Mẹ CĐV nhí Everton yêu cầu FA đưa ra án phạt thích đáng cho Ronaldo

26/09/2022 09:37 GMT+7 | Thế giới Sao

Cristiano Ronaldo đối mặt với lời buộc tội của FA sau hành vi đập điện thoại của một CĐV nhí. Mẹ của CĐV này còn yêu cầu FA đưa ra trừng phạt thích đáng. 

Ronaldo chấn thương, mũi bê bết máu những vẫn 'chiến' hết mình cùng Bồ Đào Nha

Ronaldo chấn thương, mũi bê bết máu những vẫn 'chiến' hết mình cùng Bồ Đào Nha

Khuôn mặt Ronaldo đã trở thành tâm điểm sự chú ý khi anh chảy máu mũi đầm đìa và bị bầm tím sau pha va tranh khá mạnh với thủ môn đối phương trong trận đối đầu giữa Bồ Đào Nha và CH Séc vào đêm qua.

Cristiano Ronaldo đang gặp vận đen cả trong và ngoài sân cỏ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chưa lấy lại phong độ ghi bàn. Trong khi đó, anh dính vào rắc rối do đập vỡ điện thoại của fan nhí Everton. Gần đây, FA (LĐBĐ Anh) đã buộc tội Ronaldo có hành vi không đúng mực. Mẹ của CĐV nhí nói trên đã “đổ thêm dầu vào lửa” khi yêu cầu FA đưa ra hình phạt thích đáng cho ngôi sao của MU. Người phụ nữ này nhấn mạnh rằng Ronaldo không thể tiếp tục nhởn nhơ với “hành vi không thể chấp nhận” của mình.

FA đã vào cuộc sau khi xuất hiện đoạn phim cho thấy Ronaldo đập mạnh vào tay của CĐV Everton, Jacob Harding (14 tuổi), khiến chiếc điện thoại của cậu bị vỡ. Vụ việc nói trên xảy ra sau trận hòa 1-1 của MU trước Everton hồi tháng 4 năm nay.

Chú thích ảnh
Ronaldo đập mạnh vào tay của CĐV Everton, Jacob Harding (14 tuổi), khiến chiếc điện thoại của cậu bị vỡ

Sarah Kelly (37 tuổi), mẹ của Jacob Harding, đã thúc giục FA trừng phạt ngôi sao người Bồ Đào Nha. “Hãy hy vọng rằng Ronaldo sẽ bị trừng phạt thích đáng”, bà Sarah Kelly phát biểu trên tờ Mirror. “Ronaldo không thể cứ thế thoát khỏi vụ việc này. Hành vi của anh ta là không thể chấp nhận được”, bà Sarah Kelly phát biểu.

Sau hành động thô bạo của Ronaldo, Jacob Harding trở về với một cánh tay bị bầm tím và chiếc điện thoại vỡ nát. Trong khi đó, bà Sarah Kelly cho biết mình đã bị sốc vì hành vi của Ronaldo. Người phụ nữ này nói cô không biết làm thế nào mà Ronaldo có thể ngủ được sau khi khiến một CĐV nhí hoảng sợ.

Sarah Kelly cho rằng bà và con trai đã chịu đựng “6 tháng như địa ngục” từ những CĐV của Ronaldo. “Tôi bị những fan cuồng của Ronaldo làm phiền. Họ cho rằng tôi đã làm to chuyện này để kiếm lợi nhưng tôi không hề nghĩ như vậy. Ronaldo lẽ ra phải bị xử lý cách đây 6 tháng. Con trai tôi mỗi này đều nhắc về những gì xảy ra”, bà Sarah Kelly phát biểu.

Chú thích ảnh
Sarah Kelly cho rằng bà và con trai đã chịu đựng “6 tháng như địa ngục” từ những CĐV của Ronaldo

Hôm thứ Sáu tuần trước, FA đưa ra tuyên bố buộc tội Ronaldo: “Ronaldo bị cáo buộc vi phạm điều E3 của FA với vụ việc diễn ra sau trận đấu giữa MU và Everton tại Ngoại hạng Anh ngày 9/4/2022. Tiền đạo của MU bị cáo buộc có hành vi không đúng mực và bạo lực sau khi trận đấu kết thúc”.

Ronaldo đã lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội và mời Jacob Harding đến xem 1 trận đấu ở Old Trafford với tư cách khách mời của mình: “Không bao giờ là dễ dàng để đối phó với cảm xúc trong những khoảnh khắc khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Tuy nhiên, tôi luôn phải tôn trọng, cố gắng kiên nhẫn và làm gương cho tất cả cả những em nhỏ yêu thích bóng đá. Tôi muốn gửi lời xin lỗi của mình vì đã tỏ ra nóng giận và muốn mời CĐV này tới Old Trafford xem một trận đấu như một tín hiệu thể hiện tinh thần thể thao và fair-play”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm