Cầu thủ Premier League nào ngốn… tiền điện nhiều nhất?

22/12/2021 10:29 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mùa đông lạnh giá bao phủ khắp châu Âu, nhu cầu tiêu thụ năng lượng của người dân luôn tăng vọt. Với các cầu thủ bóng đá thì sao? Công ty Uswitch đã thực hiện một cuộc khảo sát về mức tiêu thụ điện của dàn sao Ngoại hạng Anh.

Bóng đá hôm nay 22/12: MU vắng Ronaldo và Sancho khi tập trở lại, Barcelona hòa Sevilla

Bóng đá hôm nay 22/12: MU vắng Ronaldo và Sancho khi tập trở lại, Barcelona hòa Sevilla

Bóng đá hôm nay 22/12: MU luyện tập khi vắng Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho. Barcelona hòa với 10 người Sevilla

Trong bản danh sách do Uswitch thực hiện, Man City chiếm ưu thế khi hai cầu thủ của đội bóng này nắm vị thế dẫn đầu. Đó chính là Kyle Walker và John Stones.

Theo tính toán của Uswitch, Walker phải chi trả tới 16.200 bảng Anh mỗi năm chỉ tính riêng cho hóa đơn tiền điện, xếp số 1. Sở dĩ Walker phải trả nhiều tiền điện như vậy vì tiêu tốn nhiều năng lượng cho căn nhà sang trọng trị giá 3 triệu bảng ở khu Cheshire. Dinh thự này có hồ bơi, bể cá và đài phun nước. Chưa kể điện còn sử dụng để thắp sáng cho 6 phòng ngủ, một phòng vui chơi, phòng xông hơi, phòng tập thể dục và đèn bể cá trong phòng khách. Tính trung bình, hóa đơn tiền điện của Walker cao hơn 15 lần so với mức trung bình của người dân Anh. May mắn cho Walker là anh nhận lương 110.000 bảng/tuần tại Man City. Điều này đồng nghĩa Walker có thể chi trả hết hóa đơn tiền điện mỗi năm chỉ bằng một ngày làm việc.

Đồng đội của Walker, Stones chi khoảng 15.900 bảng Anh mỗi năm cho hóa đơn tiền điện. Một phần ba tiền điện nhà Stones tiêu thụ đến từ hồ bơi nước nóng trong nhà, phòng xông hơi, rạp chiếu phim và khu vui chơi thể thao.

Chú thích ảnh

Ba vị trí tiếp theo trong danh sách đều thuộc về các ngôi sao đang sinh sống và chơi bóng tại thành phố Manchester. Vị trí thứ 3 thuộc về tiền vệ Paul Pogba của MU. Anh chi trả 14.300 bảng tiền điện mỗi năm. Thiết bị tiêu tốn điện nhất trong nhà Pogba chính là sân bóng đá trong nhà có bảng điểm điện tử và đèn LED. Xếp sau Pogba là đồng đội của anh tại MU, David de Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha chi khoảng 14.100 bảng mỗi năm cho việc chiếu sáng hồ bơi ngoài trời, phòng tập thể dục, đèn sân tennis và rạp chiếu phim trong nhà. Jesse Lingard đứng thứ 5 khi tiêu tốn 14.000 bảng tiền điện mỗi năm. Trong dinh thự của Lingard, hồ bơi trong nhà và rạp chiếu phim là tiêu thụ điện năng lớn nhất.

Harry Kane, Gareth Southgate, Marcus Rashford cũng đều phải trả hơn 10.000 bảng mỗi năm cho hóa đơn tiền điện của họ. Xếp cuối cùng trong Top 10 là thủ môn Jordan Pickford với mức 9.400 bảng mỗi năm.

Nghiên cứu cũng đã tính toán hóa đơn tiền điện của các cựu danh thủ. Trong đó, dẫn đầu là Wayne Rooney với hóa đơn 15.900 bảng/năm. Con số này nhiều hơn David Beckham (11.400 bảng).

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm