Chelsea có thể bị phạt vì CĐV nhà ném đồng xu vào cầu thủ Man City

22/02/2016 08:27 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Văn hóa xem bóng đá đang là vấn đề nổi cộm ở Premier League thời gian gần đây. Mới nhất, CĐV Chelsea tạo hình ảnh xấu khi ném đồng xu vào người cầu thủ Man City trong trận đối đầu giữa hai đội ở FA Cup.

Chelsea đã giành chiến thắng 5-1 trước Man City để giành vé vào chơi ở tứ kết FA Cup. Tuy nhiên, trận đại thắng của họ có vết gợn khi những vật thể lạ được CĐV “The Blues” ném xuống sân, nhằm về phía cầu thủ đối phương.

Phút 37 của trận đấu, David Faupala có bàn cân bằng tỉ số 1-1 cho Man City. Và gần như ngay lập tức đã có đồng xu được ném xuống sân bóng, hướng về phía anh. Trọng tài chính Andre Marriner đã thu được đến 3 đồng xu trên sân. Ngoài ra còn có một chiếc bật lửa cũng được CĐV Chelsea ném xuống sân.


Trọng tài nhặt được 3 đồng xu trên sân

Sự cố này khiến HLV Guus Hiddink tỏ ra tức giận trong buổi họp báo sau trận: “Tôi rất lo ngại về tình trạng này. Là một thành viên của Chelsea, tôi phải đối mặt, phải lên án hành vi này mạnh mẽ. Tôi nghĩ Chelsea cần phải hành động để chấm dứt điều này”.

Phát ngôn viên của Chelsea cũng lên án vụ việc này và tuyên bố “The Blues” sẽ cấm tới sân vĩnh viễn đối với CĐV có hành động phi thể thao, phi văn hóa như trên.


Cầu thủ Chris Brunt bị rách mặt vì đồng xu được ném từ khán đài

Vụ việc tại Stamford Bridge xảy ra chỉ một ngày sau khi cầu thủ Chris Brunt của West Brom bị rách mặt do bị ném đồng xu trong thất bại 1-3 trước Reading. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã xác nhận sẽ điều tra vụ việc.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm