Ibrahimovic gây SỐC khi ví mình với tượng Nữ thần tự do

13/12/2016 13:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – ZlatanIbrahimovic một lần nữa gây sốc với người hâm mộ khi so sánh bản thân với nữ thần tự do tại New York.

Zlatan Ibrahimovic là một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Rất nhiều CĐV đến sân chỉ để xem anh thi đấu và ghi những siêu phẩm. Nhưng không chỉ khiến người hâm mộ trầm trồ trên sân cỏ, tiền đạo người Thụy Điển còn nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc. Còn nhớ khi rời PSG, Ibrahimovic đã tuyên bố: “Tôi sẽ ở lại nếu PSG thay tháp Eiffel bằng tượng của tôi”. Tất nhiên là gã khổng lồ nước Pháp sẽ không bao giờ làm chuyện điên rồ đó cả.

Nhưng ngày hôm qua, Ibrahimovic đã đến thăm một bức tượng do chính những người dân ở quê nhà làm cho anh. Tiền đạo 35 tuổi đã đăng một bức ảnh trên Instagram khi anh chụp cùng bức tượng của bản thân. Tác phẩm này vẫn đang trong thời gian hoàn thiện . Công trình trên mang ý nghĩa tôn vinh những cống hiến của Ibrahimovic cho nền bóng đá Thụy Điển trong suốt những năm qua.


Zlatan chụp cùng với Zlatan

Như thường lệ, caption của bức ảnh là những phát ngôn gây sốc của Ibrahimovic: "Khi bạn đến New York, bạn sẽ nhìn thấy tượng nữ thần tự do. Còn khi bạn đến Thụy Điển, bạn sẽ nhìn thấy tượng của Zlatan".

Bức tượng trên có chiều cao là 2.7 mét. Sau khi hoàn thành, bức tượng sẽ được đặt bên ngoài khuôn viên sân vận động quốc gia Friend Arena tại Stockholm. Liên đoàn bóng đá Thụy Điển nói rằng bức tượng trên nhằm tôn vinh cầu thủ đã giành danh hiệu Quả bóng vàng Thụy Điển liên tiếp trong 10 năm qua.

Ibrahimovic đã giành được tổng cộng 11 danh hiệu bóng vàng Thụy Điển trong vòng 12 năm trở lại đây, anh ghi được 62 bàn trong 114 lần ra sân trước khi quyết định chia tay ĐTQG sau EURO 2016.


Ibrahimovic là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử ĐTQG


Và là cầu thủ duy nhất giành danh hiệu quả bóng vàng Thụy Điển trong 10 năm liên tiếp

Lần nhận giải Quả bóng Vàng Thụy Điển vừa qua, Ibrahimovic đã chia sẻ rằng anh cảm thấy giải thưởng này là "không thực tế".

"Nhiều người chắc đang nghĩ rằng: 'Tại sao lại là cậu ấy?', nhưng sau 15 năm cống hiến cho ĐTQG  và 20 năm ở cấp CLB. Tôi xứng đáng nhận được danh hiệu này", Ibrahimovic phát biểu.

"Bạn thường nhận được điều này khi đã chết nhưng tôi vẫn còn sống. Khi tôi chết, bức tượng này sẽ tồn tại mãi mãi", Ibrahimovic nói thêm.

Xem lại trận đấu giữa Man United và Tottenham Hospur:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm