(TT&VH) - Bất chấp việc Massimo Moratti lên tiếng phủ nhận, các kênh thông tin ở Italia và Pháp đều cho rằng HLV Leonardo sẽ rời Inter. Sớm nhất là trong ngày hôm nay, Leo sẽ xác nhận việc rời Inter để trở thành quan chức của Paris Saint-Germain.
![]() Leonardo sẽ rời Inter sớm? - Ảnh Getty |
Trong những ngày đầu tháng Sáu, Leonardo và người tình Anna Billo đã trở về Rio de Janeiro để trải qua những ngày hè. Sau khi giúp Inter giành Cúp Italia, Leo muốn dành toàn bộ thời gian cho bạn gái - người đã cùng ông có một cậu con trai. Ở đây, Leo được PSG liên lạc và đưa ra lời mời đến Doha (Qatar) để đàm phán công việc trong tương lai.
Với Leo, đội bóng thành Paris để lại rất nhiều ký ức đẹp. Leo đang trải qua năm thứ 13 sống tại Milano, gặt hái những vinh quang với Milan và cùng Inter giành danh hiệu đầu tiên trong nghiệp cầm quân. Bệ phóng cho những thành công ấy chính là PSG. Nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo PSG mùa giải 1996-97, Leo được Milan mua về và cùng CLB giành Scudetto 1999.
Vì thế, bên cạnh tình yêu với Milan, Leo vẫn dành cho PSG không ít tình cảm. Phía đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử cũng luôn xem trọng Leo. Đó là lý do mà PSG nhắm đến Leo đầu tiên, trong cuộc cách mạng của “kỷ nguyên dầu mỏ”. QIA - tập đoàn sở hữu PSG, quyết định mời Leo trở lại Paris nắm cương vị Tổng giám đốc (hiện thuộc về Phillipe Boindrieux). Leo trực tiếp điều hành công việc chuyên môn của PSG, đồng thời hỗ trợ cho HLV Antoine Kombouare.
Theo đó, QIA sẽ trả cho Leo mức lương lên đến 5 triệu euro mỗi năm, cao gần gấp 4 con số mà ông đang nhận ở Inter. Đây cũng là mức lương khổng lồ đối với công việc của một TGĐ.
Sau khi nhận được đề nghị rất hấp dẫn này, Leo di chuyển liên tục từ Rio de Janeiro đến Doha - nơi QIA đặt trụ sở chính, để đàm phán về tương lai. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, và theo tờ L’Equipe, chỉ cần chữ ký của Leo là bản hợp đồng hoàn tất.
Bất ngờ hợp lý
Leonardo chưa đưa ra bất kỳ lời nói nào về tương lai, trong khi Chủ tịch Massimo Moratti thì lên tiếng phủ nhận việc HLV trẻ người Brazil ra đi và ký hợp đồng với Marcelo Bielsa. Mặc dù vậy, trước thông tin của giới truyền thông, Moratti đã yêu cầu Leo phải đưa ra lời giải trình về tương lai của mình với Inter, sau gần nửa năm gắn bó.
Trên thực tế, việc Leo giải trình, diễn ra trong ngày hôm nay, có thể là lời tuyên bố chính thức chia tay với Inter, và Moratti đã được thông báo trước điều này. Thế nên, chỉ vài giờ sau khi phủ nhận Leo ra đi, Moratti đã nói điều ngược lại, khi thừa nhận có liên hệ với Marcelo Bielsa.
Đồng thời, ông chủ của Inter nhấn mạnh “Leo là một HLV có đầy sự đam mê, nhưng Inter có thể không phải khát vọng lớn nhất của anh ấy. Hoặc cũng có thể Leo đã thay đổi suy nghĩ. Leo nên làm theo nguyện vọng của trái tim, và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nếu Leo không còn hứng thú với công việc này thì Inter phải tìm một HLV mới”.
Leo chia tay Inter là một bất ngờ, bởi chính ông từng tuyên bố muốn ở lại Giuseppe Meazza để cùng CLB giành vinh quang. Nhưng đây là một bất ngờ hợp lý, bởi Leo không thực sự thích hợp với công việc huấn luyện. Sau một mùa giải dẫn dắt Milan và gần nửa năm cầm quân ở Inter, Leo vẫn chưa để lại dấu ấn và thứ bóng đá mà chiến lược gia người Brazil theo đuổi rất khó chạm đến những danh hiệu đỉnh cao (như Scudetto, Champions League).
Vì thế, Leo chọn công việc mới với PSG sẽ thích hợp hơn.
Ngọc Linh
7 Leonardo từng ghi 7 bàn thắng trong thời gian khoác áo PSG, trong khuôn khổ Ligue 1, với 34 lần ra sân (32 trận mùa 1996-97 và 2 trận mùa 1997-98). 32 Leonardo đã có 32 trận trên cương vị HLV của Inter, giành 22 chiến thắng, hòa 3 và thua 7 trận còn lại. 80 Tổng số trận đấu của Leonardo trong sự nghiệp cầm quân là 80, với 45 chiến thắng (đạt tỷ lệ 56,25%; gồm 68,75 với Inter, và 47,92 với Milan), và 19 trận thua. |
