Cựu sao Bundesliga sắp rũ tù vì tàng trữ gần... 1 tấn ma túy

06/10/2016 17:47 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Rất nhiều cầu thủ thử sức với công việc bình luận viên hoặc HLV sau khi treo giày. Số khác khởi nghiệp kinh doanh hoặc sống an nhàn nhờ số tiền khổng lồ kiếm được trong sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng Marcelo Pletsch lại lựa chọn một con đường khác sau những năm tháng thi đấu thành công trong màu áo Borussia Monchengladbach và Kaiserslautern.

Nhật báo Express (Đức) vừa gây chấn động khi đưa tin Pletsch sắp hầu tòa tại Brazil vì tội tàng trữ trái phép ma túy. Tháng 11 năm ngoái, cảnh sát Brazil phát hiện gần 1 tấn cần sa chứa trong 854 túi nhỏ của một xe tải do Pletsch sở hữu.

Trao đổi với tờ Express, nhà chức trách Brazil cho biết cựu sao Bundesliga cùng hai nghi phạm khác bị bắt ngay tại hiện trường và giam giữ trong gần 1 năm qua. Mới đây, các nghi phạm được chuyển tới nhà tù khét tiếng Cascavel, nơi từng xảy ra cuộc bạo loạn năm 2014 khiến ít nhất 3 tù nhân thiệt mạng trong đó có 2 người bị hành quyết dã man. Cả ba đang chờ ngày hầu tòa với khung hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.



Pletsch hồi còn chơi bóng ở Bundesliga

Thông tin trên khiến những người biết Pletsch thực sự sốc. Chẳng ai nghĩ cựu danh thủ này lại biến mình thành kẻ buôn ma túy. Trước đó, chia sẻ trong một chương trình phỏng vấn trên truyền hình, Pletsch thổ lộ mong muốn về quê nhà xây dựng một trang trại chăn nuôi lợn. Chiếc xe tải bị phát hiện tàng trữ ma túy được Pletsch đăng ký với mục đích vận chuyển thức ăn cho trang trại.

“Bạn không thể tưởng tượng được một cựu cầu thủ Bundesliga lại có thể làm như vậy”, Marcel Witeczek, đồng đội với cựu cầu thủ Brazil ở Gladbach, chia sẻ với Bild.

Pletsch sinh năm 1976 ở Toled, Brazil. Năm 1999, cầu thủ này chuyển sang đầu quân cho CLB Gladbach. Thời gian ở đây, Pletsch gây ấn tượng với lối đá rắn rỏi, chắc chắn, đặc trưng phong cách Đức chứ không thiên về kỹ thuật như phong cách Brazil. Fan của Gladbach rất yêu mến Pletsch. Họ thậm chí còn lập nên Hội những người yêu mến Pletsch mang tên MPFF (viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Marcelo Pletsch Football Fan Club"). Trong giai đoạn 1999-2005, Pletsch có 142 trận ra sân cho Gladbach.



Chiếc xe của Pletsch bị phát hiện tàng trữ gần 1 tấn ma túy

Quãng thời gian cuối cùng của Pletsch tại đây không được như mong đợi. Trung vệ này phát sinh mâu thuẫn với HLV Christian Hochstaetter khi bị đẩy lên ghế dự bị. Trong một lần ngồi dự bị, Pletsch nói với đồng đội rằng "ước gì đội bóng của chúng ta thua 0-4 và HLV lẫn Giám đốc thể thao phải cuốn xéo khỏi đây". Đáp lại, ông Hochstaetter tuyên bố phải đẩy những người như Pletsch ra đi để "bảo vệ cho CLB".

Năm 2005, Pletsch chuyển sang chơi cho Kaiserslautern trong 1 mùa trước khi lưu lạc tới các CLB ở Hy Lạp, Đảo Cyprus và Serbia. Năm 2011, Pletsch trở về Brazil chơi bóng cho đội hạng 3 Futebol Clube Cascavel trước khi giải nghệ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm