Ảnh “độc” TS. Kim Hồng thi Mrs World

23/01/2013 14:07 GMT+7 | Người đẹp


(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như năm 2013 này, TS- Hoa hậu Kim Hồng đã được truyền thông và dư luận biết tới trong vai trò nhà tổ chức Mrs World 2009 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hay các cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, thì ở thời điểm 2005, Kim Hồng là thí sinh lặng lẽ đến với Mrs World tại Ấn Độ.

Đoàn Thị Kim Hồng bắt đầu sự nghiệp bằng công việc của một giáo viên dạy nhạc tại trường Phổ Thông Trung học Phan bội Châu - Quận 12, TP.HCM. Năm 1991 Kim Hồng đã bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới: Ngành quảng cáo, một ngành lúc đó còn non trẻ, gặp nhiều khó khăn.

Năm 1996  là bước ngoặt tràn đầy niềm tin khi Kim Hồng được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty tư vấn Quảng cáo và Hội chợ Thương mại CIAT, trực thuộc phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đến đến năm 1997 thì Công ty CIAT chính thức cổ phần hóa, Đoàn Thị Kim Hồng trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Sau đó, chị du học tại Nhật Bản, Mỹ và Singapore.

Năm 2005, Kim Hồng giành danh hiệu “Hoa hậu Quý bà được nhiều người mến mộ” trong cuộc thi Mrs World, tổ chức tại Ấn Độ. Cùng với CIAT, TS – Hoa hậu Kim Hồng đã tổ chức Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 1 và lần 2 vào năm 2007 và 2011; cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam năm 2009, Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009; và sắp tới sẽ tiếp tục mang Hoa hậu Quý bà Thế giới trở lại Việt Nam…

Ngày 6/2 tới, Kim Hồng nhận danh hiệu Đệ nhất Hoa hậu Quý bà thế giới lần đầu tiên được tặng cho một phụ nữ trên thế giới.

Cùng ngắm lại những bức ảnh “độc” của TS – Hoa hậu Kim Hồng tại đấu trường sắc đẹp Mrs World tại Ấn Độ:

H.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm