Hoa hậu Trái đất Ấn Độ bị bắt tại sân bay

14/12/2011 08:04 GMT+7 | Người đẹp

Harleen Kaur, Hoa hậu Trái đất Ấn Độ 2011 vừa bị cảnh sát nước này bắt khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011 diễn ra tại Pilippines vừa qua. Đó là một trong những tin tức nổi bật nhất về làng nhan sắc trong tuần qua.

Hoa hậu Trái đất Ấn Độ bị bắt tại sân bay

Theo như báo chí đưa tin, Harleen Kaur đáp chuyến bay trở về Ấn Độ vào ngày 7/12 vừa qua. Tại sân bay, hành lý của Kaur bị khám xét và cảnh sát Ấn Độ phát hiện ra nhiều sản phẩm thời trang đắt tiền nhưng không được người đẹp này khai báo. Toàn bộ số sản phẩm gía trị trên đã bị tịch thu trong khi Harleen Kaur đã được thả về nhà.


Hoa hậu Trái đất Ấn Độ 2011

Harleen Kaur là niềm hi vọng lớn của Ấn Độ trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011 vừa qua tại Philippines, cô gái này rất nổi bật và luôn được đánh giá cao nhất cho ngôi vị hoa hậu. Tuy nhiên, người đẹp Ần Độ đã bất ngờ không lọt vào top 5 trong đêm chung kết 3/12 vừa qua.
 
Cô gái tóc vàng lên ngôi Hoa hậu Nam Phi

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Nam Phi vừa diễn ra mới đây và người đăng quang danh hiệu cao nhất là cô gái tóc vàng Melinda Bam. Melinda năm nay 22 tuổi, sở hữu mái tóc vàng óng ánh. Đây là sự trở lại rất bất ngờ của nhan sắc người da trắng. Từ năm 2008 -2011 hoa hậu Nam Phi đều là người da màu, tóc đen và đều rất thành công tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế.


Hoa hậu Nam Phi 2012

Melinda sẽ chính thức trở thành đại diện của Nam Phi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Thế giới trong năm 2012.
 
Marcelina Zawadzka đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Ba Lan 2012

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ba Lan 2012 cũng vừa kết thúc trong tuần qua với chiến thắng thuộc về người đẹp Marcelina Zawadzka . Đêm chung kết cuộc thi Hoa Hậu Hoàn vũ Ba Lan có sự tham gia của 36 nhan sắc. Tân hoa hậu Marcelina năm nay 22 tuổi sẽ chính thức đại diện cho Ba Lan dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012.


Hoa hậu Hoàn vũ Ba Lan 2012

Hai á hậu Anna Krupa (á hậu 1) và Marcela Chmielowska sẽ dự thi Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Quốc tế trong năm 2012.
 
Hoa hậu Fiji đăng quang Hoa hậu Nam Thái Bình dương 2011

Quốc đảo Tây Samoa đã đăng cai thành công cuộc thi Hoa hậu Nam Thái Bình dương 2011. Kết quả chung cuộc người đẹp đến từ Fiji là Alisi Rabukawaqa đã trở thành Tân hoa hậu cuộc thi này. Các á hậu thuộc về người đẹp đến từ Hawaii, Tonga, Papua New Guinea và đảo Cook. Đây là cuộc thi nhan sắc dành riêng cho các nhóm đảo thuộc Nam Thái Bình dương, sự kiện văn hóa này thu hút rất nhiều sự chú ý tại địa phương.


Hoa hậu Fiji

Hoa hậu Thế giới Kazakhstan 2012

Đất nước Trung Á Kazakhstan vừa tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Thế giới Kazakhstan 2012. Kết quả chung cuộc người đẹp Aynur Toleuova mới 16 tuổi đến từ Taldykorgan đã đăng quang danh hiệu cao nhất.

Người đẹp cao 1m78 này sẽ là đại diện chính thức của Kazakhstan dự thi Hoa hậu Thế giới 2012.


Hoa hậu Thế giới Kazakhstan 2012

Có mặt trong đêm chung kết, cựu hoa hậu Kazakhstan 2011 là Zhanna Zhumaliyeva - người từng giúp Kazakhstan lọt vào top 15 đồng thời giành luôn danh hiệu Hoa hậu Thời trang tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011 đã trao lại vương miện cho tân hoa hậu. Đến với đấu trường sắc đẹp quốc tế chưa lâu nhưng Kazakhstan cũng đã giành được một số thành tích nhất định.
 
Hoa hậu Hoàn vũ 2011 tham gia phòng chống HIV/AIDS tại quê nhà
 
Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2011 Leila Lopes hiện đang có mặt tại Angola để tham gia chiến dịch phòng chống đại dịch HIV AIDS cùng chính phủ Angola. Angola là một trong nhiều quốc gia ở Lục đại đen chịu hậu quả nặng nề của đại dịch AIDS. Với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ, Leila Lopes đang là đại sứ tuyên truyền chống HIV cho tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.


Hoa hậu Hoàn vũ 2011 Leila Lopes hồi mới đăng quang

Có mặt tại thủ đô Luanda, hoa hậu nói: "Chúng ta phải tăng cường nhận thức cho mọi người hiểu về tác hại của đại dịch này để đạt mục tiêu giảm số người nhiễm HIV và giảm tử vong cho người nhiễm bệnh…”


Cô đồng thời là đại sứ chiến dịch phòng chóng HIV/AIDS

Một chiến dịch lớn của Angola tham gia phòng chống đại dịch HIV AIDS được phát động từ ngày 1/12/2011 cho đến 1/12/2012,  bao gồm sự chung tay của chính phủ, bộ Y tế của Angola và Leila Lopes là một trong những đại sứ của chương trình này.

Theo VnMedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm