Gareth Bale hay Cristiano Ronaldo có số tiền bảo hiểm đôi chân đắt hơn?

08/06/2020 21:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Với các ca sĩ - diễn viên, đặc biệt là các ngôi sao nổi tiếng, có rất nhiều chuyện thú vị xoay quanh việc mua bảo hiểm thân thể. Do đặc tính nghề nghiệp, họ kiếm tiền từ nụ cười xinh đẹp, vòng 1 hấp dẫn hay mái tóc bồng bềnh, vì vậy không hề quá ngạc nhiên khi họ chi số tiền khủng để bảo hiểm “tài sản” nổi tiếng của mình. Kylie Minogue chi tới 100 triệu USD bảo hiểm cho “vòng ba”, nữ ca sĩ Taylor Swift mua bảo hiểm đôi chân với giá 40 triệu USD, Julia Roberts bỏ ra 26,9 triệu USD để bảo hiểm hàm răng….

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 8/6. Trực tiếp U19 Quảng Nam vs SLNA, U19 TPHCM vs HAGL 2

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 8/6. Trực tiếp U19 Quảng Nam vs SLNA, U19 TPHCM vs HAGL 2

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại U19 quốc gia: trực tiếp TPHCM vs HAGL 2, Quảng Nam vs SLNA. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhì Đức Bundesliga 2 vòng 30. Lịch bóng đá ngày 8/6, rạng sáng 9/6.

Với các cầu thủ nổi tiếng trên sân cỏ thì sao? Họ đã chi bao tiền để bảo vệ cho đôi chân- “cần câu cơm” của họ?

Gareth Bale

Mới đây, trong chương trình “The Erik Anders Lang Show”, tiền vệ Gareth Bale của Real Madrid tiết lộ anh đã chi số tiền lớn để bảo hiểm cho chân trái của mình. Chân trái là chân thuận của Bale và anh cảm thấy cần phải bảo vệ cho tài sản quý giá trên cơ thể mình.

Bale không tiết lộ chi phí bỏ ra dù người dẫn chương trình đã cố gắng vặn vẹo để dò hỏi. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm dành cho người nổi tiếng, số tiền Bale chi ra không dưới 100 triệu bảng Anh (126 triệu USD).

Cristiano Ronaldo

Trước Bale, một cựu ngôi sao khác của Real Madrid chi bộn tiền cho bảo hiểm đôi chân chính là Cristiano Ronaldo. Năm 2009, Real Madrid cho biết họ đã mua bảo hiểm cho đôi chân của ngôi sao đắt giá nhất của đội bóng. Real Madrid sớm “lo xa” để phòng ngừa trường hợp Ronaldo dính chấn thương nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp. Bảo hiểm cho đôi chân của Ronaldo được cho ở mức 142 triệu USD.

Điều này cũng có nghĩa, trong trường hợp xui xẻo, cầu thủ người Bồ Đào Nha dính chấn thương chân tới nỗi phải kết thúc sự nghiệp, Real sẽ nhận được khoản đền bù cao hơn cả số tiền họ bỏ ra để tậu chân sút này. Tất nhiên, mức nộp bảo hiểm hàng năm cũng rất cao, lên tới hàng triệu USD.

Bong da, tin tức bóng đá hôm nay, bóng đá, Bale, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, La Liga, Real Madrid, Real, tin bong da Real Madrid, bóng đá Tây Ban Nha, CR7
 Ronaldo và Bale đều chi hàng triệu USD tiền bảo hiểm cho đôi chân của mình

David Beckham

Là một trong những biểu tượng thành công của làng thể thao, David Beckham không chỉ mua bảo hiểm cho đôi chân trên sân cỏ. Trên toàn bộ cơ thể Beckham, mọi bộ phận đều có thể “hái ra tiền”, từ đầu tóc, bộ râu, nụ cười quyến rũ hay body lịch lãm.

Ban đầu, Becks chỉ chi 45 triệu USD để bảo hiểm đôi chân. Về sau, cựu tuyển thủ Anh đã nâng cấp cho gói bảo hiểm của mình lên thành bảo vệ toàn bộ cơ thể, với giá trị lên tới 215 triệu USD. Gói bảo hiểm này đảm bảo cho Becks khoản tài chính kếch xù một khi anh mất hợp đồng quảng cáo vì “lỗi” ở bất cứ bộ phận nào trên cơ thể.

Lionel Messi

Beckham chịu chi như vậy nhưng số tiền bỏ ra lại rất nhỏ so với Lionel Messi. Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định phí bảo hiểm Messi chi để bảo vệ đôi chân của mình lên tới 750 triệu euro (847 triệu USD). Tính tới thời điểm này, Messi là cầu thủ có đôi chân đắt giá nhất hành tinh. Nhưng nếu so với những thành tích mà Messi có được nhờ đôi chân của mình, bỏ ra số tiền lớn như vậy cũng đáng.

Manuel Neuer

Nếu như các cầu thủ lo lắng cho đôi chân thì với thủ môn, đôi tay là tài sản quý giá nhất của họ. Nhà vô địch World Cup 2014 Manuel Neuer là một trong những thủ thành có thu nhập cao nhất thế giới. Neuer đã trích một phần thu nhập đó, cụ thể là 4,5 triệu USD để mua bảo hiểm cho đôi tay. Bảo hiểm này đảm bảo tài chính cho Neuer nếu chẳng may anh gặp chấn thương ở tay và phải kết thúc sự nghiệp.

Iker Casillas

So với Neuer, gói bảo hiểm của thủ thành Iker Casillas có giá trị cao hơn rất nhiều, 17 triệu USD, đồng nghĩa việc chi trả cũng được mở rộng hơn. Casillas là một trong những cầu thủ sớm ý thức về việc mua bảo hiểm bộ phận trên cơ thể. Anh mua gói bảo vệ đôi tay kể từ năm 2007. Casillas từng bông đùa về gói bảo hiểm của mình rằng: “Nếu tôi bị đau đầu gối thì tôi cũng sẽ giả vờ bị đau tay”.

Việc mua bảo hiểm cho các cầu thủ đã phổ biến từ rất lâu trong bóng đá hiện đại. Huyền thoại Diego Maradona ở thập kỷ 80 của thế kỷ trước, cũng được bảo hiểm 10 triệu USD cho đôi chân ma thuật của mình. Với huyền thoại Ronaldo của Brazil, mức phí là 26 triệu USD. Trong khi đó, cựu danh thủ có biệt danh “Hoàng đế” Adriano dù ở Inter không lâu nhưng cũng được bảo hiểm tới 31 triệu USD.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm