Kurt Zouma đối mặt án tù 4 năm vì ngược đãi mèo

09/02/2022 21:06 GMT+7 | Thế giới Sao

Kurt Zouma trong ít ngày qua khiến mạng xã hội dậy sóng vì đoạn băng hình đá một con mèo mình nuôi. Điều này có thể khiến anh phải chịu mức án 4 năm tù tại Pháp.

Bóng đá hôm nay 9/2: MU quan tâm hậu vệ Dortmund, Beckham muốn vô địch U23 Đông Nam Á

Bóng đá hôm nay 9/2: MU quan tâm hậu vệ Dortmund, Beckham muốn vô địch U23 Đông Nam Á

Bóng đá hôm nay 09/02: Beckham muốn vô địch U23 Đông Nam Á, giải VĐQG Australia thèm khát cầu thủ Việt Nam.

Hôm 8/2, một đoạn băng hình ghi lại việc Zouma đánh và đá một con mèo của mình tại nhà riêng đã được lan truyền trên mạng xã hội. Tổ chức "30 triệu người bạn", tổ chức bảo vệ quyền động vật lớn nhất tại Pháp, đã đệ đơn khiến nại lên tòa án Paris.

"Chúng tôi lên án hành vi tồi tệ này. Chúng tôi đã yêu cầu cấm cầu thủ này (Zouma) thi đấu cho đội tuyển Pháp và nộp đơn khiếu nại để chống lại anh ta", phát ngôn viên của Tổ chức "30 triệu người bạn" chia sẻ.

Theo điều 113-6 của Bộ luật Hình sự Pháp, một công dân Pháp có thể bị truy tố về các hành vi phạm tội được thực hiện ở nước ngoài. Trong khi đó, Luật bảo vệ động vật mới được ban hành vào năm 2021 có ghi rõ hành vi ngược đãi động vật có thể bị phạt tới 4 năm tù và nộp phạt khoản tiền tương đương 50 nghìn bảng.

Các yếu tố tăng nặng án phạt bao gồm hành vi bạo lực được thực hiện trước mặt người khác hoặc nếu con vật thuộc về kẻ tấn công.

"Trong trường hợp của Kurt Zouma, đoạn video dường như cho thấy các tình tiết tăng nặng. Vì vậy anh ta có thể gặp rắc rối rất nghiêm trọng", một nguồn tin của Daily Mail cho biết.

Chú thích ảnh
Zouma bị lên án vì hành vi đối xử tệ với vật nuôi

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Zouma vẫn được HLV David Moyes xếp đá chính trong trận đấu với Watford tại trận đấu thuộc Ngoại hạng Anh. Cầu thủ người Pháp liên tục bị la ó mỗi khi bóng tới chân. Không ít người nổi tiếng cũng đã công khai chỉ trích quyết định lựa chọn đội hình của HLV Moyes.

"Chúng tôi thất vọng khi thấy West Ham vẫn để Zouma thi đấu. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này khiến hành vi kinh tởm của Zouma được bình thường hóa và nó mang tới thông điệp mọi người có thể đối xử vật nuôi theo như cách anh ta đối xử.

Quyết định của West Ham tạo cho người hâm mộ bóng đá trẻ tuổi ấn tượng rằng hành vi của Zouma không quan trọng bằng kết quả bóng đá", Trưởng bộ phận Công chúng của tổ chức từ thiện vật nuôi quốc gia Blue Cross chia sẻ.

Chú thích ảnh
West Ham vẫn sử dụng Zouma trong trận đấu với Watford

Về phía mình, Zouma cũng đã lên tiếng công khai xin lỗi về hành vi của mình. Tuy nhiên, điều đó dường như chưa đủ để xoa dịu dư luận.

"Tôi thành thực hối hận về hành vi của mình. Không có bất kỳ lời bào chữa nào cho việc này. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những ai cảm thấy khó chịu khi xem được đoạn băng hình đó.

Tôi xin đảm bảo với mọi người rằng hai con mèo của tôi hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Chúng được toàn bộ gia đình chúng tôi yêu quý và trân trọng. Hành vi này là một sự cố sẽ không bao giờ xảy ra nữa", Zouma chia sẻ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm