Khi các ngôi sao chống lại Super League

22/04/2021 14:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những yếu tố khiến Super League nhanh chóng tàn lụi chỉ sau vài ngày được thiết lập là tiếng nói phản đối mạnh mẽ từ các cựu cầu thủ như Beckham, Lineker lẫn những cầu thủ đương thời như Rashford hay Henderson.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barcelona vs Getafe. Leicester vs West Brom. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barcelona vs Getafe. Leicester vs West Brom. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha: Barcelona vs Getafe. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: Leicester vs West Brom. Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia. Lịch bóng đá ngày 22/4, sáng 23/4.

Dễ thấy những cựu cầu thủ nổi tiếng đưa ra những tiếng nói phản đối ngay khi thông tin về sự phôi thai của Super League chính thức hé lộ đêm Chủ nhật vừa rồi. Gary Lineker, một gương mặt không quá xa lạ với những bình luận trên các trang báo lẫn truyền hình, là người góp tiếng mạnh mẽ nhất.

Từ tiếng nói của các cựu danh thủ

Ông ngay lập tức khẳng định sẽ không cộng tác với bất cứ đài truyền hình nào phát sóng giải đấu gây tranh cãi này. Alan Shearer, một chân sút vĩ đại của bóng đá Anh và hiện là đồng nghiệp của Lineker trong show Match of the Day phát trên BBC cũng hưởng ứng khi yêu cầu các đội bóng liên quan đến Super League cần phải bị trừng phạt. Theo lời cựu chân sút Newcastle và đội tuyển Anh, không ít đội bóng có động cơ tham dự giải đấu vì thành tích nghèo nàn kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Chẳng hạn, AC Milan đã không vô địch Serie A từ 2011, tương tự là trường hợp của Inter Milan trải qua 11 năm không biết mùi chức VĐQG Italy. Phía Premier League, Arsenal trải qua 17 năm không vô địch Premier League. Chưa kể những đội bóng theo lời Shearer đang bết bát ở hiện tại như Juventus, Atletico Madrid hay Tottenham.

Một gương mặt lừng lẫy trong quá khứ khác của bóng đá Anh là Robbie Fowler cũng không giấu nổi sự thất vọng khi các ông lớn nói chung và Liverpool nói riêng bị lao vào hành trình tách mình để thành lập giải đấu riêng Super League. Cựu tiền đạo Liverpool, hiện đang dẫn dắt CLB East Bengal ở Ấn Độ, đã đăng tải suy nghĩ của mình qua một dòng tweet trang Twitter cá nhân: “Những trận đấu chúng ta đang yêu mến có nguy cơ bị phá hoại nếu chúng ta không bảo vệ giá trị của các giải đấu và tính công bằng. Tôi sẽ đứng về phía Jurgen Klopp, toàn bộ đội bóng cũng như những cổ động viên chân chính”. Cũng có thể nhắc thêm phát biểu đáng chú ý của cựu hậu vệ Gary Neville, người đã khẳng định Super League nếu không bị đẩy lùi có nguy cơ làm thay đổi bóng đá toàn cầu mãi mãi.

Chú thích ảnh
Từ những cựu cầu thủ cho đến các cầu thủ đương thời như Henderson đã góp tiếng nói khiến Super League buộc phải dừng lại

Đến các ngôi sao đương thời

Tất nhiên, những cầu thủ và HLV đương thời, nạn nhân trực tiếp trong trường hợp Super League vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp làn sóng phản đối, cũng góp phần quan trọng đẩy lui dự định ấy.

Pep Guardiola cùng Jurgen Klopp là những chiến lược gia cất tiếng nói mạnh mẽ nhất về Super League. Guardiola không ngại ngần khẳng định Super League hoàn toàn có thể phá hủy bóng đá theo một dạng thức không ai nhận ra: “Đó sẽ không phải là một môn thể thao khi chẳng có bất cứ mối quan hệ mật thiết nào giữa nỗ lực bỏ ra và phần thưởng thu được. Chẳng có môn thể thao nào thành hình khi thành công đã được định sẵn từ trước, cũng như bạn chẳng chịu thiệt hại gì nếu thất bại. Mọi người cứ mải nói về việc có 5 đội được bổ sung, nhưng làm sao nói về một môn thể thao nếu có 15 đội ở đó trải qua một mùa giải tệ hại mà chẳng hề bị mất đi vị trí của mình”. Theo một cách gián tiếp, HLV Klopp cũng muốn bóng đá mang đến sự công bằng khi trao cơ hội cho những đội bóng nhỏ biết vươn lên ở sân chơi danh giá nhất châu lục.

Từ phương diện các cầu thủ, Bruno Fernandes đưa ra quan điểm ngắn gọn: Những giấc mơ không thể được mua bán. Marcus Rashford, đồng đội của Bruno Fernandes ở MU, đưa ra thông điệp bằng việc đăng tấm ảnh về một biểu ngữ bao hàm một câu nói của Sir Matt Busby: “Bóng đá sẽ chẳng là gì hết nếu thiếu vắng khán giả”. Quan điểm gay gắt nhất về Super League trong giới cầu thủ có lẽ thuộc về thủ quân Jordan Henderson của Liverpool, người vừa đứng ra tổ chức cuộc họp với các thủ quân khác liên quan đến Super League: “Chúng tôi không hề thích Super League và chẳng muốn giải đấu này diễn ra. Lời cam kết của chúng tôi với Liverpool và các cổ động viên về thứ bóng đá đang diễn ra là tuyệt đối và vô điều kiện”. Trent Alexander-Arnold cùng 5 cầu thủ đồng đội khác ở Liverpool đã cùng nhau chia sẻ một thông điệp trên trang Twitter của từng người, trong đó hậu vệ phải của The Kop ghi thêm dòng chữ: “Hướng về các cổ động viên, hướng về Liverpool”.

Chừng đó đủ để tạo ra một làn sóng khiến Super League chắc chắn không thể diễn ra, ít nhất cho đến thời điểm này. Một nửa số đội bóng đã rút lui và chẳng ai dám tin giải đấu tin này đủ sức trụ vững được nữa.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm