HLV Lê Huỳnh Đức: 'Phải cải thiện tinh thần cống hiến của cầu thủ'

08/05/2014 13:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã từ lâu, chọn HLV trưởng cho ĐT Việt Nam là đề tài gây tốn kém giấy mực nhất. Những ngày qua, đề tài này đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ khi VFF đang có những động thái ưu tiên cho phương án lựa chọn HLV người Nhật. Nếu chọn “thầy” Nhật, liệu bóng đá Việt Nam có thành công hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa về đề tài này, HLV Lê Huỳnh Đức, cựu tiền đạo ngôi sao của bóng đá Việt Nam một thời, chia sẻ: “Để ĐT Việt Nam thành công thì điều quan trọng nhất VFF phải cải thiện được trình độ, tư duy chơi bóng và đặc biệt là tinh thần cống hiến của cầu thủ”.

* VFF đang có những động thái ưu tiên chọn HLV người Nhật dẫn dắt ĐT Việt Nam. HLV Lê Huỳnh Đức có thể chia sẻ quan điểm của mình về điều này? Liệu một HLV đến từ Nhật Bản có phù hợp với bóng đá Việt Nam lúc này?

- Lựa chọn HLV nước nào dẫn dắt ĐT Việt Nam là quyết định của VFF. Tôi và bạn chắc chắn phải tôn trọng quyết định đó của họ. Vì thế, tôi xin không bày tỏ quan điểm về điều này.

Tuy nhiên, cũng như mọi người, tôi hy vọng VFF sẽ chọn được một HLV giỏi về chuyên môn, có tâm huyết và đặc biệt am hiểu bóng đá Việt Nam để có phương pháp huấn luyện tốt, sớm cải thiện thành tích cho ĐT Việt Nam.

Chuyện HLV người Nhật có phù hợp hay không với bóng đá Việt Nam thì còn phải chờ. Nhưng tôi nghĩ VFF đã có những tính toán kỹ trước khi đưa ra quyết định. Dẫu sao, chúng ta đã có một quá trình làm việc với người Nhật và đó sẽ là thuận lợi.

* Là cầu thủ từng nhiều năm chinh chiến trong màu áo ĐT Việt Nam, nay làm công tác huấn luyện ở một CLB có tiếng tăm của V-League, theo ông, một HLV như thế nào sẽ phù hợp với bóng đá Việt Nam?

- Đặc trưng của cầu thủ Việt Nam xưa nay là nhỏ con, thể lực không tốt. So với thế hệ của chúng tôi hồi trước, cầu thủ bây giờ thể lực được cải thiện hơn nhờ chế độ ăn uống nhưng thể hình thì họ không bằng được. Điều đó khiến các HLV rất khó chọn lối chơi phù hợp cho đội tuyển.

Nói theo lý thuyết, một HLV phù hợp đòi hỏi phải có năng lực chuyên môn và sự am tường về bóng đá Việt Nam. Nhưng để ông ấy mang đến thành công thì trên hết, VFF phải tạo ra một đội ngũ cầu thủ thực sự có chất lượng.

Phải có bột mới gột nên hồ. VFF phải làm sao cải thiện được trình độ kỹ chiến thuật, tư duy chơi bóng chuyên nghiệp và đặc biệt là tinh thần cống hiến của cầu thủ. Khi đó, chúng ta mới dám nghĩ đến thành công.

Tôi biết có rất nhiều cầu thủ bây giờ lên ĐT vì cái riêng chứ không hướng đến cái chung. Nhiều cầu thủ nghe ĐT đi xa, thi đấu những trận không mang tính chất quan trọng là viện lý do ở nhà. Thế là không ổn!

Một HLV Nhật Bản hay nước nào sang đây muốn thành công thì trước hết họ cần có một đội ngũ cầu thủ ổn về chuyên môn và quan trọng là thực sự khát khao cống hiến.

* Có ý kiến cho rằng những HLV ngoại không trụ lại được lâu với bóng đá Việt Nam không phải do năng lực của họ mà do cách làm của chúng ta?

- Điều đó dư luận đã nói quá nhiều rồi, tôi xin không bàn tới. Tôi nhấn mạnh lại quan điểm thế này, điều quan trọng nhất là VFF phải xây dựng được thế hệ cầu thủ giàu khát khao cống hiến và một nền bóng đá lành mạnh.

Tại sao năm 2008, HLV Calisto thành công với ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup? Hồi đó, ông Calisto đã triệu tập một loạt những cầu thủ chuyên môn không tốt và ngay lập tức nhận sự phản ứng từ dư luận. Thế nhưng, ông ấy đã đúng khi những cầu thủ ấy dù chuyên môn không bằng nhiều đồng đội nhưng tinh thần tốt.

Nói vậy để thấy, thành công của một đội bóng không hề đơn giản, với một ĐTQG càng khó.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Phạm Tâm (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm