Gerard Pique: Những bí mật quanh sở thích chơi bài poker

13/05/2020 06:57 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trong những trung vệ hay nhất thế giới, là trụ cột hàng thủ của câu lạc bộ Barcelona trong nhiều năm qua nhưng sở trường của Gerard Pique không giới hạn nơi sân cỏ. Mãi tới những năm gần đây, người hâm mộ mới biết ngoài chơi bóng, Pique còn có tài lẻ là chơi bài poker.

Barcelona: Ai ước mong đón Pep trở về Camp Nou?

Barcelona: Ai ước mong đón Pep trở về Camp Nou?

Hợp đồng của Pep Guardiola với Man City hết hạn vào tháng 6/2021, trùng hợp là đúng thời điểm này năm sau nhiệm kì của chủ tịch Josep Bartomeu tại Barcelona sẽ kết thúc, và Joan Laporta hi vọng sẽ tái ngộ người cộng sự cũ tại Camp Nou một lần nữa.

Khác với nhiều đồng nghiệp, Pique không chơi poker để cho vui mà chơi với khát khao giành những danh hiệu lớn.

Vì sao Pique mê poker?

Pique chơi poker từ bao giờ, đến chính trung vệ người Tây Ban Nha cũng chẳng nhớ chính xác thời điểm. Pique chỉ biết rằng mình biết chơi và mê chơi từ rất lâu và duy trì poker như một môn giải trí bên cạnh sự nghiệp chính là chơi bóng.

“Tôi thực sự rất mê poker”, Pique thổ lộ trong cuộc phỏng vấn với trang PokerStars. Khi được hỏi về lý do, Pique giải thích: “Tôi là mẫu người thích cạnh tranh, ở nhiều lĩnh vực khác nhau và poker, cũng như bóng đá vậy. Mỗi khi ngồi xuống chiếc bàn, trong tôi dấy lên cảm giác háo hức, thích thú với thử thách đối mặt những người chơi giỏi”.

Với bóng đá, Pique đã trải qua 16 năm chơi bóng chuyên nghiệp với hơn 500 trận đấu. Tưởng như anh sẽ không còn cảm giác hồi hộp với các trò chơi cạnh tranh. Nhưng không hề. “Tôi vẫn luôn cảm thấy có chút lo lắng trước cuộc chơi”, Pique nói. “Đối với tôi, trải nghiệm khi chơi bài poker cũng giống như khi chơi một trận bóng đá. Trên sân, bạn sẽ chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Chơi poker cũng cần có chiến lược để người chơi hiểu rõ mình cần phải chơi như thế nào và phải thích nghi với từng tình huống diễn ra trong lúc chơi. Trong một trận đấu, bạn phải đưa ra những quyết định táo bạo, trong poker cũng vậy. Thêm nữa, bạn cần phải biết cách kiểm soát rủi ro. Người chơi cần đánh giá rủi ro và suy nghĩ về phần thưởng cho người chiến thắng”.

Pique mê poker tới nỗi từng rơi vào trạng thái u uất, buồn chán ở MU khi không tìm được “cạ cứng” để chơi cùng. Những lúc như vậy, Pique chỉ muốn bay ngay về Tây Ban Nha, nơi có nhiều cầu thủ cùng anh chia sẻ đam mê này.

Chú thích ảnh
Gerard Pique tranh tài tại giải European Poker Tour 2019 cùng đồng đội Arturo Vidal

Ở Barcelona, “cạ cứng” của Pique từng là Neymar. Hồi đó, Neymar với Pique mỗi lúc rảnh lại khoác tay nhau tới sòng bài trổ tài, khiến các đồng đội cũng phải ghen tỵ. “Họ luôn tò mò hỏi chúng tôi cuộc đấu diễn ra thế nào, ai thắng? Vấn đề là họ không giỏi chơi poker, nếu giỏi, họ sẽ đi cùng chúng tôi ngay”, Pique kể. Khi Neymar rời Barca, Pique chuyển sang chơi với Arturo Vidal, một tay chơi poker được đánh giá rất cao về tài năng. Pique cho biết họ chơi poker ngay cả trong phòng thay đồ, không phải vì tiền mà vì mục đích giải trí, với các đồng đội sắm vai trò khán giả vì không biết chơi hoặc chơi không giỏi.

Ở đội tuyển Tây Ban Nha, Pique thích tỉ thí tài năng với David Silva và David De Gea. Lần gần nhất họ có dịp tranh tài là trong khách sạn của đội tại EURO 2020. Pique không tiết lộ ai là người giành chiến thắng trong những lần đấu đó. Anh chỉ nói rằng, giống như bóng đá, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra khi chơi poker. Một người chơi giỏi như Pique cũng nhiều lần phải nếm trải cảm giác thua cuộc dù đối thủ kém hơn. Cay đắng nhất là lần thua hậu đám cưới của Lionel Messi tại sòng bài City Center Rosario ở Rosario năm 2017. Lần đó, Pique mất tới 15.000 USD.

Khát khao danh hiệu

Bởi khát khao cạnh tranh, Pique không chơi bài poker chỉ để giải trí với đồng đội mà đăng ký tham gia thi đấu ở nhiều giải poker lớn. Năm 2014, để quên đi thất bại của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup, Pique đã đăng ký tham dự World Series of Poker. Dù bị loại ở ngày thi đấu thứ 2, anh vẫn bỏ túi được 87.288 USD.

Một giải đấu khác mà Pique thường xuyên tham dự là European Poker Tour, được tổ chức tại Barcelona. Năm 2016, Pique cán đích thứ 3 tại giải. Năm 2017, thành tích của Pique là hạng 5, nhận thưởng 140.000 USD. European Poker Tour 2019 là mùa giải chứng kiến thành tích cao nhất của Pique. Anh cán đích thứ 2 sau đồng hương Juan Pardo, giành giải thưởng trị giá 380.000 USD. Đồng đội Arturo Vidal của Pique cũng tham gia giải đấu lần này và về đích ở vị trí thứ 5, nhận số tiền thưởng 145.000 USD.

Thành tích có được giúp Pique nhanh chóng thăng hạng, xếp thứ 28 trong danh sách các tay poker kiếm tiền nhiều nhất của Tây Ban Nha. Nhưng khát khao của Pique là một danh hiệu. Bóng đá đã đem đến cho anh hàng loạt vinh quang trong màu áo CLB lẫn ĐTQG nhưng poker thì chưa. Cho tới thời điểm này, anh chưa một lần được trải nghiệm cảm giác của người về nhất tại một giải đấu poker lớn.

Tuy vậy, khi được hỏi liệu có chọn chơi poker là công việc toàn thời gian sau khi rời xa bóng đá, Pique lắc đầu. “Tôi yêu poker như một sở thích và tham gia các giải đấu, nhưng không với tư cách là tay chơi chuyên nghiệp. Khi bạn có gia đình và những đứa trẻ, bạn sẽ không có đủ thời gian đi khắp thế giới để chơi poker”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm