để làm từ thiện.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm