Flamini đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng

15/11/2015 13:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không có cuộc phỏng vấn độc quyền trên SunSport, chẳng rõ Mathieu Flamini sẽ giữ bí mật đến bao giờ. Người hâm mộ sẽ chỉ biết được rằng, anh là một tiền vệ chủ chốt trong lối chơi của Arsenal. Ngoài ra, không còn gì khác đặc biệt.

Ít ai biết được rằng bên ngoài sân cỏ, Flamini là một doanh nhân đại tài. Anh là đồng sở hữu của Công ty hóa chất GF. Có khoảng 400 công nhân kiếm sống nhờ vào công ty của tiền vệ người Pháp và người bạn của anh, Pasquale Granata.

7 năm thầm lặng

Flamini đổ hàng triệu euro vào đầu tư cho nghiên cứu, thử nghiệm với tham vọng tạo được đột phá lớn về khoa học. Có công mài sắt có ngày nên kim. Mới đây, Flamini cho biết GF đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới có thể sản xuất lượng lớn Levulinic Acid, nguyên liệu có thể thay thế dầu mỏ. Nguyên liệu này có thể sử dụng trong rất nhiều ngành như nguyên liệu sinh học, dược, mỹ phẩm và cả bảo quản thực phẩm. Thị trường này có giá trị lên tới 20 tỷ USD. Nếu thành công, Flamini sẽ giàu to.

Nhưng tiền không phải là động lực để Flamini thực hiện những bước tiên phong trong ngành năng lượng.

Tiền vệ Arsenal đã trải qua hành trình đáng kinh ngạc, bắt đầu từ khi rời Arsenal để gia nhập AC Milan vào năm 2008. Tại đây, Flamini kết thân với Granata, người tốt nghiệp đại học với tấm bằng kinh tế. Cả hai đều có chung mối quan tâm về môi trường. Granata có kiến thức và các mối quan hệ với những nhà nghiên cứu. Flamini có tiền. Anh đã chi hàng triệu USD để tài trợ cho việc nghiên cứu và đầu tư trang thiết bị cho một nhà máy ở Italy.

Quá trình thử nghiệm kéo dài nhiều năm vô cùng tốn kém. Trong thời gian đó, Flamini giấu nhẹm những gì mình đang làm. Không một ai, kể cả gia đình, bạn bè biết tiền của Flamini đi đâu. “Ngay cả gia đình tôi cũng không biết gì. Cha mẹ tôi cũng không, cho tới khoảng 1 năm trước. Đầu tiên họ lo lắng. Họ sợ rằng tôi sẽ thất bại, sợ số tiền tôi kiếm được trong nhiều năm chơi bóng trở thành công cốc”.

Đột phá mới của nhân loại

Sự lo lắng của cha mẹ Flamini là hiển nhiên. Trước anh, có rất nhiều doanh nhân đã đầu tư tiền bạc với hy vọng có thể sản xuất Levulinic Acid với số lượng lớn. Đa số thất bại, số ít hòa vốn khi tham vọng khép lại. “Rõ ràng, khi bắt đầu một thử thách, bỏ ra rất nhiều tiền, không tránh khỏi tâm lý căng thẳng. Nhưng tôi thì khác. Sự nghiệp bóng đá trải qua những thăng trầm đã giúp tôi có cách nghĩ khác. Để thành công bạn phải chấp nhận rủi ro. Tôi và Granata vẫn thường tự hỏi: ‘Tại sao chúng ta lại làm việc này khi nhiều người đã thử và thất bại?’”.

Nhưng bây giờ, cha mẹ Flamini đã có thể tự hào. Một thời gian sau khi tìm ra Levulinic Acid, công ty của Flamini đã được cấp bằng sáng chế. “Đó là một lợi thế thực sự. Chúng tôi là công ty đầu tiên và duy nhất trên thế giới có thể sản xuất Levulinic Acid ở quy mô công nghiệp. Chúng tôi bắt đầu sản xuất hồi mùa Hè năm nay”, Flamini chia sẻ.

Thành công bước đầu thúc đẩy Flamini mạnh dạn đầu tư hơn nữa. Tiền vệ của Arsenal cho biết thời gian tới anh lên kế hoạch mở văn phòng đại diện ở Mỹ sau khi đã có văn phòng ở Italy và Hà Lan. Anh cũng sẽ mời thêm nhiều nhà khoa học, hóa học từ Pháp, Italy, Nga, Đức, Hà Lan... đến làm việc trong công ty của mình.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm