Bí ẩn vụ ly hôn gây chấn động của Casillas

17/03/2021 06:59 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sara Carbonero (37 tuổi) và Iker Casillas (39 tuổi) đã chọn giờ cuối cùng của ngày 12/3 để thông báo rằng cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ. Họ đã có hơn 10 năm bên nhau, có 2 con chung. Họ đã vượt qua giai đoạn khó khăn khi Iker Casillas bị đau tim và Sara Carbonero phát hiện bị ung thư buồng trứng. Nhiều người tin rằng phải có điều gì đó rất nghiêm trọng mới có thể phá vỡ một mối quan hệ tưởng như rất bền chặt và gắn bó.

Bóng đá hôm nay 17/3: Man City và Real đi tiếp ở Cúp C1. Ibra trở lại tái đấu MU

Bóng đá hôm nay 17/3: Man City và Real đi tiếp ở Cúp C1. Ibra trở lại tái đấu MU

Bóng đá hôm nay 17/3: Zlatan Ibrahimovic trở lại trận gặp MU. De Bruyne ghi bàn, Man City tiến vào Tứ kết C1. Real Madrid thắng thuyết phục Atalanta

Chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa họ? Iker Casillas và Sara Carbonero không tiết lộ lý do và muốn tránh những đồn đoán nhưng truyền thông Tây Ban Nha đã lập tức vào cuộc để tìm hiểu điều gì đã xảy ra?

Thỏa thuận chia tay từ lâu

Isabel Gonzalez, Beatriz Cortazar và Carlos Perez Gimeno - 3 nhà báo có tiếng tăm tại Tây Ban Nha, đã cùng tham gia một chương trình để chia sẻ những thông tin họ có về việc Sara Carbonero và Iker Casillas chia tay.

Nhà báo Beatriz Cortazar cho biết đổ vỡ hôn nhân của Casillas và Carbonero là “không thể tránh khỏi”. Đây là vấn đề “đã được dàn xếp và thỏa thuận xong từ lâu”. Nhà báo Federico Jimenez Losantos đồng tình. Chủ của talkshow “Es la Manana” khẳng định “mối quan hệ giữa họ thực tế đã rạn nứt từ 3 năm trước”.

Tuy nhiên, có 2 sự việc xảy ra khiến họ phải hoãn thời gian đưa ra thông báo chính thức. Đầu tiên là đại dịch Covid-19 và thứ hai là tình hình sức khỏe của hai người. Cũng chính đại dịch và quá trình cách ly tại Bồ Đào Nha đã giúp Casillas và Carbonero giữ kín hoàn toàn khủng hoảng trong hôn nhân của họ. Tin đồn chỉ thực sự xuất hiện khi cả gia đình trở về Tây Ban Nha.

“Ở Porto, họ đã sống ở các tầng khác nhau trong cùng một căn nhà”, nhà báo Beatriz Cortazar tiết lộ. “Thông báo chia tay thực sự đã được soạn sẵn trước khi Sara nhập viện vào tháng 2 năm ngoái nhưng sau đó bị trì hoãn vì những lý do hợp lý. Giờ đây, với việc Iker sống trong căn hộ mới cách xa ngôi nhà của Sara và các con, mọi thứ mới đi đến hồi kết”.

Chú thích ảnh
Casillas đổ lỗi cho bản thân trong việc đổ vỡ hôn nhân với Carbonero

Casillas đổ lỗi cho bản thân

Điều gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ bậc nhất bóng đá thế giới?

Hôm 16/3, truyền thông Tây Ban Nha xôn xao về đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Casillas với một người bạn. Vì lý do pháp lý, đoạn ghi âm này không thể công khai nhưng những người được tiếp cận với nó đã góp phần làm rõ nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng giữa Casillas và Carbonero. Một trong số đó là nhà báo Kiko Matamoros.

Trên chương trình “Viva la vida”, Kiko Matamoros cho biết Casillas “đã tự trách mình về cuộc khủng hoảng mà anh và vợ đã trải qua”. Giọng điệu của Casillas trong đoạn ghi âm giống như anh đang “trải qua một tình huống ngẹt thở”. Casillas đã “có một lời thú nhận”, ám chỉ đến “một số hành vi cá nhân”. Kiko giải thích mà không đi sâu vào chi tiết.

Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện được cho là thực hiện vào khoảng hơn 1 năm trước. “Casillas đã nói rằng tình hình của cậu ấy rất khó khăn, cậu ấy đang trong thời điểm khủng hoảng và mối quan hệ với Carbonero tan vỡ vì cậu ấy”, Kiko chia sẻ thêm.

Ngoài đoạn ghi âm không thể phát sóng công khai, một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân của Casillas tan vỡ cũng được anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Gustavo Gonzalez. Trong cuộc trò chuyện này, Casillas thừa nhận đã “không đủ gần gũi với vợ” trong thời gian Sara gặp khó khăn vì bệnh tật.

Không có tài sản chung

Luôn có thắc mắc về việc phân chia tài sản trong vụ ly hôn của những người nổi tiếng. Trường hợp của Casillas khá đặc biệt.

Không có quá trình phân chia tài sản trong vụ ly hôn giữa Casillas và Carbonero, tờ AS cho biết. Bởi trên thực tế họ không có tài sản chung nào về mặt pháp lý. Casillas và Carbonero gắn bó từ năm 2010, kết hôn năm 2016 song họ quản lý tài sản bằng tài khoản riêng biệt, không liên quan tới nhau.

Tài sản của Casillas ước tính lên đến 350 euro, nhờ vào nhiều khoản đầu tư và các công ty mà anh lập nên và quản lý. Ikerca, một công ty chuyên đầu tư bất động sản, được thành lập bởi thủ môn này vào năm 2000. 15 năm sau, Casillas mở Casillas World - công ty quản lý bản quyền hình ảnh của chính mình. Ngoài ra, Casillas còn có các công ty quy mô nhỏ hơn như Casillas Futbol & Marketing, Ikerfer 1981, Memories of South Africa và Slow Lowe.

Trong khi đó, tài sản của Carbonero có khoảng 1 triệu euro. Số tiền này chưa tính giá trị của bất động sản mà cô sở hữu ở khu vực Toledo, Tây Ban Nha.

Không phân chia tài sản nhưng Casillas và Carbonero đã đồng thuận việc cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy 2 con trai Martin và Lucas. Trên mạng xã hội những ngày gần đây, Casillas và Carbonero cho thấy cuộc chia tay diễn ra trong êm ấm và hòa thuận. Trên những bức ảnh cả hai cùng chia sẻ, họ vào bình luận như những người bạn.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm