Lực lượng ISIS: Xem 'Kinh điển', phạt 80 roi. Bóng đá là sản phẩm của 'phương Tây suy đồi'

28/03/2015 08:28 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - ISIS coi bóng đá là một sản phẩm của “phương Tây suy đồi” và đã đưa ra án phạt nặng cho những kẻ nào dám xem trận “Kinh điển” vừa qua.

Tờ Mirror cho biết hình phạt của ISIS với những người xem trận đấu trên là 80 roi. Hình phạt này được áp dụng ở khắp Syria và bắc Iraq, những vùng lãnh thổ mà ISIS đang chiếm đóng. Hiện chưa xác định được có người nào không tuân theo luật lệ của nhóm khủng bố cực đoan ISIS và nhận sự trừng phạt không.

Một nguồn tin từ Đảng dân chủ người Kurt đã tiết lộ cho tờ Sun (Anh): “Lời răn đe (của ISIS) là nếu bất cứ ai bị bắt gặp khi xem trận đấu tại quán bar hay trên internet sẽ bị phạt 80 roi. Nhà nước Hồi giáo (ISIS) còn cấm xem cũng như chơi bất cứ môn thể thao nào, đặc biệt là bóng đá bởi nó được coi là một sản phẩm của phương Tây suy đồi”.

Theo thông tin từ một nhóm hoạt động chống ISIS, trong tháng Giêng năm nay, 13 nam thiếu niên ở thành phố Mosul (Iraq) đã bị tổ chức khủng bố cực đoan trừng phạt vì việc xem một trận đấu giữa Iraq và Jordan tại Asian Cup.

Sơn Tùng
Theo Mirror


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm