Amanda Staveley, nữ tỷ phú định chi 1,5 tỷ bảng mua lại Liverpool, là ai?

27/10/2017 18:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Trước khi đàm phán mua Newcastle United, Amanda Staveley từng tính chi 1,5 tỷ bảng mua lại Liverpool từ giới chủ Mỹ. Người phụ nữ này là ai và tiềm lực tài chính lớn đến đâu để có thể thực hiện những tham vọng này?

Hôm 1/10, Amanda Staveley dự khán trận đấu giữa Newcastle và Liverpool ở Premier League. Ngay sau khi thấy Staveley hiện diện trên khán đài, ông chủ Newcaslte Mike Ashley lập tức đăng đàn tuyên bố rao bán đội bóng.

Chú thích ảnh
Amanda dự khán trận Newcastle- Liverpool hôm 1/10

Theo tiết lộ của báo chí Anh, trước khi chuyển hướng sang Newcastle, bà Staveley có gần 1 năm trời đàm phán hỏi mua Liverpool từ tập đoàn FSG của tỷ phú John Henry. Nữ doanh nhân này đã trao đề nghị 1,5 tỷ bảng nhưng đến phút cuối bị phía FSG từ chối. Sau cú áp phe bất thành này, dư luận hướng sự chú ý về Staveley. Bà là ai? Nhờ đâu tiềm lực tài chính của bà đủ mạnh để có thể mua lại một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh?

Khởi nghiệp từ nhân viên bồi bàn

Amanda sinh ngày 11/4/1973, trong một gia đình giàu có ở Yorkshire, Anh. Rời trường trung học, Amanda đăng ký học ở trường St Catharine’s College, Cambridge, khoa ngôn ngữ hiện đại. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm theo học, cô bỏ giữa chừng vì nhận ra đam mê của mình là kinh doanh.

Bằng 180.000 bảng tiền vay, cô gái 23 tuổi mở cửa hàng có tên Stocks ở khu Bottisham, gần trường đua ngựa Newmarket. Amanda vừa là đầu bếp vừa là phụ bàn, có lúc làm việc tới 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau. Công việc kinh doanh thuận lợi giúp Amanda thu về lợi nhuận lớn. Mặc dù công việc ở cửa hàng bận rộn như vậy nhưng Amanda vẫn theo học khóa đào tạo để trở thành nhà tư vấn tài chính và đầu tư cổ phiếu.

Chú thích ảnh
Amanda từng có thời gian làm người mẫu nghiệp dư

Sự nở rộ của thị trường chứng khoán giúp Amanda kiếm được 1 triệu USD đầu tiên chỉ trong vòng 1 năm. Cô tiếp tục mở ra Q.ton, CLB sức khỏe bao gồm tổ hợp phòng tập, nhà hàng và trung tâm hội nghị ở Cambridge Science Park. Năm 2000, ở tuổi 27, Amanda được bầu chọn là Nữ doanh nhân của năm.

Công việc kinh doanh của Amanda thu hút sự chú ý của một số doanh nhân Ả Rập khi họ tới Anh công tác. Họ mời Amanda tới làm việc ở UAE. Cô lập tức gật đầu trước thử thách mới này. "Tôi lên máy bay tới UAE, nhìn quanh sa mạc và cảm thấy rằng đây sẽ là nơi quan trọng với cuộc đời mình", Amanda nói.

Từ chối lời cầu hôn của Hoàng tử Anh

Năm 2001, Hoàng tử Andrew của Vương quốc Anh trong vai trò đại sứ thương mại đã tới thăm Vua Abdullah của Jordan. Trong cuộc họp VIP, Hoàng tử Andrew gặp Amanda. Thời điểm đó, Amanda vừa kết thúc chuyện tình kéo dài 2 năm với triệu phú bất động sản Mark Horrocks. Cô và Hoàng tử nhanh chóng phải lòng nhau.

Chú thích ảnh
Năm 2003, Amanda từ chối lời cầu hôn của Hoàng tử Andrew

Kể từ đó, Amanda  trở thành khách thường xuyên đến cung điện Buckingham, Sandringham và Royal Lodge, nơi ở của Andrew tại Windsor Great Park. Cô thậm chí đã được giới thiệu với hai con của Andrew là công chúa Beatrice và Eugenie, những người rất quý mến cô. Nữ Hoàng Anh và Hoàng thân Philip rất tán thành chuyện tình của Andrew với Amanda. Bố mẹ Amanda cũng rất vui mừng, chờ đợi một ngày con gái họ sẽ trở thành Công nương.

Năm 2003, 2 năm sau ngày gặp gỡ, Hoàng tử Andrew cầu hôn Amanda. Đứng trước quyết định lớn của cuộc đời, Amanda bất ngờ từ chối. "Andrew là chàng trai dễ mến và tôi rất quan tâm tới anh ấy. Nhưng nếu kết hôn với anh ấy, sự tự do của tôi có thể sẽ biến mất", Amanda giải thích lý do. Quyết định của Amanda đã khiến cha mẹ cô thực sự sốc. Đặc biệt là mẹ cô, bà đã mất tới 3 năm mới có thể vượt qua chuyện này.

Chú thích ảnh
Amanda trong đám cưới năm 2011

Phải tới năm 2011, Amadan mới quyết định kết hôn. Chồng của Amanda là Mehrdad Ghodoussi, người Iran, hơn bà nữ doanh nhân 2 tuổi và làm việc cùng công ty tại Dubai. Đám cưới tổ chức ở West Wycombe Park, Buckinghamshire. Khách mời gồm nghệ sĩ Tracey Emin và áo cưới được thiết kế bởi Sarah Burton, người làm áo choàng cho Kate Middleton. Đôi vợ chồng có một đứa con Alexander, có biệt danh là Lexi, sinh năm 2014.

Xây dựng đế chế PCP

Năm 2005, Amanda thành lập quỹ đầu tư PCP Capital Partners, đặt trụ sở ở Dubai. Theo nguồn tin từ giới tài chính, quỹ đầu tư của Amanda được hỗ trợ bởi 28 tỷ bảng từ các thế lực ở Trung Đông.

PCP của Staveley đứng đằng sau giúp Sheik Mansour mua lại Man City từ Thaksin Shinawatra vào năm 2009. Năm ngoái, Staveley tiếp tục đứng đầu cuộc đàm phán mua lại Liverpool nhưng bất thành. Hiện tại, bà sẵn sàng thực hiện thương vụ bom tấn, mua lại CLB Newcastle với giá 300 triệu bảng.

Tài sản cá nhân của Amadan vào khoảng 110 triệu bảng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm