Hậu vệ Tottenham bị cảnh sát bắt giữ trước trận gặp M.U

17/01/2019 07:59 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trận Tottenham tiếp đón M.U ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, Serge Aurier không có mặt trong danh sách đá chính lẫn dự bị. Mãi tới mới đây, sự vắng mặt đầy bất ngờ của Serge Aurier mới được tờ The Sun tìm ra nguyên do.

VIDEO: Quế Ngọc Hải đá penalty cực dị, ăn mừng như thần tượng Sergio Ramos

VIDEO: Quế Ngọc Hải đá penalty cực dị, ăn mừng như thần tượng Sergio Ramos

Cú sút penalty cực dị xé lưới Yemen của Quế Ngọc Hải lấy cảm hứng từ Sergio Ramos, thần tượng của trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam.

Đêm trước trận đại chiến ở Wembley, trong khi các đồng đội tập trung chuẩn bị cho trận cầu, Serge Aurier ngồi bó chân trong đồn cảnh sát.

Xộ khám vì đánh bạn gái

“Một người đàn ông 26 tuổi đã bị bắt giữ vì cáo buộc hành hung. Anh ta sau đó được bảo lãnh”, phát ngôn viên của sở cảnh sát Hertfordshire xác nhận. Aurier bị bắt sau vụ ẩu đả tại nhà riêng với bạn gái Hencha Voigt.

Hencha là ngôi sao truyền hình thực tế tại Mỹ. Năm ngoái, người đẹp 31 tuổi tiết lộ đang mang thai đứa con đầu lòng cùng Aurier. Gần đây, Hencha hạ sinh một bé gái. Theo một nguồn tin thân cận với Aurier, Hencha vừa mới chuyển tới Anh để sinh sống cùng hậu vệ người Bờ Biển Ngà.

“Cô ấy chuyển tới sống cùng Aurier gần đây. Họ đầy hy vọng vào tương lai hạnh phúc. Ấy vậy mà điều kinh khủng đã xảy ra. Cô ấy thực sự tuyệt vọng”, nguồn tin cho biết.

Sự việc xảy ra vào khoảng nửa đêm ngày thứ Bảy (12/1). Từ tranh cãi, Aurier và Hencha nảy sinh ẩu đả. Hậu vệ Tottenham đã hành hung Hencha khi con gái của họ đang ngủ. Trong tiếng khóc lóc và sự hoảng loạn, Hencha gọi điện báo cảnh sát cầu cứu. Cảnh sát lập tức có mặt bắt giữ Aurier về đồn thẩm vấn. Họ xác nhận trên người Hencha lúc đó có nhiều vết bầm tím.

Dù đã được bảo lãnh tại ngoại nhưng với tội danh hành hung, Aurier hoàn toàn có thể đối mặt với án tù tại Anh, đặc biệt khi ngôi sao Tottenham là người đã có nhiều tiền án tiền sự.

Có duyên với nhà tù

Tháng 5/2016, khi còn chơi bóng cho PSG, Aurier từng bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì chống người thi hành công vụ. Vụ việc xảy ra sáng ngày 30/5 (giờ Pháp), khi cầu thủ 23 tuổi được phát hiện rời khỏi một hộp đêm ở Paris (Pháp) lúc 6 giờ sáng. Được cảnh sát yêu cầu cần nghiêm chỉnh chấp hành luật để họ làm việc, cầu thủ người Bờ Biển Ngà (lúc này đang trong trạng thái say xỉn) đã tỏ thái độ chống đối dữ dội. Manh động hơn, Aurier còn thúc cùi chỏ vào mặt một cảnh sát và khiến anh này phải đến bệnh viện để hồi phục sức khỏe.

Tòa án sau đó tuyên bố phạt Aurier 2 tháng tù cho hưởng án treo, nộp phạt 1500 euro. Chính vì bê bối này, Aurier đã bị chính quyền Anh từ chối nhập cảnh để tham dự trận đấu giữa PSG với Arsenal ở Champions League.

Một năm trước đó, Aurier bị cấm tham dự 3 trận đấu thuộc cúp châu Âu vì “có hành vi lăng mạ” trọng tài điều khiển trận PSG-Chelsea ở Champions League. Trận đó, Aurier không ra sân nhưng đưa ra bình luận thiếu văn hóa về trọng tài Bjorn Kuipers trên trang cá nhân Facebook. Aurier cũng từng bị PSG phạt nội bộ vì có những phát biểu không hay. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà này từng gọi HLV Laurent Blanc là một kẻ “đồng tính”, gọi đồng đội Angel di Maria là một “thằng hề”.

Đến Tottenham, Aurier có vẻ ngoan hơn tới khi xảy ra vụ ẩu đả với bạn gái. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9 năm ngoái, Aurier nói HLV Mauricio Pochettino đã tuyên bố sẽ “giết anh” nếu gây thêm rắc rối nào nữa. Ông Pochettino nổi tiếng là người nghiêm khắc. Vị HLV này từng phạt thủ môn Hugo Lloris 2 tuần lương, tương đương 250.000 bảng, vì hành vi uống rượu khi lái xe. Bởi thế, Aurier chắc chắn khó thoát khỏi án phạt nội bộ. Phát ngôn viên của Tottenham cho biết họ đã nhận được thông tin về vụ việc liên quan tới Aurier.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm