Cựu hoa hậu Venezuela qua đời ở tuổi 28

19/12/2011 13:00 GMT+7 | Người đẹp

Người đẹp Eva Ekvall, Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2001 và đồng thời cũng là Hoa hậu Venezuela năm 2000, đã qua đời tại Houston, Mỹ ngày 17/12 vừa rồi sau hơn một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư.


Cựu hoa hậu Venezuela Eva Ekvall đã qua đời ở tuổi 28
vì căn bệnh ung thư,|ngày 17/12 vừa rồi.

Hôm qua 17/12, người đại diện của cô đã xác nhận thông tin này với báo giới: “Cô ấy bình tĩnh phi thường khi phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo và đã can đảm chống chọi nó”.
 
Eva Ekvall phát hiện ra mình bị ung thư không lâu sau khi sinh con đầu lòng. Năm ngoái, cô đã phát hành một cuốn sách mang tên Out of Focus để chia sẻ với mọi người về quá trình chống chọi bệnh tật của mình không lâu sau khi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cô viết trong cuốn sách đầu tay và cũng là duy nhất của mình: “Giờ đây tôi đã hiểu rõ cảm giác khi không còn sợi tóc nào trên đầu”.
 
Người đẹp Eva Ekvall, sinh năm 1983 tại Venezuela. Cô mang trong mình khá nhiều dòng máu. Cha cô là người Mỹ nhưng sinh trưởng tại Thụy Điển và Hungary. Mẹ cô là người Jamaica. Mẹ của Ekvall đang điều hành một công ty quản lý người mẫu nhỏ thì gặp cha cô. Hai người đã quyết định nên duyên vợ chồng. Ekvall còn có một người em trai.



Eva Ekvall khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2011 (trái) và khi phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư vú quái ác (phải).

Năm 2007, 7 năm sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Venezuela và đang có một sự nghiệp khá thành công trong làng thời trang, Ekvall quyết định lập gia đình. Chồng cô là nhà sản xuất trong lĩnh vực phát thanh John Fabio Bermúdez. Gần hai năm sau đám cưới, họ chào đón cô con gái đầu lòng, đặt tên là Miranda. Và cũng chỉ một năm sau đó, người đẹp Ekvall phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư vú.

Cô đã trải qua 8 tháng điều trị hóa chất. Đầu năm 2011, cựu hoa hậu Venezuela phát hành cuốn sách đầu tay chia sẻ những cảm xúc và nỗi đau mà cô chịu đựng trong thời gian phát hiện mình mắc bệnh và điều trại. Ngày 17/12, người đẹp trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh tại Mỹ, ở tuổi 28 trong vòng vây của bạn bè và người thân.
 
Ekvall là một trong những người đẹp được đánh giá cao về học thức. Cô sở hữu tấm bằng đại học chuyên ngành Truyền thông tại trường đại học Santa Maria ở Caracas. Cô cũng sử dụng trôi chảy tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh. Cô cũng nhiều lần xuất hiện trên truyền hình.
 

Eva Ekvall tại cuộc thi Hoa hậu Venezuela năm 2000.





Cô trở thành Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2001.


Eva Ekvall được đánh giá là một trong những người đẹp toàn tài, vừa sở hữu nhan sắc, vừa có trí tuệ.



8 năm sau khi đăng quang, và một năm sau khi sinh con gái đầu lòng, cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư vú.

 

Cựu hoa hậu Venezuela bên con gái cưng.





Ngay trong thời gian điều trị bệnh ung thư, Eva Ekvall vẫn luôn lạc quan và vui vẻ. Cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17/12.


 
Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm