FFP 'hầu tòa', Man City khấp khởi

27/02/2015 05:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tia hy vọng đang lóe lên với BLĐ Man City. Rất có thể, trong thời gian tới, CLB này sẽ đòi lại được khoản tiền phạt đã nộp cho UEFA hồi tháng 9/2014. Thành công hay không phụ thuộc hoàn toàn vào phiên tòa bắt đầu ở Bỉ vào ngày hôm qua.

Nguyên đơn là người đại diện Daniel Striani (quốc tịch Italy đang làm việc tại Bỉ), bị đơn chính là Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Ông Striani cho rằng quy định công bằng tài chính (FFP) mà tổ chức của Michel Platini đang triển khai trong làng bóng châu Âu là sai luật nên đâm đơn kiện.  Theo nguyên đơn, FFP vi phạm các nguyên tắc cạnh tranh công bằng trong khối EU và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu chính đáng của những người hành nghề hợp pháp như ông.

Thoạt nhìn, có thể nghĩ đây là một vụ kiện mang tính chất "trứng chọi đá". Striani chỉ là một người đại diện ít tên tuổi, làm sao có thể thắng tổ chức lớn như UEFA? Tuy nhiên, ông Michel Platini và đồng sự không thể chủ quan trong vụ kiện này. Bởi đứng sau hỗ trợ Striani là luật sư Jean-Louis Dupont.

Jean-Louis Dupont là luật sư người Bỉ chuyên về luật pháp châu Âu. Năm 1995, ông nổi danh khi giúp cầu thủ Jean-Marc Bosman của CLB RFC Liege (Bỉ) đòi lại quyền công bằng khi đã hết hạn hợp đồng mà không được chuyển sang thi đấu cho CLB khác. Jean-Marc Bosman quyết định đâm đơn kiện UEFA ra Tòa án Công lý châu Âu. Khi Bosman khởi kiện, người ta cũng nghĩ rằng anh sẽ chẳng có cơ hội chiến thắng giống như Striani bây giờ. Nhưng 5 năm sau, cả thế giới phải ngạc nhiên khi hai con người nhỏ bé đã thắng kiện, buộc UEFA phải thay đổi luật chuyển nhượng cầu thủ. Luật Bosman ra đời từ đó.

Trong những buổi trả lời báo chí thời gian qua, ông Dupont không ngừng chỉ ra những bất cập của FFP. Ông cho rằng các quy định trong luật đã tạo ra một số hạn chế về đầu tư, về chuyển nhượng... Từ đó, nó sẽ ảnh hưởng tới quyền tự do lưu động vốn, lao động và kinh doanh dịch vụ.

Về phía UEFA, cơ quan này cũng có lý lẽ của riêng mình. Họ khẳng định FFP đã nhận được sự đồng thuận từ Ủy ban châu Âu. Bằng chứng là hồi năm ngoái, Ủy ban này đã quyết định không điều tra sâu vụ khiếu nại của Striani. Nhưng chẳng có gì đảm bảo FFP mà UEFA dày công nghiên cứu và thực hiện sẽ không sụp đổ tại tòa.

Dự kiến, phải trải qua 1 năm, Tòa án Brussel (Bỉ) mới đưa ra phán quyết cuối cùng. Việc của Man City và PSG (2 đội bóng đã bị UEFA phạt tiền vì vi phạm FFP) là chờ đợi vào tài năng của Dupont.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm