Trọng tài Việt Nam: Nghiêm thôi chưa đủ

14/05/2014 08:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội ngũ trọng tài và giám sát đang ngồi lại với nhau tại Đà Nẵng mấy hôm nay trong lớp tập huấn giữa mùa. Một khóa sơ kết thường kỳ nhưng được gửi gắm nhiều hy vọng về những lột xác thật sự triệt để cho vua sân cỏ nước nhà, khi bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất của mùa bóng, hơn thế là những bước đi tiếp theo cho chặng đường mới.

Khách quan nhìn lại những gì đã qua, thật sự đã có những biến chuyển theo hướng tích cực trong đội ngũ trọng tài Việt Nam. Dù đây đó vẫn còn tồn tại những sai sót, điển hình nhất là sự cố ở vòng 7 V-League mùa này, khi có 4 trọng tài và trợ lý bị kỷ luật hết lượt đi, nhưng điều đấy đã thể quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Ban Trọng tài. Rộng hơn có đến 13 vua sân cỏ đã không được sử dụng từ đầu mùa, vì không đáp ứng những tiêu chí đặt ra, đã là thông điệp tỏ rõ chuyện kiện toàn của VFF. Chính Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã từng chia sẻ rằng xây dựng đội ngũ trọng tài phải là bước đột phá.

Nhưng quyết tâm hay hô hào chỉ là một chuyện, quan trọng phải là những hành động cụ thể, hay bước đi chuyên nghiệp hơn. Vậy nên lớp tập huấn giữa mùa này được đặt kỳ vọng cũng vì điều ấy. Sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm cũng chỉ như mọi năm. Cái cần là qua đó, những vua sân cỏ có nhìn ra và sáng tỏ được vấn đề gì không. Hay những lời trao đổi thêm của vị đại diện Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) về những chuyện bên lề của các vấn đề liên quan (móc ngoặc, tiêu cực, cá độ…) có là lời nhắc nhở cũng như cảnh báo thật sự cho Ban Trọng tài và các trọng tài hay không.

Chỉ có làm nghiêm, thật sự nghiêm túc cả lời nói và hành động với những sai sót đã diễn ra, mà việc “cất kho” hết mùa đối với những trọng tài vừa bị cho nghỉ hết lượt đi, hay những quy định, tiêu chí khắt khe của các thông số kiểm tra thể lực chính là hiện thực hóa những quyết tâm đó. Trong cái nắng gay gắt của miền Trung thì bài kiểm tra thể lực sáng qua cũng nóng bỏng không kém, khi tiếp tục có 7 trọng tài và trợ lý đành ngồi chơi cho đến hết mùa, khi không theo nổi các bài test.

Thông điệp cũng đã được đưa ra: sẽ xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, VFF không lo thiếu trọng tài, nếu cần sẽ mời trọng tài nước ngoài điều khiển các vòng đấu cuối.

Các trọng tài phải tự thân nhìn lại mình, họ đang bị soi từ nhiều phía, chính bản thân họ cũng phải tự soi lại mình. Chế độ đãi ngộ cao hơn cho tương xứng chăng, điều kiện và trang bị phục vụ cho công việc được đầu tư chăng, kỷ năng và những thông tin bên an ninh được đáp ứng chăng… tất cả đều là những yếu tố rất cần.

Nhưng cái cần hơn, không khác gì ngoài việc đã dấn thân với nghề này, họ phải thật sự đổi thay trong cung cách cầm còi, trong suy nghĩ lành mạnh, thể hiện năng lực bản thân. Mọi hành động đều bắt nguồn và chịu ảnh hưởng rất lớn từ tư tưởng, vậy nên ý thức nghề nghiệp theo hướng tiến bộ, mới là điều cần nhất lúc này.

“Vua” đi tập huấn trong buổi kiểm tra giữa kỳ, đã có những quyết tâm, đã có những hành động thật sự, hơn thế là tinh thần làm triệt để, làm nghiêm túc. Nghiêm nhưng cả hệ thống trọng tài (từ lãnh đạo đến nội tình) phải “minh”, minh bạch và cái tâm trong sáng thì mới hy vọng thay đổi được chất lượng lẫn ý thức trọng tài.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm