Cristiano Ronaldo: Georgina là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp tôi

20/09/2019 08:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tối thứ Ba (17/9, giờ Anh), siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã ngồi với người dẫn chương trình Piers Morgan trong cuộc phỏng vấn được cho là cởi mở nhất, hé lộ nhiều điều nhất về cuộc sống của anh từ trước tới nay.

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả cúp C2 châu Âu. Kết quả MU. Arsenal

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả cúp C2 châu Âu. Kết quả MU. Arsenal

Thần đồng Greenwood tỏa sáng, MU giành chiến thắng ở trận ra quân tại Europa League 2019/2020.

Ở đó, Ronaldo mở lòng về gia đình, sự nghiệp và cả những bê bối đã đe dọa sự nghiệp lẫy lừng của anh. Ở đó, Ronaldo trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Anh cười, anh xúc động, anh khóc…

Xấu hổ với các con vì cáo buộc hiếp dâm

Đầu năm nay, Ronaldo vướng vào rắc rối lớn trong cuộc đời bởi những gì đã xảy ra cách đây cả thập kỷ, khi anh còn là chàng trai phóng túng, chưa xác định gắn bó với một ai. Kathryn Mayorga- một cựu PG (nhân viên quảng bá cho các nhãn hàng) người Mỹ, tố cáo Ronaldo hiếp dâm cô tại một khách sạn ở Las Vegas vào tháng 6/2009. Trải qua quá trình điều tra, cảnh sát Las Vegas tuyên bố Ronaldo vô tội vì không đủ bằng chứng để xác minh cáo buộc.

Dù vậy, những gì đã xảy ra đã đẩy Ronaldo rơi vào giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Anh thổ lộ: “Họ trêu đùa với nhân cách của tôi. Thật khó khăn. Tôi có bạn gái, tôi có một gia đình. Tôi có những đứa con. Khi họ trêu đùa với nhân cách của bạn, mọi thứ thật tệ. Một hôm tôi ở trong phòng khách với bạn gái và tivi đưa tin về chuyện đó. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bọn trẻ bước xuống cầu thang, tôi đã phải chuyển kênh vì quá xấu hổ. Tôi thực sự thấy xấu hổ”.

Tâm sự về người cha

Ronaldo đã khóc trong cuộc phỏng vấn, những giọt nước mắt là dành cho cha anh, ông Dinis Aveiro. Cha Ronaldo qua đời khi anh mới 20 tuổi do chứng suy gan sau thời gian dài nghiện rượu. Ronaldo thừa nhận anh hối tiếc vì lúc cha còn sống, 2 cha con đã không gần gũi nhau nhiều hơn. “Tôi và ông ấy chưa bao giờ có một cuộc chuyện trò thực sự. Tôi không hiểu hoàn toàn về cha mình”.

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc thăng hoa cùng Georgina đẹp hơn hết thảy những bàn thắng mà Ronaldo ghi được

Lên giường với Georgina tuyệt hơn ghi bàn thắng đẹp

Ronaldo thừa nhận bàn thắng theo kiểu “xe đạp chổng ngược” vào lưới Juventus ở tứ kết lượt đi Champions League 2018 là đẹp nhất trong sự nghiệp. Tuy nhiên, anh khẳng định không gì có thể so sánh với cảm xúc khi được lên giường với bạn gái Georgina Rodriguez. “Không, không thể so sánh với Geo của tôi được”, Ronaldo cười lớn.

Trong cuộc phỏng vấn, Ronaldo cũng hé lệ kế hoạch kết hôn với bạn gái kém anh 10 tuổi: “Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, dĩ nhiên tôi yêu Georgina. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, chắc chắn đấy. Đó cũng là mong ước của mẹ tôi. Thật tuyệt vì chúng tôi còn là bạn bè tâm giao, mở lòng với nhau chia sẻ về mọi chuyện”.

Tài sản đã đạt mốc nửa tỷ USD

Ronaldo rất chân thành khi được hỏi về sự giàu có của mình. Khi người dẫn chương trình Morgan nói rằng liệu tài sản của anh đã chạm tới mốc nửa tỷ USD chưa, Ronaldo đáp: “Tôi nghĩ vậy, tôi hy vọng thế. Tôi nghĩ rằng nó có thể là quá nhiều. Tôi không chắc chắn 100% về các con số nhưng tôi có thể nói tôi có rất nhiều tiền trong ngân hàng”.

Được hỏi đang sở hữu bao nhiêu xế hộp, Ronaldo đưa ra con số chính xác: 17. Trong đó, Rolls-Royces là thương hiệu ngôi sao Juventus ưa thích nhất.

Cấm mẹ tới xem các trận đấu lớn

Ronaldo tiết lộ mẹ anh, bà Dolores Aveiro, đã ngất xỉu 2 lần khi xem các trận cầu quan trọng của con trai. Chính vì vậy, Ronaldo đã nghiêm cấm, không cho mẹ tới xem các trận đấu lớn nữa. “Mẹ tôi rất hay lo lắng và hồi hộp khi xem tôi thi đấu những trận cầu lớn. Bà đã 2 lần bị ngất trong sân vận động. Vì vậy, tôi đã không cho phép bà tới xem những trận bán kết hay chung kết nữa. Những trận đó, bà sẽ ở nhà dạo chơi trong vườn với bạn bè của mình. Tôi đã mất cha và không muốn sức khỏe của mẹ mình bị ảnh hưởng vì chuyện này thêm nữa”.

Messi là động lực trong sự nghiệp

Ronaldo khẳng định anh không có mối quan hệ bạn bè với Messi. Tuy vậy, Ronaldo không ghét Messi như những gì truyền thông thêu dệt nhiều năm qua. Trái lại, Ronaldo luôn biết ơn Messi vì tiền đạo Argentina chính là động lực thúc đẩy anh nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp.

“Nhiều người ngạc nhiên khi tôi nói chuyện với anh ấy (Messi) tại sự kiện của UEFA. Nhưng mối quan hệ của tôi với anh ấy không phải là bạn. Dù vậy, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ sân khấu lớn suốt 15 năm qua. Tôi có mối quan hệ tốt với Messi, và tôi biết điều đó đã thúc đẩy tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Bản thân tôi cũng giúp Messi trở thành một cầu thủ xuất sắc hơn. Chúng ta là động lực cho nhau phát triển”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm