Kinh doanh đa cấp, Ronaldinho bị cảnh sát 'hỏi thăm'

03/04/2019 10:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Phá sản, gánh trên vai khoản nợ lên đến 1,75 triệu bảng, bị cấm xuất cảnh khỏi Brazil, cựu danh thủ Ronaldinho đang tìm mọi cách để có thể kiếm tiền trả nợ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá: Chelsea, Real Madrid, Man City

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá: Chelsea, Real Madrid, Man City

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá Anh, bóng đá Ý, Tây Ban Nha.

Nhưng kinh doanh chưa bao giờ là dễ, nhất là với một “tay ngang” như Ronaldinho.

Mở tiền ảo, kinh doanh đa cấp

Tháng 5/2018, Ronaldinho mở công ty có tên 18kRonaldinho. Liên kết với một hãng đồng hồ, 18kRonaldinho muốn phát triển theo hướng kinh doanh đa cấp. Thời điểm đó, phóng viên của tờ UOL (Brazil) đã tham gia một buổi nói chuyện của công ty 18kRonaldinho. Tại đó, những người trẻ được khuyến khích rời bỏ công việc “nhàm chán” của họ để tham gia vào hệ thống kinh doanh 18kRonaldinho.

Phần lớn người có mặt ở những buổi nói chuyện kiểu này là tầng lớp thu nhập thấp ở Brazil hoặc người hâm mộ Ronaldinho. “Cuộc đời tôi thay đổi vì tôi tin vào dự án của 18kRonaldinho”, một người diễn thuyết nói. Trong video quảng bá đi kèm, hình ảnh Ronadinho xuất hiện. Cựu danh thủ nói rằng anh tạo ra công ty vì lòng biết ơn đối với người hâm mộ.

Quy trình hoạt động của 18kRonaldinho như sau. Khi trả 999 real (260 USD), mỗi cộng tác viên sẽ nhận được 4 chiếc đồng hồ. Thương hiệu đồng hồ này được tạo ra bởi doanh nhân Marcelo Lara, người cùng Ronaldinho lập nên 18kRonaldinho. Với một chiếc đồng hồ bán được, cộng tác viên sẽ nhận 150 điểm và nhận 500 điểm nếu giới thiệu thêm cộng tác viên. Đồng thời, công ty 18kRonaldinho còn treo thưởng một chuyến du lịch 5 sao đến Bora Bora nếu tích lũy được 3 triệu điểm, tương đương với việc bán 20.000 đồng hồ, hay đưa về 6.000 cộng tác viên trong 3 tháng.

Nhờ kinh doanh trên danh tiếng của Ronaldinho, số lượng cộng tác viên của 18Ronaldinho nay đã lên tới 2.300 người. Tuy nhiên, rắc rối xảy ra khi chất lượng sản phẩm không xứng với giá tiền người tiêu dùng bỏ ra. Giá mỗi chiếc đồng hồ đến tay người dùng là 850 real (220 USD) nhưng chất lượng lại rất tệ. Nhiều khách hàng đã đệ đơn cáo buộc 18kRonaldinho gian lận, trục lợi.

Khi được liên hệ, cảnh sát Sao Paulo (Brazil) xác nhận họ đã nhận được đơn tố cáo và sẽ sớm triệu tập Ronaldinho để làm rõ trách nhiệm liên quan.

Đụng đâu hỏng đó

Sự cố với 18kRonaldinho là rắc rối mới nhất Ro “vẩu” phải đối diện khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh. Ronadinho từng khiến thế giới mê đắm với những đường bóng điệu nghệ nhưng trên thương trường, Ro “vẩu” vẫn chỉ là tay ngang.

Hãng rượu Ronaldinho mở cùng một người bạn đã tuyên bố phá sản. Các thương vụ hùn vốn chung với anh trai cũng có kết cục bi đát. Chính quyền Brazil mới đây phải can thiệp vào tài khoản ngân hàng của Ronaldinho. Khi IRS tiến hành mở tài khoản, họ tá hỏa khi Ronaldinho chỉ còn vỏn vẹn 6 euro. Trong khi đó, Ronaldinho nợ tới 2 triệu euro tiền phạt do cùng anh trai triển khai dự án bất động sản xây dựng trái phép trên khu bảo tồn ở Porto Alegre.

Năm 2017, nắm bắt cơn sốt tiền ảo, Ronaldinho cũng cho ra mắt đồng tiền mang tên mình Ronaldinho Soccer Coin (RSC). Dự án được quảng bá rầm rộ với dự định mở rộng xây dựng sân vận động kỹ thuật số, phòng tập thể dục ảo, hệ thống thanh toán... Nhưng chỉ 6 tháng sau khi ra mắt, trang web chính thức của đồng tiền ảo RSC thông báo nó đã ngừng hoạt động. Khi tạo một tài khoản để mua hàng, xuất hiện cảnh báo rằng nó không thể được thực hiện. Theo các nguồn tin, dự án của Ronaldinho đổ vỡ vì nhóm phát triển và những người chịu trách nhiệm truyền thông không thống nhất được cách thức hoạt động.

Đụng đâu hỏng đó, Ronaldinho giờ có lẽ chẳng còn mấy mặn mà với kinh doanh. Công việc kiếm thu nhập đều và dễ nhất cho Ro “vẩu” là tham dự các sự kiện quảng bá. Anh chỉ còn cách dùng chút hào quang của quá khứ để kiếm thu nhập trả nợ.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm