CHÙM ẢNH: Pedro và đội hình 'mặt nạ Zorro' của Chelsea

12/05/2016 10:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Pedro trở thành cầu thủ mới nhất của Chelsea phải đeo mặt nạ khi thi đấu trong trận gặp Liverpool rạng sáng nay.



Cựu tiền đạo của Barcelona bị gãy mũi trong một tai nạn hy hữu tại nhà riêng. Anh đã phải bay tới thành phố Milan (Italy) để đặt làm mặt nạ cho kịp để ra sân cùng với Chelsea.

Phát biểu ở buổi họp báo trước trận, HLV Guus Hiddink bông đùa rằng Pedro đã gia nhập "đội ngũ Zorro" của Chelsea bởi thời gian qua việc một cầu thủ trong đội hình Chelsea đeo mặt nạ ra thi đấu đã trở thành hình ảnh khá quen thuộc.


Hồi tháng 2, Diego Costa bị gãy mũi sau một va chạm trong lúc tập luyện. Anh ra sân ở trận thắng 5-1 trước Newcastle với chiếc mặt nạ trên mặt giống như Cesar Azpilicueta, cầu thủ bị gãy xương gò má.

"Chúng tôi là đội bóng với rất nhiều mặt nạ. Chúng tôi là một đội Zorro", HLV Hiddink bông đùa vào thời điểm đó.





Nemanja Matic (trên) và Gary Cahill cũng từng phải đeo mặt nạ bảo vệ mặt.


Chấn thương trên mặt vốn ít khi xảy ra với các cầu thủ nhưng với Chelsea nó lại xảy ra thường xuyên vài năm qua. Mùa trước, Cesc Fabregas phải đeo mặt nạ sau pha va chạm với Charlie Adam của Stoke tại Stamford Bridge.


Trong mùa giải 2012-13, Fernando Torres cũng phải đeo mặt nạ trong 2 tháng vì bị gãy mũi.



Petr Cech, cựu cầu thủ Chelsea, đã phải đeo mặt nạ dưới lớp mũ bảo vệ đầu trong mùa giải 2011-12.



Trước đó ở mùa giải 2007-08, John Terry cũng phải sử dụng tới giải pháp này. Ngoài ra, một số cầu thủ Chelsea khác từng đeo mặt nạ là Ramires, Paulo Ferreira và Demba Ba.


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm