“Chiếc đồng hồ Rolex” của Francesco Totti

14/09/2022 18:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Chiếc đồng hồ Rolex của Francesco Totti”, truyền thông Ý đang dùng cụm từ này để nói về cuộc chiến phân chia tài sản hậu ly hôn của cựu thủ quân AS Roma và vợ Ilary Blasi.

Totti tố cáo vợ cũ ngoại tình với nhiều đàn ông

Totti tố cáo vợ cũ ngoại tình với nhiều đàn ông

Tháng 7/2022, cựu danh thủ Francesco Totti và vợ Ilary Blasi tuyên bố chia tay sau 17 năm làm vợ chồng và có với nhau 3 mặt con. Cũng từ đó, đã xuất hiện vô số suy đoán về lý do dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân của cặp vợ chồng từng được ngưỡng mộ bậc nhất giới thể thao giải trí Ý.

Đây hiện là chủ đề thu hút dư luận Ý và chắc chắn sự chú ý sẽ chưa giảm đi cho tới khi cuộc chiến khép lại.

“Đế chế Totti”

“Ilary đã lấy bộ sưu tập đồng hồ của tôi, một số đó là hiệu Rolex rất có giá trị. Cô ấy cùng với cha mình đã làm trống két sắt nhà tôi”, chia sẻ của Totti trong cuộc phỏng vấn bùng nổ với tờ Corriere della Sera, đã khởi đầu cho cuộc chiến phân chia tài sản hậu ly hôn của anh và Ilary Blasi, mà truyền thông Ý gọi nó là “chiếc đồng hồ Rolex của Totti”. Hàng triệu euro sẽ phải trải qua quá trình phân xử của Tòa án để chia cho cặp vợ chồng từng được ngưỡng mộ bậc nhất giới thể thao giải trí xứ mì ống. Con số chính xác có thể là bao nhiêu?

Trang web Qui Finanza dẫn lời một nguồn tin khẳng định, trong sự nghiệp cầu thủ kéo dài 25 năm, Totti đã kiếm được hơn 84 triệu euro. Vợ anh, Ilary Blasi, người dẫn chương trình ăn khách bậc nhất vào thời kỳ đỉnh cao, có cát xê mỗi chương trình lên đến 50.000 euro. Sự giàu có của cả hai chưa dừng lại ở đó. Dùng tiền từ thu nhập đầu tư vào nhiều lĩnh vực, Totti và Ilary Blasi đã tạo nên một “đế chế Totti” có khối tài sản ước tính không dưới 120 triệu euro.

“Đế chế” này bao gồm loạt các công ty. Vào năm 2017, khi Never Without You, thương hiệu thời trang do vợ chồng Totti sáng lập, hoạt động không mấy hiệu quả, họ đã chuyển đổi lĩnh vực, lập công ty mới với tên gọi “Totti &Blasi Spa”. Công ty này phát triển không ngừng kể từ đó và cho tới nay đã phát triển thành hệ thống 7 công ty con. Trong số các công ty con, Number Ten được coi là “viên ngọc quý trên chiếc vương miện”. Number Ten được thành lập nhằm quản lý hình ảnh của Totti, có giá trị ròng là 7 triệu euro, hàng năm đem về lợi nhuận cao nhất. Number Ten thuộc sở hữu 100% của Totti, nhưng rắc rối nằm ở các công ty còn lại. Chẳng hạn như Number Five, công ty phụ trách mảng kinh doanh ngoài bóng đá của cựu đội trưởng AS Roma hay Longarina srl ​​và Immobiliare Dieci, công ty trong thị trường bất động sản, đều có cổ phần của Ilary Blasi và các thành viên trong gia đình cô.

Totti cũng là cổ đông chiếm 49% trong Ct10, một công ty dịch vụ thể thao chuyên về tiếp thị, quản lý sự nghiệp cầu thủ và tuyển trạch viên. Công ty được thành lập vào năm 2020 cùng với IT Scouting, được lập nên để tìm kiếm tài năng trong thế giới bóng đá. Cổ đông của câu lạc bộ thể thao nghiệp dư Sporting Club Totti cũng bao gồm Ilary Blasi (90%), Angelo Marrozzini - em họ Totti (5%), và anh rể Ivan Peruch, người điều hành các sân bóng và sở hữu 5% cổ phần. Sporting Club Totti ra mắt vào năm 2020 đã thu được 31.000 euro trong bảy tháng đầu hoạt động.

Chú thích ảnh
Totti và Ilary Blasi đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến phân chia tài sản và quyền nuôi con

Ngoài cổ phần trong các công ty, Totti và Ilary Blasi còn sở hữu số lượng lớn bất động sản, bao gồm các dinh thự và căn hộ. Trước khi hôn nhân tan vỡ, họ sống cùng 3 con trong dinh thự rộng 1.500m2 ở Torino, có 25 phòng, khuôn viên có sân bóng đá, hồ để chèo thuyền và hồ bơi ngoài trời. Dinh thự này được định giá lên tới 10 triệu euro. Một biệt thự khác đứng tên hai người nằm ở bờ biển phía Nam của Rome, với lối vào bãi biển riêng dài khoảng 400m. Totti và Ilary Blasi còn sở hữu các căn hộ hạng sang, trong đó có căn hộ áp mái trong tòa tháp 28 tầng Eurosky hiện đang cho thuê, và một số cửa hàng kinh doanh ở các trung tâm thương mại.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Aldo Cazzullo của Corriere della Sera, Totti đề cập đến một bộ sưu tập đồng hồ Rolex mà Ilary Blasi bị cho là đã lấy trộm của anh. Không ai biết số lượng và giá trị của những chiếc đồng hồ mà trên trang web, chiếc rẻ nhất không dưới 6.000 euro. Về phía Ilary Blasi, cô sở hữu bộ sưu tập túi xách, trang sức hàng hiệu, được cho có giá trị lên tới hàng triệu euro.

“Amber Heard và Johnny Depp” phiên bản Ý?

Tài sản chung của Totti và Ilary Blasi thực sự rất lớn và sẽ không dễ dàng để tìm được giải pháp phân chia phù hợp có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Quyền giám hộ con cái và trợ cấp là hai trong số những nút thắt phải được giải quyết càng sớm càng tốt.

Một cuộc họp đầu tiên giữa luật sư của các bên sẽ được lên kế hoạch sớm nhất, dự kiến vào tuần tới với mục tiêu là tìm ra một thỏa thuận, nhưng con đường đạt được nó có vẻ rất quanh co và khó khăn. Điều này được chứng minh qua cuộc phỏng vấn của Totti. Sự phản bội có thể là cơ sở mà đội ngũ pháp lý hai bên sẽ căn cứ vào để tìm kiếm lợi ích cho mình, nhưng các luật sư sẽ phải giỏi, bởi vì Tòa án tối cao đã quy định rằng, không phải tất cả các hành vi phản bội đều bị trừng phạt, mà chỉ những hành vi phản bội là nguyên nhân thực sự dẫn tới hôn nhân đổ vỡ. Và quan trọng nhất, điều này phải được chứng minh. Trong trường hợp cụ thể, chính Totti đã tuyên bố rằng sự không chung thủy của vợ mà anh có thể chứng minh qua các tin nhắn văn bản, diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng hôn nhân từ trước, vì vậy, đó sẽ không phải là lý do để quy kết Ilary Blasi tại tòa.

Theo đánh giá của truyền thông, dựa trên căng thẳng giữa hai bên, vụ ly hôn giữa Totti và Ilary Blasi rất dễ biến thành một vụ “Amber Heard và Johnny Depp” phiên bản Ý. Liệu Totti và Ilary Blasi có thể tránh được điều khủng khiếp đó?

Có thể, nếu họ đặt lợi ích của các con lên trên hết. Lợi ích đang bị đe dọa rất cao và trên hết là cả ba đứa trẻ, tất cả đều là trẻ vị thành niên, cần được bảo vệ.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm